Đại hội lần thứ 3 Hội TS tỉnh Phú Thọ.

Ngày đăng: 10:26 14/08/2022 Lượt xem: 500
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH PHÚ THỌ
 ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP


Đoàn Chủ tịch Đại hội
 
          Ngày 13/8/2022, tại Hội trường Huyện ủy huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có 164 đại biểu của 9 hội viên tổ chức thay mặt cho 3.343 hội viên trong toàn tỉnh.
         Đại hội rất phấn khởi được đón Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam cùng một số đại biểu cơ quan Hội, đại biểu Quận Hội Tây Hồ, Cầu Giấy, Hội Nữ CSTS. Tới dự còn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thay mặt Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Thiếu tướng Ngô Quốc Hùng, nguyên Phó Tư lệnh QK2, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần QK2; Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phù Ninh, Cẩm Khê, Phó Chủ tịch UBND các huyện Lâm Thao, Thanh Ba, Trưởng ban Dân vận huyện Tân Sơn; đại biểu các Sở, Phòng, các Hội đoàn thể, phóng viên các báo đài của tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Ninh.
        Sau khi nghe các báo cáo của Ban Chấp hành trình Đại hội, nghe phát biểu tham luận của Chủ tịch Hội Trường Sơn các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Phó Chủ tịch Hoàng Anh Tuấn phát biểu đánh giá cao quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội của  Phú Thọ được tiến hành chặt chẽ, chu đáo , nghiêm túc, các văn kiện quan trọng của Đại hội đến nay đã hoàn thiện có chất lương. Đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là về xây dựng củng cố tổ chức, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành, Thường vụ, Thường trực; vận dụng thực hiện đúng Điều lệ Hội trong việc xác định đối tượng để kết nạp hội viên mới; biểu dương một số mô hình, phương thức tổ chức hoạt động hiệu quả ở các huyện. Đồng thời lưu ý Hội TS Phú Thọ trong nhiệm kỳ mới cần quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa phương châm tư tưởng chỉ đao của Đại hôi III, Hội Trường Sơn Việt Nam về công tác xây dựng Hội “ Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống tình nghĩa – Tổ chức vững chắc – Họat động hiệu quả”. Chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tiếp tục phát huy, nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình hoạt động tốt ở các huyện để hoạt động của Hội nhiệm kỳ mới đồng đều, mạnh mẽ, hiệu quả hơn.
          Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam, dồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đã tặng Lẵng hoa chúc mừng Đại Hội, trao tặng cờ thưởng “Đơn vị thi đua tiêu biểu xuất sắc” và tặng một số đầu sách mới cho Hội Trường Sơn Phú Thọ. Đồng chí Trần Thị Chung, Chủ tịch Hội Nữ CSTS đã tăng Lẵng hoa và quà chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Cử, Chủ tịch Hội Nữ CSTS quận Cầu Giấy, với tư cách là người con của quê hương Phú Thọ về tham dự Đại hội đã trao tặng 5 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
        Sau 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong không khí dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã hoàn thành toàn diên các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất rất cao thông qua đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ II và phương hương hoạt động nhiệm kỳ III và các văn kiện của Ban Chấp hành trình Đại hội.   
       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 23 đồng chí, bầu Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Đồng chí Đại tá Vũ Tiến Đăng đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội với sự tín nhiệm tuyệt đối.
 
Tin và ảnh Nguyễn Văn Quyết



Đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm kỳ III




Các đại biểu về dự Đại hội



Phó Chủ tịch TT Hôi TS Việt Nam phát biểu chỉ đạo




Ban chấp hành khóa III ra mắt Đại hội

 
tin tức liên quan