Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam. Thăm và kiểm tra hoạt động của Ban LL Truyền thống TS tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 06:36 11/08/2022 Lượt xem: 511
LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
THĂM VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LAC
TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TÌNH BÌNH ĐỊNH

       Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 về việc kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác của Hội Trường Sơn các tỉnh Nam Trung bộ. Sáng 7/8/2022, đoàn công tác của Hội Trường Sơn Việt Nam gồm có: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam; Đại tá Phạm Tiến Ích, Ủy viên Thường vụ, Phó Ban Tuyên truyền Thi đua đã tới thành phố Quy Nhơn thăm và kiểm tra, nắm tình hình công tác xây dựng Hội những năm qua và kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm 2022 của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Định.
       Tiếp đoàn - về phía Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình định, Có các đồng chí: Nguyễn Khắc Minh, Trưởng Ban LL; đồng chí Hoàng Văn Tuất, Phó trưởng Ban LL và 7 đồng chí Uỷ viên Ban LL thay mặt trên một nghìn Hội viên trong tỉnh báo cáo tình hình xây dựng tổ chức và kết quả công tác Hội.
        Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban, đồng chí Phó Trưởng Ban báo cáo và các Uỷ viên phát biểu bổ sung về tình hình công tác xây dựng Hội, kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm 2022 và theo dõi nắm tình hình thường xuyên đối với các hoạt động của Ban LL truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Định. Thay mặt lãnh đạo Hội TSVN, đồng chí Hoàng Anh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao của cán bộ hội viên trong tỉnh. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, dịch bệnh Covid-19 kéo dài, địa bàn rộng, cán bộ và hội viên đại đa số tuổi cao, sức yếu, khả năng nắm bắt thông tin khó khăn, nhưng đã duy trì tốt nền nếp, chế độ hoạt động, vận động thành lập thêm được chi hội mới; chủ động lập hồ sơ đề nghị thành lập Hội và kiên trì bám, nắm sự chỉ đạo của các sở, ban ngành và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thành lập Hội. Đến nay chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về thành lập Hội, nhưng các đồng chí trong Ban LL vẫn nhiệt tình, miệt mài triển khai đầy đủ các nội dung công tác do Trung ương Hội TSVN và UBND tỉnh chỉ đạo.
        10 năm qua, Ban LL đã vận động các Nhà Chùa, Công ty, Doanh nghiệp, Báo Sài Gòn GP ủng hộ và xây tặng 21 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội Trường Sơn cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống Trường Sơn anh hùng cho thế hệ trẻ; gương mẫu thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, nhân kỷ niệm 75 năm, ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Ban LL đã vận động được 20 xuất quà ( mỗi xuất một triệu đồng ) tặng cho 20 hội viên khó khăn và làm tốt việc thăm hỏi thân nhân Liệt sỹ, Thương, bệnh binh...
        Tuy vậy, Ban LL cũng còn một số hạn chế cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc vận động, báo cáo thành lập Hội; tiếp tục phát triển hội viên mới, thành lập thêm Ban LL ở các địa phương chưa có Ban LL; làm thủ tục thành lập Ban LL Nữ chiến sỹ Trường Sơn, có nội dung, chương trình hoạt động cụ thể; cần năng động hơn trong công tác vận động tài trợ, tạo nguồn kinh phí hoạt động; phấn đấu sang đầu năm 2023 tiến hành đại hội - thành lập Hội.
        Thay mặt Ban LL đồng chí Nguyễn Khắc Minh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương Hội, trực tiếp là Đoàn công tác đã tới thăm, kiển tra công tác xây dựng Hội, tại tỉnh Bình Định. Các đồng chí trong Ban LL cũng thể hiện quyết tâm cao triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra.
        Chương trình thăm và kiểm tra nắm tình hình thành công tốt đẹp; cảm ơn sự tiếp đón chu đáo mang đầy “Truyền thống và Nghĩa tình Trường Sơn” của Ban LL truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Định đã dành cho Đoàn công tác.

 
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Trưởng Ban LL truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Định
báo cao về tình hình chuẩn bị thành lập Hội

Đồng chí Hoàng Văn Tuất, Phó Ban LL truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Định
báo cáo kết quả công tác Hội

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hội TSVN
chủ trì Kiểm tra, nắm tình hình công tác Hội, tại tỉnh Bình Định


 Những cuốn sách của Hội Trường Sơn VN và của cá nhân 
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn
đã được trao tặng tới các đồng chí lãnh đạo 
Ban LL truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Định
 
Bài và ảnh: Phạm Tiến Ích
(Phó Ban TT.TĐ Hội Trường Sơn Việt Nam)
tin tức liên quan