Hội Trường Sơn huyện Trấn Yên, Yên Bái Đại hội nhiệm kỳ II

Ngày đăng: 06:05 06/07/2022 Lượt xem: 629
 
HÔI TRƯỜNG SƠN HUYỆN TRẤN YÊN,YÊN BÁI
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2022 - 2027)

 
       Ngày 30/6/2022 tại thị trấn Cổ Phúc, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Trấn Yên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2022 - 2027). Đây là Đại hội cấp huyện được  Hội TRường Sơn tỉnh Yên Bái chọn làm điểm, trên cơ sở đó Hội Trường Sơn các huyện, thị, thành phố rút kinh nghiệm sau đó tổ chức Đại hội ở cấp mình.
     Tham dự Đại hội có gần 300 Đại biểu, trong đó có 120 đại biểu đại diện cho 386 hội viên sinh hoạt ở các xã, thị trấn trong toàn huyện về dự.
      Về dự chỉ đạo, động viên Đại hội, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch, Đại tá Nguyễn Đình Vĩ - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra, đại biểu đại diện Văn phòng, Hội Nữ CSTS tỉnh, Chủ tịch Hội Trường Sơn các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
    Về phía địa phương có các đồng chí: Nguyễn Thanh Lê - Ủy viên Thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Cảnh Hiểu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chú tịch MTTQ huyện, đại biểu HĐND, Phòng Nội vụ, các cơ quan Ban ngành, tổ chức đoàn thể huyện Trấn Yên; Lãnh đạo nhà máy Z183; Lãnh đạo 15 xã trong huyện; Đại biểu các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh; Cán bộ lão thành và nguyên lãnh đạo Hội Trường Sơn huyện Trấn Yên, cùng các Phóng viên báo, Đài truyền hình tỉnh Yên Bái đến dự đưa tin.
     Trước giờ khai mạc, Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc chào mừng. Đại hội đón nhận nhiều hoa từ các đoàn Đại biểu và các Doanh nhân, Doanh nghiệp.
     Báo cáo của BCH trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Dĩnh - Chủ tịch Hội nhiệm kỳ I nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covit-19  song các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã bám sát chương trình đề ra, với tinh thần tích cực, chú động, sáng tạo và nỗ lực, với quyết tâm cao được hội viên nhiệt tình hưởng ứng, toàn hội đã cơ bản hoàn thành thắng lợi toàn diện chương trình mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ I đề ra, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành rất tốt, chất lượng xây dựng tổ chức có bước tiến bộ, công tác tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 truyền thống tạo được dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng xã hội tốt, các hoạt động tri ân tình nghĩa, chăm lo đời sống hội viên có nhiều cố gắng và đạt kết quả tốt, uy tin vị thế của hội được nâng cao... Phương hướng nhiệm kỳ II, Hội tập trung củng cố tổ chức vững mạnh trên các lĩnh vực, toàn Hội quán triệt tư tưởng và phương châm Đại hội III Hội Trường Sơn Việt Nam là: Tập hợp - Đoàn kết - Thống nhất - Nghĩa tình - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả. Cán bộ, Hội viên gìn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trường Sơn, nêu gương sáng trong cộng đồng ở nơi cư trú, chấp hành tốt Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phong trào khi MTTQ và chính quyền phát động, tích cực chăm lo đời sống Hội viên, hoạt động tri ân nghĩa tình đồng đội...
     Được sự chỉ đạo chặt chẽ, giúp đỡ tận tình của các cơ quan huyện, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh Hội. Sự chủ động của BCH Hội Trường Sơn huyện Trấn Yên, Đại hội đã tiến hành trang trọng, thực hiện đầy đủ thủ tục, nguyên tắc theo quy định.
    Trong thời gian một buổi sáng Đại hội đã hoàn thành tất cả nội dung: Thông qua bảo cáo Tổng kết 5 năm hoạt động của hội, phương hướng 5 năm tới; Báo cáo kiểm điểm của BCH; Đề án nhan sự... Đại hội dân chủ thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến phát biểu chuẩn bị chu đáo bằng văn bản. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Lê - Ủy viên Thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng; Đại tá Nguyễn Tiến Quang - UVBCH Hội TSVN, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ dạo và tặng cờ Hội tiêu biểu xuất sắc cho Hội Trường Sơn huyện Trấn Yên.
      Đại hội tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ II (2022 - 2027) gồm 19 ủy viên, Ban kiểm tra ba đồng chí. 
Hội nghị BCH họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ 5 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Xuân Dĩnh làm Chủ tịch, và 2 Phó Chủ tịch là đồng chí: Nguyễn Đức Kế và Hứa Lại Hồng.
     Nhân dịp này: Hội TSVN Việt nam tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân; Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân. Cùng với các tập thể, cá nhân trên có 11 tập thể và 22 cá nhân được các địa phương trong huyện tặng giấy khen.
     Tại Đại hội, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái tặng Bảng vàng danh dự cho 12 nhà tài trợ vì đã đồng hành hoạt động với Hội trong những năm qua.
     Ban tổ chức Đại hội phát động ủng hộ kinh phí để tạo nguồn lực giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
     Đại hội cấp huyện làm điểm đầu tiên để rút kinh nghiệm cho các Đại hội cấp huyện, thị tiếp theo của tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã họp rút kinh nghiệm chung. Đây thực sự công việc rất cần thiết nhằm bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội ở địa phương.
 
                                Tin, ảnh: Tống Hiền

 

Đ/c Nguyễn Xuân Dĩnh - Chủ tịch Hội TS Trấn Yên đọc báo cáo tại Đại hội


Đ/c Nguyễn Thanh Lê - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo


Trao Bằng khen của UBND huyện cho tập thể và cá nhân


Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch Hội TS tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo


và trao cờ của Tỉnh Hội tặng Hội TS huyện Trấn Yên


Đại biểu khách mời và đại biểu dự Đại hội (Ảnh trên và ảnh dưới)




Văn nghệ chào mừng


BCH nhiệm kỳ II và các đại biểu lãnh đạo cấp trên


 


















 
tin tức liên quan