Hoạt động của lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam tại buổi khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào

Ngày đăng: 06:56 30/09/2022 Lượt xem: 573
HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO HỘI TSVN
TẠI BUỔI KHAI MẠC
LIÊN HOAN HỮU NGHỊ NHÂN DÂN VIỆT LÀO LẦN THỨ V
 
       Như chúng tôi đã đưa tin – Với tư cách khách mời tham dự “Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V” – Đoàn Đại biểu lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh do Thiếu tướng, AHLLVT nhân dân Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu, cùng đi với Thiếu tướng Hoàng Kiền có Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó Chủ tịch Hội; Đại tá Vũ Trình Tường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Lịch sử Truyền thống Hội…
       Trong tiến trình khai mạc Liên hoan đã diễn ra cuộc trao đổi về các hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào. Thiếu tướng Hoàng Kiền Phó CT Hội Trường Sơn Việt Nam là 1 trong 6 Đại biểu tham gia phát biểu tham luận…
 

 
 
Lãnh đạo Đảng và 2 Nhà nước chụp ảnh với các Các Đại biểu của Hội HN Việt- Lào, Lào- Việt Nam
 
       Đúng 8h ngày 28-9-2022 Lễ khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt -Lào lần thứ V đã long trọng tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hoá điện ảnh tỉnh Quảng Trị. 
       Tham dự liên hoan – Về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Thanh Mẫn; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Trung tướng Nguyễn Tiến Long cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự liên hoan có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng.  
       Về phía CHDCND Lào có: UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam,  Viện sĩ, Tiến sĩ Bo-Viêng-Khăm Vông-Da-la; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Xêng-Phết-Hung Buôn-Nhôm; Đồng chí Phô-Ma-Xi Buôn-Phả-Chăn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam; Đồng chí Va-La-Xay, Phó Trưởng Ban đối ngoại TW.
       Tham gia Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt -Lào lần thứ V còn có 60 đại biểu Hội Hữu nghị Việt Lào. 
       Sau nghi lễ chào cờ Lào và Việt Nam, Đồng chí Trần Văn Tuý đọc diễn văn khai mạc. Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu, Giáo sư Tiến sĩ Bo-Viêng-Khăm Vông-Da-la, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào Việt phát biểu. Phát biểu tại Liên hoan - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam, Lào là quy luật khách quan; nhân tố có ý nghĩa sống còn; tài sản chung, vô giá của hai dân tộc… Phó Chủ tịch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong suốt những tháng năm gian khó và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân các dân tộc Lào đã giành được trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của mình. Hoan nghênh và đánh giá cao việc các tổ chức hữu nghị hai nước phối hợp tổ chức Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân… 
       Tại buổi Lễ khai mạc Liên hoan đã diễn ra Chương trình trao quà lưu niệm giữa hai Hội hữu nghị Lào Việt và Việt Lào, giữa UBND Quảng Trị cho Đoàn đại biểu Lào, chương trình chụp ảnh chung cũng được thực hiện trong buổi lễ.
        Cũng trong buổi sáng, đã diễn ra buổi "hội thảo" về các hoạt động hữu nghị của các đại biểu. Các tham luận đã phản ánh những hoạt động hữu nghị rất đa dạng, rất phong phú từ các địa phương. Hội Trường Sơn cũng có bài tham luận về nhiều hoạt động  thiết thực, liên tục của Hội với Đại sứ quán Lào, với nhân dân và chính quyền địa phương và đề nghị các cấp chính quyền hai nước phối hợp để xếp hạng các di tích Tây Trường Sơn.


 

Ông Trần Văn Túy và Giáo sư Ts Boviengkham Vongdala đồng chủ tịch Hội thảo
 

Đoàn Đại biểu Lào tham dự hội thảo


 Giáo sư Ts Boviengkham Vongdala tham luận
 
       Buổi chiều Đoàn thăm đi tích Thành cổ Quảng Trị. Thắp hương Tưởng niệm các Liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ Thành cổ trong 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, thăm Bảo tàng Thành cổ. Một số đại biểu đi thăm khu Lưu niệm Cố Tổng bí thư Lê Duẩn… 
       Vào lúc 19g 30 tại Hội trường Thuận Châu – Khách sạn Mường Thanh đã diễn ra cuộc trao đổi về các hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào và Lào - Việt đồng chủ trì hội nghị.
       Đã có 6 tham luận của Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh U Đom Xay, Khăm Muộn, Sê Công. Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An, Đà nẵng và của Thiếu tướng Hoàng Kiền Phó CT Hội Trường Sơn Việt Nam. (Hội nghị nghe phiên dịch qua tại nghe từ phòng dịch Ca bịn). 
       Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt -Lào là cơ hội tốt để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm và những biện pháp đẩy mạnh hợp tác để đảm đương tốt sứ mệnh là nhịp cầu hữu nghị, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam – Lào.
      Nhìn lại quá khứ chúng ta - Những người một thời gắn bó với Trường Sơn tự hào để nói rằng: Con đường huyền thoại Trường Sơn và Bộ đội Trường Sơn đã góp phần quan trọng làm nên nền tảng của tình Hữu nghị Việt - Lào hôm nay và mãi mãi mai sau...
 
Vũ Trình Tường
(Đưa tin từ Quảng Trị)

 


tin tức liên quan