“Văn học Nghệ thuật Trường Sơn” Có thực sự là công cụ đắc lực phục vụ cho Tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội Trường Sơn

Ngày đăng: 05:11 20/08/2022 Lượt xem: 902
 
“VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN” 
CÓ THỰC SỰ LÀ CÔNG CỤ ĐẮC LỰC PHỤC VỤ CHO
TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN

Phạm Sinh
 
       Như chúng ta đã biết. Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn được thành lập theo chủ trương của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam – Tại Quyết định số 22/QĐ-HTSVN, ngày 22 tháng 3 năm 2017. Trên cơ sở căn cứ Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và căn cứ nhu cầu tổ chức và hoạt động của hội viên Trường Sơn trên lĩnh vực VHNT. Quyết định số 22/QĐ-HTSVN đã nêu rõ:
+ Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn trực thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
+ Nhiệm vụ của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn là:
- Tập hợp, tổ chức, hướng dẫn hội viên hoạt động và sáng tác VHNT nhằm tuyên truyền, cổ vũ các hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam
- Tư vấn cho Hội Trường Sơn Việt Nam về lĩnh vực VHNT
- Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn được Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phê chuẩn và thực hiện theo Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
       Từ yêu cầu và chức năng nhiệm vụ nói trên. Chương trình mục tiêu hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn được mang tính đặc thù và nó đảm nhiệm một nhiệm vụ chính trị - Phục vụ cho tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, đó là “Truyền thống” và “Nghĩa tình”. Theo đó Văn học Nghệ thuật Trường Sơn có nhiệm vụ phác họa và phản ánh 2 mảng khác nhau đó là: Ôn lại những hoạt động, những thành quả góp phần làm lên con đường Trường Sơn anh hùng và huyền thoại xưa của Bộ đội Trường Sơn và phác họa, phản ánh những hoạt động hiện tại của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh với tất cả những gì có được do mỗi đơn vị tập thể, mỗi hội viên vẫn mang trong máu mình truyền thống Trường Sơn xưa mà nỗ lực phấn đấu cho những việc làm đầy ý nghĩa của Hội Trường Sơn hôm nay… Nói như vậy không có nghĩa “Văn học Nghệ thuật Trường Sơn” chỉ hoạt động gỏn gọn trong khuân khổ nói trên mà nó còn phác họa và phản ánh muôn mặt đời thường xã hội và cuộc sống con người…
       Điểm lại về kết quả hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn: Tuy mới qua 1 nhiệm kỳ (5 năm) - Một khoảng thời gian còn “rất trẻ” so với một tổ chức hội có quy mô không nhỏ, Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đã có những bước đi và gặt hái được những thành tựu bước đầu rất đáng khích lệ:
* Về công tác tổ chức phát triển Hội: Thời gian mới qua một nhiệm kỳ từ chỗ ngày đầu thành lập chỉ có 77 hội viên sáng lập, nay con số ấy đã được nhân lên gấp trên 4 lần (336 hội viên). Đến nay Văn học Nghệ thuật Trường Sơn cũng đã có 4 địa phương tổ chức thành lập được hội, chi hội VHNT.TS cơ sở…
* Những con số về kết quả hoạt động:
+ Với trang Báo Điện tử và Bản tin Trường Sơn: Lực lượng CTV của Báo Điện tử và Bản tin Trường Sơn có tới 93% là Hội viên VHNT.TS. Lượng thông tin đăng tải trên 2 kênh này (trừ nguồn sưu tầm) có tới 85% do đội ngũ CTV và hội viên VHNT Trường Sơn thực hiện và cung cấp, 15% lượng thông tin còn lại là do những nguồn cung cấp khác, trong đó phần lớn thuộc những đối tượng thường xuyên yêu mến và quan tâm đến Trường Sơn thực hiện…
       Tại trang Báo Điện tử Trường Sơn chỉ tính riêng 2 chuyên mục “Thơ văn hội viên” và “Văn hóa - Nghệ thuật Trường Sơn”. Từ tháng 3/2017 (thành lập Hội VHNT.TS) đến nay, 2 chuyên mục này đã công bố hơn 2 vạn tác phẩm: Thơ, chùm thơ, truyện, ký, ghi chép… của hội viên. Ngoài ra hội viên còn tích cực đóng góp rất nhiều tin, bài cho các chuyên mục khác của tờ báo điện tử. Tính đến nay trang Báo Điện tử TS đã có trên 73 triệu lượt người truy cập - một con số mà rất hiếm những trang Báo Điện tử trong cả nước đạt được (đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành, Bộ TT Truyền thông).
       Bên cạnh trang Báo Điện tử Trường Sơn -  Cuốn Bản tin Trường Sơn là ấn phẩm có sự tham gia chủ lực của đội ngũ VHNT.TS. Với kỳ phát hành 2 tháng/1 số, đến nay Bản tin Trường Sơn đã phát hành 45 số - Mỗi số có từ 4 đến 5 ngàn cuốn, đáp ứng cung cấp đủ thông tin hoạt động của Hội đến tận cơ sở cấp xã, phường trong cả nước.
       Ngoài việc công bố tác phẩm trên trang Báo Điện tử và Bản tin Trường Sơn, những năm qua nhiều hội viên còn công bố tác phẩm trên Báo chí và thông tấn ở Trung ương và địa phương.
+ Về lĩnh vực xuất bản tác phẩm VHNT (sách) của các đơn vị tập thể và cá nhân hội viên trong Hội: Những năm qua đã có tới trên 200 ấn phẩm được ra đời qua hệ thống các Nhà xuất bản, trong đó các hội viên đã xuất bản 159 ấn phẩm. Nhìn chung các tác phẩm đều đáp ứng tốt về chất lượng và chủ đề chủ điểm phần lớn được gắn với Trường Sơn… Cũng liên quan đến việc xuất bản tác phẩm - Tại đầu mối Hội Trường Sơn Việt Nam những năm qua lực lượng VHNT TS giữ vai trò chủ đạo xuất bản nhiều đầu sách đi sâu vào chủ đề Trường Sơn xưa và nay, đặc biệt trong số ấy phải kể đến những cuốn sách được biên tập một cách kỹ lưỡng, và khoa học góp phần hệ thống và bổ xung nhiều tư liệu liên quan đến lịch sử Trường Sơn.
+ Về lĩnh vực sáng tác âm nhạc và biểu diễn Nghệ thuật: Có nhiều tác phẩm âm nhạc có chất lượng mới được sáng tác, gắn với đó là hoạt động biểu diễn cũng được dàn dựng công phu với chất lượng cao cả về nội dung và nghệ thuật. Công tác biểu diễn được triển khai rộng rãi tại nhiều sự kiện, nhiều địa phương đáp ứng nhu cầu hoạt động Hội và cả nhu cầu chung của xã hội.
+ Về lĩnh vực Hội họa: các Hội viên VHNT ở lĩnh vực này luôn vẫn say sưa tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 3 cuộc triển lãm tranh về Trường Sơn với quy mô lớn và đầy ấn tương...
       Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên – VHNT Trường Sơn còn có vai trò hoạt động trên địa bàn địa phương sở tại – nơi hội viên cư trú. Với một khối khổng lồ không kém những tác phẩm VHNT (Thơ; Văn; Nhạc; Họa), những thông tin mang tính phục vụ hoạt động Hội; thông tin tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống; những chương trình biểu diễn Nghệ thuật đã, đang phát sinh và vận hành, lưu giữ tại khắp nơi có tổ chức Hội Trường Sơn trong cả nước…
       Với loạt thành tựu đã được nêu một cách nghiêm túc và cũng rất khiêm tốn trên, chúng ta có thể nói rằng sự đóng góp của VHNT Trường Sơn cho các cấp Hội Trường Sơn là không hề nhỏ…
       Nhìn ở góc độ toàn cục – Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam – Một tổ chức vững mạnh, hoạt động luôn song hành với khẩu hiệu hành động đồng thời cũng là tư tưởng chỉ đạo xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Trường Sơn trong thời kỳ mới là: “Tập hợp - Đoàn kết – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”. Cùng với Hội viên Trường Sơn trong cả nước, toàn thể hội viên Hội VHNT Trường Sơn chúng ta tự hào về tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã đạt được và cán bộ, hội viên Hội VHNT Trường Sơn cũng được phép tự hào về những đóng góp của VHNT Trường Sơn chúng ta – những đóng góp có từ sự quan tâm và chỉ sự đạo, định hướng đúng và trúng của tập thể lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam; có từ tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ và hội viên Hội VHNT Trường Sơn…
       Nhìn ở góc độ các Hội thành viên tại các địa phương (tỉnh thành) chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng ở một số đơn vị Hội Trường Sơn đã và đang là những lá cờ đầu như: Thái Bình, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai… Nơi đó cũng “lộ ra” những đặc điểm riêng đó là tầm nhìn của Tập thể và cả của người đứng đầu trong bộ máy lãnh đạo Hội Trường Sơn địa phương ấy, họ đã biết đồng hành cùng với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ và hội viên Hội VHNT Trường Sơn trên địa bàn của mình để từ đó phát huy sức mạnh của đội ngũ này, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội. Ở đây ta có thể điểm đến đơn vị tiêu biểu - Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình - Nơi đây đã tạo đà phát triển bằng thế "chân kiềng" của 3 Hội ( Hội Trường Spn tỉnh; Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn và Hội VHNT Trường Sơn tỉnh)... 
       Tuy nhiên cũng với tầm nhìn ở góc độ các Hội thành viên tại các địa phương (tỉnh thành) chúng ta vẫn còn thấy đôi nơi có những cán bộ chủ chốt của Hội vẫn không mặn mà khi nói đến mảng VHNT, còn biểu hiện tính rụt rè… sợ phải đầu tư kinh phí “nuôi” cho hoạt động này, hoặc lo ngại đội ngũ VHNT gây ra những phiền toái khác… Suy nghĩ như vậy quả thật là một điều không nên có, thậm chí suy nghĩ này ít nhiều còn “gây tổn thương” ý trí và tinh thần cho đội ngũ làm VHNT. Chúng ta đều biết Hội Trường Sơn các cấp dù nằm trong hệ thống đoàn hội thuộc MTTQ VN nhưng kinh phí hoạt động không nằm trong diện Ngân sách Nhà nước tài trợ mà 100% là tự khai thác, tự cân đối… Những người làm công tác VHNT Trường Sơn họ đều ý thức được điều này và họ đến với công việc một cách vô tư, tự nguyện và hiệu quả. Họ không hề toan tính tiền bạc, thiệt hơn… họ hoàn toàn không vì chút vật chất mà làm mất đi phẩm chất của người lính, mất đi cái danh của họ và chúng ta cũng mạnh dạn để thưa rằng việc họ làm và việc làm của họ chẳng có tiền nào, giá nào có thể mang ra đong đếm được…
       Hãy coi lực lượng VHNT Trường Sơn với sức sáng tác và sức chuyển tải tác phẩm sáng tác của họ đến hội viên Trường Sơn và công chúng là việc làm cần thiết và không thể thiếu. Chúng ta có thể ví như những tháng năm chiến tranh ở chiến trường năm xưa, những bài thơ, bài văn; những tác phẩm âm nhạc, hội họa… đã là món ăn tinh thần tác động tâm lý và động viên Bộ đội không sợ gian khổ hy sinh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Và tương tự với Hội Trường Sơn hôm nay những “sản phẩm” của “Văn học Nghệ thuật Trường Sơn” nó cũng là món ăn tinh thần tác động tâm lý và động viên cán bộ, hội viên cùng chung tay xây dựng ngôi nhà Trường Sơn - Ngôi nhà của “Truyền thống” và “Nghĩa tình” Trường Sơn.
       Sự nghiệp của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn thành công hay không là do yếu tố con người. Chúng ta trân trọng và đánh giá cao tinh thần của những hội viên Trường Sơn; Của những người không phải là hội viên Trường Sơn đã tự nguyện gia nhập làm hội viên Hội VHNT Trường Sơn. Bên cạnh đó chúng ta cũng không thể không kể đến không ít những tác giả họ không là hội viên Trường Sơn và cũng không là hội viên Hội VHNT Trường Sơn nhưng vì yêu quý và tâm huyết với Trường Sơn mà họ đã tự nguyện đóng góp nhiều tác phẩm có chất lượng cho lĩnh vực Văn học Nghệ thuật Trường Sơn – Bằng một sự đóng góp vô điều kiện…
       Đại hội lần thứ II Hội VHNT Trường Sơn nhiệm kỳ 2022-2027 đang đến gần – Một nguồn sinh khí vẫn mang “Hào khí Trường Sơn” nhưng mới mẻ hơn, đoàn kết gắn bó hơn và cũng mạnh mẽ hơn ắt đến…. Là tác nhân góp phần không nhỏ cho sự phát triển toàn diện của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Chúng ta - Những người làm công tác Văn học Nghệ thuật quyết tâm phấn đấu cho sự nghiệp chung của Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Chúng ta chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam; Hội VHNT Trường Sơn toàn quốc và cấp Hội Trường Sơn cơ sở; Cảm ơn tất cả những tác giả đã, đang và sẽ cùng sát cánh đồng hành hướng về sự phát triển của Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.

 
Phạm Sinh
(Ủy viên Ban Kiểm tra Hội VHNT Trường Sơn)
tin tức liên quan