Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn và thông điệp từ những phần quà tết đầu tiên chuyển đi

Ngày đăng: 10:46 31/12/2022 Lượt xem: 1.053
HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN
VÀ THÔNG ĐIỆP TỪ NHỮNG PHẦN QUÀ TẾT ĐẦU TIÊN CHUYỂN ĐI
 
       Năm 2022 – Việc tổ chức huy động nguồn và tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đã hoạch định với một cách làm mới hơn, đó là: Đổi mới phương thức huy động nguồn tài trợ, coi nguồn thu chính là huy động từ các đơn vị, cá nhân có mối quan hệ với các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ của Hội và đương nhiên không thể không có sự vào cuộc của chính bản thân các đồng chí trong bộ máy lãnh đạo của hội mình, bên cạnh đó là vận động một số hội viên có lòng thiện nguyện và tâm huyết…
       Với bước tổ chức trao tặng quà: Hội mời đại diện các nhà tài trợ chính trực tiếp tham gia đi trao quà, bên cạnh đó là việc tập hợp các nguồn tài trợ của mỗi đợt, sau đó phân bổ về các đầu mối địa phương, đơn vị trên cơ sở bình xét và đề nghị của các đầu mối…
       Sáng ngày 30-12-2022 – Những phần quà đầu tiên được Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh chuyển đến trao cho  một số đối tượng phần lớn nguyên là Bộ đội, Thanh niên xung phong đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh.
       Tham gia buổi trao tặng quà gồm có: Đồng chí Trần thị Chung, Ủy viên Ban TV Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hồng Huân, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn VN, Phó Ban Tuyên truyền thi đua; đồng chí Phạm Sinh, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn VN, Phó Tổng BT Trang TT và BT Trường Sơn; đồng chí Vũ Xuân Nhâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch và một số các đồng chí trong BCH   Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Về dự trao tặng quà có các vị đại biểu là nhà tài trợ gồm: Ông Nguyễn tiến Quang, Giám đốc Cty Luật KY Việt Nam; bà Đỗ Thu Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội cùng nhóm thiện nguyện.
       Đối tượng nhận quà lần này gồm 12 người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh gồm các ông, bà: Nguyễn thị phương Thúy; Nguyễn thị Nhài; Nguyễn thị Mai; Lưu thị Ngắn; Nguyễn thị Là; Hoàng văn Myạo (dân tộc thiểu số); Trần thị Nhật; Nguyễn thị Hoa; Hà thị Tiếp; Nguyễn thị Nhẫn; Lê thị Duy; Nguyễn thị Liệu. Trong số này – người cao tuổi nhất sinh năm 1936; người thấp tuổi nhất sinh năm 1950.
       Thay mặt Hội Trường Sơn và Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh – Địa phương là nơi đứng chân của Trung tâm từ thiện Phật Tích, đồng chí Vũ Xuân Nhâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cùng với đó đồng chí Vũ Xuân Nhâm cũng chia sẻ lời tri ân từ góc nhìn hướng tới việc mỗi người trong cộng đồng nói chung và cán bộ hội viên Hội Trường Sơn và Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn hãy hành động nhằm góp phần “Xoa dịu nỗi đau và làm ấm tình đồng chí, đồng đội và đồng bào”...
       Phát biểu trong buổi trao tặng quà, đồng chí Trần thị Chung Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh giới thiệu đoàn đại biểu nhà tài trợ; đồng chí động viên tinh thần chị em – những người một thời có nhiều cống hiến, hy  sinh sau đó vì nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh khác nhau đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện Phật Tích. Chia sẻ cùng những người được nhận quà và các đại biểu tham dự trao quà, đồng chí Trần thị Chung khẳng định Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn luôn đồng hành cùng Trung tâm từ thiện Phật Tích trong khuân khổ khả năng cao nhất của mình để phần nào tạo điều kiện cải thiện về vật chất và động viên tinh thần cho số chị em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, theo đó đồng chí nói: “niềm vui được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân lên; nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ được vơi đi” – Đây là câu nói mà cán bộ hội viên Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh luôn tâm nguyện để nó luôn mãi là hiện thực trong mái ấm “Nữ chiến sỹ Trường Sơn” và cộng đồng xã hội…
       Thay mặt đoàn các nhà tài trợ - Ông Nguyễn tiến Quang, Giám đốc Cty Luật KY Việt Nam đã có lời phát biểu rất ấn tượng từ một góc nhìn của thế hệ trẻ biết ơn các thế hệ đi trước đã cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc và Dân tộc để có ngày hôm nay…
       Phần quà trao tặng gửi tới mỗi người nhận trong buổi hôm nay có giá trị là 1 triệu đồng, trong đó có 800 ngàn đồng tiền mặt và 1 chiếc khăn len ấm. Ngoài phần quà chính tặng riêng 12 đối tượng nói trên, tại buổi trao quà này còn có những phần quà khác đến từ Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh; từ đoàn các nhà tài trợ; từ Hội Trường Sơn và Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh và từ cá nhân gia đình đồng chí Trần thị Chung.
Được biết tính đến thời điểm này đã có102 triệu đồng là giá trị của đợt huy động đầu tiên nguồn kinh phí làm quà tặng nhân dịp tết nguyên đán Quý mão – 2023 của Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Đây là nguồn huy động theo kết quả vận động của riêng đồng chí Trần thị Chung, trong đó có phần đáng kể của gia đình đồng chí.
        Buổi trao quà hôm nay có sự hiện diện của cán bộ, nhân viên Trung tâm từ thiện Phật Tích – Một vị đại diện của Trung tâm này đã có lời phát biểu giới thiệu đôi nét về hoạt động của Trung tâm và khẳng định số người được nhận quà tặng hôm nay là đối tượng được quan tâm đặc biệt của Trung tâm… Trung tâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm này của Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, cảm ơn Hội Trường Sơn và Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh; cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm và đồng hành cùng Trung tâm để ngày một tốt hơn trong công tác chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn riêng đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm.
       Trong buổi trao tặng quà hôm nay, trước giờ kai mạc Ban tổ chức đã dành một khoảng thời gian dài giao lưu Văn nghệ nhằm tạo không khí ấm áp và đánh thức ký ức một thời cống hiến của các anh chị đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện Phật Tích. Và trước giờ chia tay – Một tấm ảnh lưu niệm, chỉ một tấm ảnh thôi chắc cũng làm cho các anh, các chị đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm ấm lòng hơn, vững tin và an yên hơn khi thấy mình sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ BUỔI TRAO QUÀ

 
Đồng chí Vũ Xuân Nhâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh
tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu


Đồng chí Trần thị Chung, Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh
phát biểu tại buổi trao tặng quà



Đồng chí Trần thị Chung và Ông Nguyễn tiến Quang, Giám đốc Cty Luật KY Việt Nam
trao những phần quà tượng trưng (2 ảnh trên)


 
Những đại biểu nhận quà


Đồng chí Trần thị Chung và Nguyễn thị Hà, Chủ tịch Hội nữ TS Bắc Ninh, tặng quà cho đoàn thiện nguyện


Vị đại diện Trung tâm từ thiện Phật Tích phát biểu tại buổi trao tặng quà


Nhà văn Nguyễn Phương Thúy ( thứ 2 trái sang) - người đang được đang được chăm sóc
và nuôi dưỡng tại Trung tâm cùng các nhà thiện nguyện dạo trong khuân viên của Trung tâm



Giao lưu Văn nghệ trước giờ trao tặng quà (2 ảnh trên)


Tấm ảnh lưu niệm cho mọi người ấm lòng hơn, vững tin và an yên hơn ...
 
Thực hiện: Phạm Sinh và Hồng Huân

tin tức liên quan