HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI BÌNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

Ngày đăng: 10:02 07/01/2023 Lượt xem: 641
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI BÌNH
TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI  NĂM 2022
        
        Sáng ngày 07 - 01 -2023, tại khách sạn Thanh Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình, tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
      Về dự hội nghị có: Đồng chí Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, đồng chí  Đại tá Ngô Quốc Quỳ - Trưởng Ban tổ chức Hội TSVN . Về dự hội nghị về phía tỉnh Thái Bình có: đồng chí Đặng Thị Chiên – Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh Thái Bình, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh – AHLLVTND, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình.
     Về dự và chủ trì hội nghị có: đồng chí Vũ Hồng Thái – UVBCH Hội TSVN, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình, các đồng chí Phó chủ tịch: Quách Đức Bối, Lại Ngọc Thư, Phạm Thị Mỵ; các đồng chí ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh, cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Trường Sơn 8 huyện và thành phố, 10 đơn vị trực thuộc Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã về dự hội nghị đầy đủ
      Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Thái – Chủ tịch Hội, thay mặt Ban chấp hành, khai mạc hội nghị.
       Đồng chí Quách Đức Bối – Phó Chủ tịch Thường trực , thay mặt BCH đọc báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo nêu rõ: “…năm 2022, Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã chủ động triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội, giáo dục phát huy truyền thông Bộ đội Trường Sơn anh hùng, làm tốt công tác tình nghĩa, tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, được Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình tin tưởng, trao tặng bằng khen cho Tỉnh Hội và nhiều cá nhân xuất sắc…”
      Các đồng chí ủy viên BCH: Lại Ngọc Thư, Phạm Thị Mỵ, Nguyễn Văn Viện, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Văn Khoái, Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Thị Hạnh, đã phát biểu tham luận bổ sung vào các báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng năm 2023.
      Đồng chí Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN , thay mặt Lãnh đạo hội, phát biểu chúc mừng và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2022 của Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình, trao tặng sách, lịch và quà cho Hội Trường Sơn tỉnh.
      Đồng chí Đặng Thị Chiên – Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh Thái Bình, đã phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ và trao tặng quà chúc mừng năm mới cho hội viên Trường Sơn tỉnh.
     Đồng chí đồng chí Vũ Hồng Thái – Chủ tịch Hội, thay mặt Ban chấp hành, trao tặng túi gạo Sông Vàng cho đại diện hội viên; tổng kết, giải đáp và tiếp thu các ý kiến tham luận của các đồng chí BCH dự hội nghị. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch Hội TSVN và đồng chí Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh Thái Bình.
     Sau 4 giờ làm việc nghêm túc, trách nhiệm và trí tuệ, hội nghị đã hoàn thành toàn diện các chương trình, kế hoạnh đề ra và bế mạc hồi 11h30 cùng ngày. Đồng chí Vũ Hồng Thái – Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh, thay mặt đơn vị phát biểu cảm ơn và mời các đại biểu dự hội nghị mời cơm thân mật chào mừng năm mới 2023 và chào đón Xuân mới Quí Mão.
      Tin, ảnh: Ngô Quốc Quỳ - Ban tổ chức Hội TSVN.

 



Toàn cảnh hội nghị.



Đồng chí Vũ Hồng Thái - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình khai mạc hội nghị.



Đồng chí Quách Đức Bối - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình đọc báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng năm 2023.



Đồng chí Lại Ngọc Thư - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình phát biểu tham luận.



Đồng chí Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình phát biểu tham luận.




Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - UVBCH Danh dự Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình phát biểu tham luận.



Đồng chí  Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Quỳnh Phụ phát biểu tham luận.




Đồng chí  Trần Văn Khoái - Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Tiền Hải phát biểu tham luận.



Đồng chí  Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Thái Thụy phát biểu tham luận.



Đồng chí  Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Kiến Xương phát biểu tham luận.



Đồng chí  Nguyễn Văn Bản - Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Thái Bình phát biểu tham luận.



Đồng chí  Đặng Thị Chiên - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh Thái Bình phát biểu .



Đồng chí  Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam  phát biểu.



Đồng chí  Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam  trao tặng sách, lịch và quà cho Hội Trường Sơn tỉnh.




Đồng chí  Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam  trao tặng quà tết  Quí Mão cho hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình.




Đồng chí  Đặng Thị Chiên - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh Thái Bình trao tặng quà tết  Quí Mão cho hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình.




Đồng chí  Vũ Hồng Thái - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình trao tặng quà tết ( gạo Sông Vàng)  cho đại diện hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình.




Đồng chí  Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam  trao tặng quà tết  Quí Mão cho  Đại tá Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch Hội nạn nhân cất độc da cam tỉnh Thái Bình.

 
tin tức liên quan