Đại hội nhiệm kỳ III, Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 10:28 15/10/2022 Lượt xem: 1.010
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH BẮC GIANG
 
       Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2022. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh bắc Giang ( Hội Trường Sơn Bắc Giang) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ III (2022-2027).
       Tới dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Phạm Quốc Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Bắc Giang; đồng chí Trịnh Hữu Bằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang.
       Về dự, động viên Đại hội còn có đại biểu đại diện cho các Sở, Ban ngành chức năng của tỉnh gồm: Sở Văn hóa TT và Du lịch; Sở Công an; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; đại biểu Quân đoàn II; Sư đoàn 3 – Quân khu I; Hội Cựu Thanh niên xung phong; Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng trị tỉnh; Hội Trường Sơn các tỉnh bạn: Lạng Sơn, Bắc Ninh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh; Tập đoàn Chân Thiện Mỹ; Doanh nghiệp Hữu Hải cùng một số Doanh nghiệp…
       Đoàn Đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam do Thiếu tướng Võ Sở, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu. Cùng đi với Thiếu tướng Võ Sở có đại diện các cơ quan chức năng của Hội: Ban Tổ chức; Văn phòng; Ban Tuyên truyền Thi đua; Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.
       Đại biểu được triệu tập về dự Đại hội có 300 đồng chí đại diện cho trên 2.500 hội viên Trường Sơn trong toàn tỉnh.
       Buổi chiều trước ngày làm việc chính thức của Đại hội – Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thành phố Bắc Giang.
       Trước giờ khai mạc Đại hội các Đại biểu được thưởng thức một chương trình Văn nghệ do Đội Văn nghệ xung kích Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang thực hiện .
       Thay mặt BCH Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Quang Huấn, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III của Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang. Bản Báo cáo nêu bật một số mặt công tác đạt được trong nhiệm kỳ II - Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ II, Công tác xây dựng Hội đã coi trọng công tác tổ chức, nhất là việc quy tụ hội viên, xây dựng và phát triển các đầu mối tổ chức hội, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng. Từ đó khẳng định vị trí, vai trò của Hội trong xã hội.
       Về hoạt động nghĩa tình và tri ân đồng đội:  Các tổ chức hội các cấp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở…
        Tại Đại hội này, Bản Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đã nêu bật những kết quả hoạt động tích cực của BCH, bên cạnh đó Báo cáo cũng nhấn mạnh và chỉ ra về những tồn tại, yếu kém của tập thể BCH trong nhiệm kỳ qua phần nào cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động và thành tích chung của toàn Hội.
        Bản Báo cáo của BCH trình trước Đại hội cũng xây dựng được phương hướng nhiện vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III một cách căn cơ và mang tính khả thi cao…
        Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Quang Huấn được tín nhiệm tái cử làm Chủ tịch Hội. Đại hội bầu Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đoan Hùng được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra.
       Nhân dịp này Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tặng Bằng khen cho Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh, Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội nhiệm kỳ 2017-2022. Góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Giang.
       Cũng tại Đại hội này Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang vinh dự được Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam trao tặng Bằng khen thi đua.
       Ban Tổ chức Đại hội nhận được nhiều hoa, quà chúc mừng từ các đòn đại biểu, các tổ chức và cá nhân. Ban tổ chức Đại hội còn tiếp nhận 13 phần quà của cặp vợ chồng chiến sỹ Trường Sơn - anh Cao xuân Bình và chị Nguyễn Thị Tuế tran tặng cho 13 hội viên trong Hội.
       Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí  Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ III kết thúc vào cuối giờ làm việc của buổi sáng cùng ngày và đã thành công tốt đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ ĐẠI HỘI


Lễ Dâng hương tại tượng đaig các anh hùng Liệt sỹ



Một số tiết mục trong chương trình Văn nghệ chào mừng (2 ảnh trên)


Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội




Đại biểu tham dự Đại hội (3 ảnh trên)


Đồng chí Nguyễn Quang Huấn, Chủ tịch Hội trình bày Báo cáo Tổng kết



 Đồng chí Phạm Quốc Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Bắc Giang
tặng hoa chúc mừng và phát biểu trước Đại hội (2 ảnh trên)

 
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 
Thiếu tướng Võ Sở tặng sách Trường Sơn cho Đồng chí Phạm Quốc Thịnh


Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh,
Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Đại hội


 Đồng chí Văn Phú, Phó Văn phòng Hội TSVN đọc quyết định khen thưởng


 Đồng chí Phạm Quốc Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Bắc Giang
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Trường Sơn Bắc Giang và đồng chí Nguyễn Thị Vinh

 
Thiếu tướng Võ Sở  Trao tặng Bằng khen của Hội TSVN cho Hội Trường Sơn
và Hội Nữ CS Trường Sơn tỉnh Bắc Giang

 
Trao quà tiếp nhận của gia đình Hội viên TS Cao Xuân Bình cho các Hội viên

 
Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ III (2022-2027) 
 
 
Bài và ảnh: Ngô Quốc Quỳ và Lê Hồng Huân
 

tin tức liên quan