Thành lập Hội Trường Sơn thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 03:28 30/08/2022 Lượt xem: 996
THÀNH LẬP HỘI TRƯỜNG SƠN
THỊ TRẤN KHÁNH YÊN HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
 
          Trong niềm hân hoan chào đón kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCNVN (2/9/1945-2/9/2022) sáng 28/8 hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh thị trấn trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn tổ chức đại hội thành lập hội theo nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/10/2010 quy định về tổ chức hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội của Thủ tướng chính phủ.
          Về dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Văn Chiến Uỷ viên BCH TW hội, Chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hò Chí Minh tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Đảng, Chính quyền thị trấn đến dự và động viên chúc mừng có ông Hà Văn Toàn Phó bí thư thường trực Đảng ủy, bà La Thị Thanh Thảo Phó chủ tịch HĐND, ông Lương Mạnh Toản Phó chủ tịch UBND, đồng chí Dương Đình Sỹ Chủ tịch hội Trường Sơn huyện Văn Bàn, đại biểu các ban, ngành, đoàn thể cùng 36 đại biểu chính thức diện đối tượng kết nạp hội.
          Đại hội  đã công bố quyết định cho phép thành lập hội của Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, thảo luận biểu quyết Điều lệ, bầu Ban chấp hành gồm 3 ủy viên do đồng chí Hoàng Đình Chiến làm Chủ tịch hội. Đại hội thông qua chương trình hành động của nhiệm kỳ 5 năm 2022- 2027. Đoàn Chủ tịch đã điều hành thực hiện đúng quy trình và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của đại biểu. Về phương hướng Hội tập trung vào các chỉ tiêu nêu cao phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chiến sỹ Trường Sơn chấp hành tốt chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Tuyên truyền phát triển kết nạp hội viên, tập hợp đoàn kết hoạt động hội theo tôn chỉ mục đích, điều lệ hội. Làm tốt công tác phát huy truyền thống và hoạt động nghĩa tình với phương châm “Tập hợp - Đoàn Kết - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”.
          Đại hội vui mừng, phấn khởi được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh hội Phạm Văn Chiến rút kinh nghiệm từ khi thành lập Ban LL, Ban vận động, hoàn tất mọi thủ tục tiến tới đại hội thành lập, theo đó nhân rộng mô hình thành lập hội tới 21 đơn vị hành chính cấp xã còn lại trực thuộc  huyện Văn Bàn; lời chúc mừng, động viên của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thị trấn cùng nhiều hoa, quà tặng nhân sự kiện trọng đại./.
 
 
Lãnh đạo tỉnh hội Lào Cai, huyện hội văn Bàn,lãnh đạo Đảng chính quyền thị trấn
chụp ảnh cùng BCH hội Trường Sơn thị trấn Khánh Yên

Chủ tịch tỉnh hội Phạm Văn Chiến phát biểu tại đại hội

Đồng chí Phạm Văn Chiến ( phải) tặng hoa, quà cho đại hội
 
Quang Chính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Lào Cai

tin tức liên quan