Đại hội lần thứ III Hội Trường Sơn huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày đăng: 06:33 12/07/2022 Lượt xem: 1.022
-----------------------------------------------------------------------

ĐẠI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ ( 2022 – 2027)
  HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN LƯƠNG TÀI    

       Ngày 8 tháng 7 năm 2022 Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Lương Tài tinh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ (2022-2027).
       Đến dự, có các đồng chí: Hoàng Văn Trường UVBTV Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Lương Tài, đồng chí Nguyễn Trung Phụng Chủ tịch, Vũ Xuân Nhâm Phó chủ tịch TT Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh, đại biểu lãnh đạo MTTQ, BCH Quân sự, Hội CCB, hội TNXP, hội Trường Sơn các huyện thành phố trong tỉnh và 150 đại biểu thay mặt cho 500 hội viên chiến sỹ Trường Sơn trong huyện.
        Thay mặt BCH Hội Trường Sơn huyện Lương Tài, đồng chí Phạm Công Nghiêm Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện báo cáo kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua:
         Nhiệm kỳ 2018-2022, toàn huyện có 475 hội viên đang sinh hoạt ở 14 Hội Trường Sơn cấp xã, thị trấn, trong đó có 10/14 Hội cấp xã là thành viên MTTQ, hiện còn 4 đơn vị hội cấp xã đang hoàn chỉnh hồ sơ để được công nhận là thành viên của MTTQ khóa tiếp theo.
       Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện, BCH Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh. Hội Trường Sơn huyện Lương tài đã chỉ đạo tổ chức Hội Trường Sơn các cấp cơ sở động viên các hội viên phát huy truyền thống Trường Sơn anh hung, hăng hái tham gia các phong trào thi đua của Hội, của địa phương như: “ Cuộc vận động quyên góp quỹ ủng hộ “ Ngày vì người nghèo” “ Ủng hỗ đồng bào miền Trung bị lũ lụt” quỹ “ Nghĩa tình đồng đội”, “ Nghĩa tình Trường Sơn”… theo tiêu chí cuộc vận động đã đề ra với số tiền hàng chục triệu đồng. Đến nay chân quỹ của hội viên trong toàn huyện có 142.500.000 đồng ( bình quân 300.000 đồng/hội viên. Vào các ngày tết nguyên đán, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngày TBLS, ngày Truyền thống Trường Sơn, các cấp hội đều có quà tặng các gia đình, hội viên Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn, hội viên đau ốm đều được các cấp hội thăm hỏi tặng quà động viên kịp thời, hội viên qua đời được tập thể chi hội cơ sở đến thăm viếng, có vòng hoa chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa đồng đội về nơi yên nghỉ cuối cùng…
       Với hoạt động sâu nặng nghĩa tình trên của Hội đã góp phần động viên khích lệ các hội viên phát huy “ Truyền thống Trường Sơn anh hùng” phấn đấu vượt khó vươn lên xứng danh “ bộ đội Cụ Hồ” “ Tuổi cao gương sáng” cho con cháu và thế hệ sau noi theo, góp phần tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững manh, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh giàu đẹp.
        Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện và Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an sinh xã hội, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2018 - 2022.
       Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ (2022- 2027) Hội Trường Sơn huyện Lương Tài đặt ra với tiêu chí là: “ Tập hợp, Đoàn kết, Truyền thống, Tình nghĩa” tập trung xây dựng các tổ chức Hội vững mạnh, coi trọng phát triển các hội viên mới, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích mà Hội Truyền thống Trường Sơn cấp trên đề ra, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn huyện Lương Tài khóa III nhiệm kỳ (2022-2027) gồm 17 Ủy viên. Đồng chí Phạm Công Nghiêm được tín nhiệm tái cử bầu làm Chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội  Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh khóa III, nhiệm kỳ ( 2022-2027).

Đồng chí Phạm Công Nghiêm, Chủ tịch hội Trường Sơn huyện Lương Tài
trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027

Lãnh đạo huyện Lương Tài tặng hoa chúc mừng
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 hội Trường Sơn Huyện Lương Tài
 
Tin, ảnh : Phạm Huy Chương
 

tin tức liên quan