CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN, TẶNG QUÀ CÁC THƯƠNG BINH NẶNG VÀ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHÂN NGÀY TBLS 27-7.

Ngày đăng: 04:09 13/07/2022 Lượt xem: 448
CHƯƠNG TRÌNH  TRI ÂN, TẶNG QUÀ CÁC THƯƠNG BINH NẶNG VÀ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHÂN NGÀY TBLS 27-7.
        Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương Binh, Liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2022) . Sáng ngày 12-7-2022, đoàn đại biểu đại diện Hội TTTS-ĐHCM Việt Nam ( Hội TSVN) , tới thăm, tặng quà các đồng chí Thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Thuận Thành Bắc Ninh và các Nữ Chiến sỹ Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện và hướng nghiệp Phật Tích Bắc Ninh.
        Tham gia đoàn có : Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung – Phó Chủ tịch Hội TSVN, Đại tá Thái Khắc Thế -Trưởng Ban Chính sách Hội TSVN, Đại tá Đậu Xuân Tường – Phó Ban Chính sách Hội TSVN, Trung tá Nguyễn Thị Thu Yến- Phó Ban công tác Nữ Hội TSVN, đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Phó Tổng biên tập trang tin điện tử và bản tin Trường Sơn/Hội TSVN.
        Thực hiện kế hoạch, chương trình tri ân các TB, LS, gia dình chính sách, người có công với cách mạng năm 2022. Đầu giờ sáng, đoàn đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh, Hội Trường Sơn huyện Thuận Thành, đã tới Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng  Thuận Thành Bắc Ninh, thăm và tặng quà Ban giám đốc cùng các thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm và 13 phần quà ( 300 000 VNĐ) cho 13 đồng chí Thương binh nặng của Bộ đội Trường Sơn, đã chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn anh hùng, huyễn thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh hùng của dân tộc.
        Cuối buổi sáng, đoàn đã tới thăm, tặng quà Ban giám đốc Trung tâm Từ thiện và hướng nghiệp Phật Tích Bắc Ninh và 9 phần quà ( 300 000 VNĐ) cho 9 Nữ chiến sỹ Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ( cô đơn, không nơi nương tựa) đang được nuôi dưỡng suốt đời tại Trung tâm từ thiện, hướng nghiệp Phật Tích Bắc Ninh.
       Hoạt động tri ân các AH, LS, TBB, Gia đình chính sách là việc làm thường xuyên, liên tục hang năm của các cấp Hội Trường Sơn trong cả nước, nhằm xoa dịu những nỗi đau, mất mát về tinh thần và thể xác của các thế hệ TBB, gia đình chính sách, đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, trong suốt các cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc.
    Tin, ảnh Quốc Huy – Ban tuyên truyền Hội TSVN.



Thiếu tướng Lương sỹ Nhung - Phó chủ tịch Hội TSVN. phát biểu.



Các đồng chí Thương binh nặng ngồi trên  xe lăn dự hội nghị.



Các đồng chí Thương binh nặng ngồi trên  xe lăn và các đại biểu dự hội nghị ( ảnh trên và ảnh dưới)





Thiếu tướng Lương sỹ Nhung - Phó chủ tịch Hội TSVN trao tặng quà cho Ban Giám đốc  Trung tâm diều dưỡng Thương binh nặng Thuận Thành Bắc Ninh.



Thiếu tướng Lương sỹ Nhung - Phó chủ tịch Hội TSVN trao tặng quà cho đồng chí đại diện Thương binh nặng ngồi trên  xe lăn dự hội nghị.



Thiếu tướng Lương sỹ Nhung - Phó chủ tịch Hội TSVN trao tặng quà cho đồng chí Nữ CSTS - Thương binh nặng ngồi trên  xe lăn dự hội nghị.



 Hội TSVN trao tặng quà cho đồng chí Thương binh Trường Sơn liệt 2 chân ngồi trên  xe lăn dự hội nghị.



Thiếu tướng Lương sỹ Nhung - Phó chủ tịch Hội TSVN trao tặng quà cho hai đồng chí CSTS - Thương binh nặng ngồi trên  xe lăn dự hội nghị.



Thiếu tướng Lương sỹ Nhung - Phó chủ tịch Hội TSVN trao tặng quà cho đồng chí CSTS - Thương binh nặng nằm liệt giường tại phòng bệnh, không thể ngồi trên  xe lăn dự hội nghị.



Thiếu tướng Lương sỹ Nhung - Phó chủ tịch Hội TSVN trao tặng quà cho đồng chí CSTS - Thương binh nặng nằm liệt giường tại phòng bệnh, không thể ngồi trên  xe lăn dự hội nghị.



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện các thương binh nặng ngồi trên  xe lăn dự hội nghị.



Đại biểu Hội TSVN và nữ CSTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện, hướng nghiệp Phật Tích Bác Ninh dự hội nghị.



Đại biểu Hội TSVN  trao tặng quà cho Trung tâm Từ thiện, hướng nghiệp Phật Tích Bác Ninh 



Đại biểu Hội TSVN  trao tặng quà cho Nữ CSTS đang được nuôi dưỡng suốt đời tại Trung tâm Từ thiện, hướng nghiệp Phật Tích Bác Ninh.



Đại biểu Hội TSVN  chụp ảnh lưu niệm với BGĐ và các Nữ CSTS đang được nuôi dưỡng suốt đời tại Trung tâm Từ thiện, hướng nghiệp Phật Tích Bác Ninh.
 
tin tức liên quan