Hoạt động của lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam tại Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào

Ngày đăng: 09:58 27/09/2022 Lượt xem: 539
HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
TẠI LIÊN HOAN HỮU NGHỊ NHÂN DÂN VIỆT NAM-LÀO
 
       Với tư cách khách mời tham dự “Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V” – Đoàn Đại biểu lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh do Thiếu tướng, AHLLVT nhân dân Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu, cùng đi với Thiếu tướng Hoàng Kiền có Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó Chủ tịch Hội; Đại tá Vũ Trình Tường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Lịch sử Truyền thống Hội.
       Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2022, trong khuân khổ của chương trình Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V. Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam cùng Đại sứ Lào tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, đã tổ chức Lễ dâng hương, hoa viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn,  cùng dự Lễ dâng hương có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Do thời tiết xấu, mưa nặng hạt nên các nghi lễ được đoàn thực hiện nhanh chóng và gọn nhẹ.
       Buổi chiều cùng ngày Ban Tổ chức đón 60 đại biểu Lào qua cửa khẩu Lao Bảo vào Việt Nam tham dự liên hoan. Ngay sau đó các đại biểu Việt Nam và Lào lên thăm Bảo tàng Khe Sanh tại sân bay Tà Cơn, Quảng Trị, đến 16h đoàn về dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9.
       Cùng tham gia dâng hương viếng các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 có:
1/ Đồng chí Trần Văn Túy, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; nguyên Ủy viên BCH TW Đảng; nguyên Ủy viên UB TV Quốc hội; nguyên Trưởng Ban công tác Đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW.
2/ Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Việt Nam.
3/ Đồng chí Bo-Viêng-Khăm Vông-Da-la, Ủy viên TW Đảng ND Cách mạng Lào; Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông; Chủ tịch TW Hội hữu nghị Lào-Việt Nam.
4/ Đồng chí Xêng-Phết-Hùng Buôn-Nhôm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.
5/ Đồng chí Phô-Ma-Xi Buôn-Phả-Chăn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam.
6/ Đồng chí Va-La-Xay, Phó Trưởng Ban đối ngoại TW.
       Cùng các đồng chí trong đoàn Đại biểu Việt Nam-Lào
     Tham gia đoàn dâng hương viếng các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 còn có: Lãnh đạo Sở ngoại vụ; Văn phòng UBND; Sở LĐ-TBXH; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tại Quảng Trị.
       Buổi tối cùng ngày UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức liên hoan gặp mặt .          
 
 
Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội TSVN
thắp hương tại Nghĩa trang Quốc gia Liệt Sỹ Trường Sơn


Các đại biểu tưởng niệm các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Liệt Sỹ Trường Sơn

Các đại biểu Lào - Việt chụp ảnh tại Bảo tàng Khe Sanh

Thiếu tướng  Hồ Sĩ Hậu; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam;
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chúc hữu nghị Lào và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo thỉnh chuông công ở Tháp chông nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Lãnh đạo Hội TSVN tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Các đại biểu Lào thắp hương tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9
 
Tin và ảnh: Vũ Trình Tường

tin tức liên quan