Đại hội nhiệm kỳ III - Hội Trường Sơn huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày đăng: 05:59 21/09/2022 Lượt xem: 662
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III HỘI TRƯỜNG SƠN
HUYỆN YÊN ĐỊNH, THANH HÓA
 
         Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2022, Hôi truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh huyện Yên Định, Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III ( nhiệm ký 2022- 2027).
          Về dự chỉ Đại hội có:
-  Ông Lê Đức Phán, Ủy viên BVH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa cùng các ông bà trong thường trực tỉnh hội
- Về phía huyện Yên Định có: Ông Trần Duy Hạnh, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; ông Hoàng Trung Hưng, ủy viên Ban Thường vụ, TB Tuyên giáo; ông Lê Xuân thành, ủy viên BCH Huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện.
- Về dự Đại hội có đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện và 130 đại biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên trong toàn huyện. Sau khai mạc, các cháu học sinh đã đến chúc mừng Đại hội và tặng hoa Đoàn Chủ tịch. Trước khai mạc, Một chương trình văn nghệ  của hội viên, phối hợp với đội văn nghệ của Hội TS tỉnh Thanh Hóa khá đặc sắc.
         Trong nhiệm kỳ II ( 2017-2022) Hội Trường  Sơn huyện Yên Định mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Cô vid- 19, song đã cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt: Xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh; hoạt động nghĩa tình đồng đội đạt kết quả cao, tổng số quỹ trong toàn huyện trên 1,0 tỷ đồng,  nhiều Hội cơ sở có quỹ từ 150- 200 triệu; Hội đã phối hợp xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa tặng hội viên nữ hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; phối hợp với Hội Khuyến học huyện cấp 120 xuất học bổng cho học sinh có thân nhân là cựu chiến sỹ Trường Sơn trị giá 36 triệu đồng… Đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống Trường Sơn, 100% hội viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội Trường Sơn huyện được Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam tặng Bằng khen.
          Về phương hướng, nhiệm kỳ tới, Đại hội  chỉ rõ:
- Thực hiện phương châm chỉ đạo  của TW Hội “ Tập hợp- đoàn kết, truyền thống, nghĩa tình, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Phấn đấu 100% Hội cơ sở tốt và khá; Nâng cao  chất lượng, hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực mà trọng tâm là: Nghĩa tình đồng đội; công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mầu..
          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thượng tá Nguyễn Đức Phán, ủy viên BCH Hội TSVN, Chủ tịch Hội TS tỉnh Thanh Hóa và ông Lê Xuân Thành Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017- 2022 và giao nhiệm vụ cho Hội trong nhiệm kỳ 2022- 2027. Trong đó nhấn mạnh  tiếp tục củng cố tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội và tham gia tích cực công tác ở địa phương, góp phần cùng huyện Yên Định hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.
Thay mặt tỉnh hội, ông Lê Đức Phán đã trao kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Trường Sơn” cho 5 đại biểu, trao bằng khen của TW Hội, bằng khen của tỉnh hội và tặng bức ảnh Bác Hồ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay mặt Huyện ủy, UBND huyện, ông Lê Xuân Thành tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội.
        Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 20 đồng chí, BCH bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, Ban Kiểm tra 3 đồng chí; thượng tá Nguyễn Công Tường anh hùng LLVTND tái cử Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện.
 
Một số hình ảnh ghi lại từ Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Thượng tá Nguyễn Công Tường, Chủ tịch Hội khai mạc



Ông Nguyễn Đức Phán phát biểu và tặng Bằng khen, ảnh Bác Hồ  với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(3 ảnh trên)

Ông Lê Xuân Thành phát biểu và  cùng các ông lãnh đạo huyện tặng hoa Đại hội 

BCH Hội Trường Sơn huyện Yên Định nhiệm kỳ 2022- 2027


Hội trường và Đại biểu dự Đại hội (2 ảnh trên)

Các cháu học sinh chúc mừng Đại hội



Một số tiết mục trong chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội

Lê Trung Khiên
CTV Báo và Bản tin Trường Sơn tại Thanh Hóa

tin tức liên quan