Đại hội lần thứ 3, Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày đăng: 04:02 23/06/2022 Lượt xem: 605
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ III,
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP



 
         Ngày 21 & 22 tháng 6 năm 2022, tại Trung tâm hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có 380 đại biểu của 31 hội viên tổ chức ( gồm 22 Hội cấp huyện và 9 đơn vị truyền thống) thay mặt cho 29.960 hội viên trong toàn tỉnh. Hội nghi vinh dự, phấn khởi được đón Thiếu tướng Võ Sở, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt  Nam, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tich Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội cùng với các đồng chí lãnh đạo có đại biểu Ban Tuyên truyền - Thi đua, Ban Công tác Nữ, Văn phòng Hội Truyền thống Trường Sơn  - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn; đại biểu các Sở, Ngành, các hội đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa và đại biểu các Doanh nghiệp, Nhà thiện nguyện nhiều năm gắn bó, đồng hành với Hội.
            Thanh Hóa là một tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, có cả đồng bằng, miền núi, miền biển và vùng cao, số lương hội viên đông, chiếm gần một phần mười tổng số hội viên Trường Sơn trong cả nước nên công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai và kiểm tra hoạt động có nhiều khó khăn. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ, ủng hộ của các sở ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng với quyết tâm, nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh hội và sự thống nhất đồng thuận, hưởng ứng thực hiện tích cực của hội viên trong toàn tỉnh, Tỉnh hội Thanh Hóa đã đạt được kết quả to lớn, toàn diện cả trong công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên và trong hoạt động truyền thống, tình nghĩa, tham gia xây dựng quê hương, là Hội nằm trong tốp đầu, tiêu biểu xuất sắc của Hôi Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
           Hiện nay Tỉnh hội Thanh Hóa có 31 hội viên tổ chức, gồm 22 Hội ở các huyện, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh và 9 Hội, BLL đơn vị truyền thống. Trong nhiệm kỳ  Hội đã thành lập mới 23 Hội cấp xã , phường, nâng tổng số Hội xã, phường lên 420. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, hiện còn 378  hội cấp xã. Nhiệm kỳ II, Hội kết nạp được 317 hội viên. Thời điểm cao nhất toàn Hội có 36.743 hội viên, nay có 6.280 hội viên là dân công hỏa tuyến do tuổi cao sức yếu xin nghỉ sinh hoạt Hội và 483 hội viên từ trần, hiện còn 29.960 đang tham gia sinh hoạt.. Thanh Hóa là một trong số ít Hội cấp tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Hội ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tỉnh Hội và 20 hội cấp huyện, 368 hội cấp xã là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.
         Trong nhiệm kỳ II, Tỉnh hội Thanh Hóa đã lầm tốt công tác tuyên truyền giáo dục hội viên giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng và nghĩa tình đồng đội của Bộ đội Trường Sơn, vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, hưởng ứng phong trào ti đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , “Xây dựng đời sống văn hóa” ở nơi cư chăm lo đời sống giúp đỡ các gia đình có công, đối tượng chính sách, hội viên nghèo, góp phần ảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Các cấp Hội đã mua 5019 bản tin Trường Sơn để tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội, Thành lập Đội Văn nghệ Trường Sơn của tỉnh và 18 huyện thị xã, thành phố, xây dựng được nhiều chương trình biểu diễn có nội dung, chất lượng nghệ thuật tốt phục ụ hội viên và nhân dân, tuyên truyền về Trường Sơn trong dịp kỷ niệm truyền thống, các ngày lễ, sự kiện lớn. Thanh  Hóa có 1087 hội viên đang tham gia công tác cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương, có 473 hội viên được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã , phường. Năm năm qua, hội viên đã hiến 2.000 mét vuông đất thổ cư, đóng góp 2.618 ngày công, ủng hộ gần 1 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, hơn 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 và ủng hộ đồng bào các vùng miền bị thiên tai, bão lũ. Toàn Hội đã vận động các nguồn tài trợ được 1 tỷ 150 triệu và vận động dòng họ  nhân dân, đồng đội ủng hộ thêm 1.800 triệu đồng, 880 ngày công xây dựng được 23 nhà tình nghĩa tặng các gia đình đối tượng chính sách, hội viên nghèo. Vào các dịp lễ tết hàng năm toàn Hội đã tặng, quà, sổ tiết kiệm cho 1091 gia đinh hội viên nghèo, đối tượng chính sách với tổng giá trị 1 tỷ 893 triệu đồng. Câu Lạc bộ Cựu sỹ quan, chiến sỹ Trường Sơn làm kinh tế giỏi đã tạo việc làm cho 1.080 hội viên , con, cháu hội viên với mức thu nhập bình quân 4 đến 6,5 triệu đồng. Tỉnh hội Thanh Hóa là một trong những nơi đầu tiên triển khai và thực hiện tốt viêc ký kết thỏa thuận giữa Hội Trường Sơn và Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh theo các nội dung thỏa thuận giữa Hội Trường Sơn Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, qua đó đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ rất thiết thực đối với hoạt động tri ân tình nghĩa của Hội.
         Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và các ý kiến tham luận đều khẳng định, mặc dù trong nhiệm có ảnh hưởng nghiêm trọng của của thiên tai dịch bệnh, nhưng toàn Hội đã bám sát tôn chỉ mục đích,chương trình kế hoạch đề ra, nỗ lực quyết tâm cao trong chỉ đạo và thực hiện, đạt được kết quả toàn diện cả trong xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, hoạt động truyền thống, tình nghĩa và xây dựng quê hương, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam  - Đường Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao. Trong dịp Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Tổ chức, cá nhân hội viên được các cấp tăng Bằng khen.
         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng sau khi khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc lịch sử của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn – Đương Hồ Chí Minh, sự cống hiến hy sinh to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có sự đóng góp rất đáng tự hào của con em các dân tộc Thanh Hóa; ghi nhận, đánh giá cao và khen ngợi, biểu dương kết quả hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Hội đã làm rất tốt việc tuyên truyền, giáo dục hội viên  giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng của Trướng Sơn huyền thoại, làm tốt công tác tri ân tình nghĩa, giúp đỡ đồng đội, tham gia xây dựng cơ sở chính trị xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thiết thực xây dựng quê hương Thanh hóa ngày càng giàu đẹp, phát triển.; Lưu ý Hội trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục bám sát  tôn chỉ mục đich, chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống, nhất là truyền lửa cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi, giảm nghèo bền vững, chăm lo giúp dõ hội viên nâng cao đời sống góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tham gia xây dựng  hẹ thống chính trị vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹ phát triên. Ngay sau Đại hội cần làm tốt việc xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa và hàng năm để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
           Phát biểu với Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Võ Sở, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã khái quát một số nét lờn về chiến trường Trường Sơn, về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, sự cống hiến hy sinh to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nêu rõ Tôn chỉ mục đích và kết quả, thành tích hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hơn 10 năm qua. Đồng chí Chủ tịch Hội đánh giá, khẳng định, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa là một hội viên tổ chức có địa bàn hoạt động rộng, có số lượng hội viên đông nhất cả nước và cũng là một Hội hoạt động mạnh của cả nước. Những năm qua Hội đã thực hiện tốt phương châm tư tưởng chỉ đạo của Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2022 đề ra là “ Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống – Tình nghĩa – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”; xây dựng phát triển hệ thống tổ chức Hội các cấp nhanh, đồng bộ, vững mạnh,  nội bộ đoàn kết thống nhất, hoạt động có nề nếp, có chiều sâu, toàn diện, hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và Trung ương Hội ghi nhận, đánh giá cao. Tỉnh Hội Thanh hóa là một trong hai hội viên tổ chức của Hội Trường Sơn Việt Nam Vinh dự được Nhà nước tăng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội đã nồng nhiệt chúc mưng và biểu dương thành tích xuất sắc của Tỉnh hội Thanh Hóa và thay mặt  Thường trực Hội trao tặng cờ thưởng “ Đơn vị thi đua xuất sắc tiêu biểu nhiệm kỳ II (2017 -2022) của Hội Trường Sơn Việt Nam cho Hội Truyền thống Trường Sơn  - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch Hội bày tỏ hy vọng và mong muốn, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tỉnh Hội Thanh hóa sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, không ngừng đổi mới, nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu xây dựng, phát triển của Hội trong giai đoạn mới. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Hội đã ân cần thăm hỏi và trao quà tặng cho 3 hội viên: Lê Thuần, Hoàng Mạnh Hùng, Lê Trọng Kiên vừa tròn 70 tuổi, hiện đang là công tác viên của Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn của Hội.

            Kết thúc nhiệm kỳ 2,, Hội còn được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khên co 5 tập thể và 5 cá nhân; được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 5 tổ chức và 5 cá nhân.

           Trong không khí đoàn kết, dân chủ, phấn khởi, tin tưởng, Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 45 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí và bầu Chủ tịch cùng 02 Phó Chủ tich Hội. Đồng chí Lê Đức Phán được tái trúng cử làm Chủ tịch Hội.
 
BÀI VÀ ẢNH CỦA VĂN QUYẾT, TIẾN ÍCH


Đồng chí Lê Đức Phán đọc báo cáo chính trị



Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu chỉ đạo



Đồng chí Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại Đại hội



Các đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam



Các đại biểu nữ tham gia Đại hội





Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam Võ Sở tặng hoa Đại hội




Ban Chấp hành mới chụp ảnh cùng lãnh đạo Hội TS Việt Nam
tin tức liên quan