Hoạt động từ cơ sở Hội Trường Sơn Thanh Hóa

Ngày đăng: 04:35 16/01/2023 Lượt xem: 410
 
HOẠT ĐỘNG TỪ CƠ SỞ HỘI TRƯỜNG SƠN THANH HÓA
 
       Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2023, tại hội trường công sở Ủy ban nhân dân phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh phường Nam Ngạn đã tổ chức : “ Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023”, trao Kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh cho hội viên mới, trao tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh
khó khăn đón Xuân Quý Mão.
       Đến dự có các đại biểu thành phố Thanh Hóa: ông Vương Quốc Thuận ủy viên Ban thường vụ Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa ( Hội Trường Sơn) Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Thanh Hóa, Ông Trần Thanh Tùng Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Trường Sơn thành phố thanh Hóa
       Đại biểu địa phương có: Ông Trần Đăng Thông; Bí thư Đảng ủy, bà Trần Thị Hương ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch UBMTTQ phường.
        Các đại biểu khách mời thân quý của Hội: bà Nguyễn Thị Tấn nhà báo nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Trọng Bình ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa, phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa làm kinh tế giỏi. Ông Nguyễn Khoa Đổng ủy viên Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban liên lạc F470 Thanh Hóa. Bà Hồ Thị Lai nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Nam Ngạn. Bà Trương Thị Nga phó Trưởng ban liên lạc N237- Ban XD 67 Trường Sơn Thanh Hóa.
       Một số hội viên Văn nghệ xung kích của Hội Cựu TNXP thành phó đã đến biểu diễn một chương trình Văn nghệ hát về Trường Sơn thân yêu để chào mừng.
        Sau lời khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu của Ông Hoàng Mạnh Hùng ủy viên Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, ủy viên Ban thường vụ Hội Trường Sơn thành phố, Chủ tịch Hội Trường Sơn phường Nam Ngạn. Ông Nguyễn Ngọc Thạch Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn phường đã trình bầy “ Báo cáo tổng kêt công tác năm 2022, triển khai phương hướng công tác năm 2023”.
       Năm 2022 sau khi dịch bệnh Covid- 19 ở nước ta đã được kiểm soát, Hội Trường Sơn phường đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ (2022-2027), sau đại hội đã động viên hội viên thực hiện tốt nghị quyết đại hội, tham gia tích cực vào phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19/5 và chào mừng Đại hội đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 3, nhiệm kỳ (2022- 2023), phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Nam Ngạn thăm lại chiến trường xưa 4 ngày đảm bảo an toàn tốt đẹp.
       Xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên: Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ(2022- 2027) đã bầu 09 đồng chí vào Ban chấp hành, bầu 03 đồng chí thường trực : Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Trưởng ban liên lạc nữ Trường Sơn và Ban kiểm tra 03 đồng chí, Hội nghị tổng kết 2022 kết nạp thêm 01 hội viên đưa tổng số hội viên tham gia sinh hoạt là 50 đồng chí ( trong đó TNXP Trường Sơn 26, bộ đội Trường Sơn 24). Kiện toàn 4 chi hội theo đơn vị truyền thống: Chi hội Cựu TNXP N237 Trường Sơn, chi hội Cựu TNXP Trường Sơn các đơn vị khác, chi hội bộ đội Trường Sơn 1, chi hội bộ đội Trường Sơn 2.
       Đã làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội tặng quà tết Nhâm Dần cho 2 hội viên, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 tặng quà cho 01 hội viên chất động da cam. Phố hợp với Hội người cao tuổi phường và tổ dân phố mừng thọ cho 3 hội viên 70 và 75 tuổi .Động viên hội viên gương mẫu chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương.
       Phương hướng hoạt động năm 2023, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nặm 2022. Với phương châm xây dựng hội là “ Tập hợp- Đoàn kết- Nghĩa tình Trường Sơn- Tổ chức vững chắc- Hoạt động hiệu quả” và phong trào thi đua 3 tốt của tỉnh Hội phát động : (1- Xây dựng hội tốt, 2- Công tác nghĩa tình đồng đội tốt, 3- Xây dựng gia đình và quê hương tốt). Tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân dịp 64 năm ngày truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh(19/5/1959- 19/5/2023), tổ chức thăm lại chiến trường xưa để phấn khởi, tự hào nhớ lại một thời “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” nay có tổ chức Hội để sinh hoạt. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Trường Sơn thành phố Thanh Hóa lần thứ 3, nhiệm kỳ (2023- 2028) và ra mắt Ban liên lạc nữ Trường Sơn phường vào dịp ngày Phụ nữ 20/10. Động viên hội viên cố gắng khắc phục khó khăn để tham gia sinh hoạt, sống vui, sống khỏe, sống vì nghĩa tình đồng đội. Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão năm 2023. Hội đã vận động các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ về kinh phí để mua tặng quà cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất quà trị giá 250.000đ để cùng gia đình và con cháu vui xuân.
       Nhân dịp này thừa ủy quyền của Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh Việt Nam, đồng chí Vương Quốc Thuận Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Thanh Hóa đã trao kỷ niệm chương Chiến sỹ Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh cho hội viên mới đăng ký tham gia sinh hoạt Lê Mạnh Tiến thuộc Chi hội bộ đội Trường Sơn 2, phường Nam Ngạn.
       Hội nghị đã kết thúc cùng ngày trong niềm vui, phấn khởi và thành công tốt đẹp.



Đại biểu thành phố, phường tham dự (3 ảnh trên)

Một tiết mục từ chương trình Văn nghệ chào mừng

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng Chủ tịch Hội TS phường khai mạc

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch Phủ Chủ tịch Hội TS phường báo cáo tổng kết

Đồng chí Vương Quốc Thuận Chủ tịch Hội TS thành phố phát biểu

Đồng chí Trần Thanh Tùng Phó Chủ tich Hội TS thành phố đọc quyết định tặng KNC

Đồng chí Vương Quốc Thuận trao KNC chiến sỹ Trường Sơn cho hội viên Lê Mạnh Tiến

Đồng chí Trần Thị Hương Chủ tịch UBMTTQ phường trao quà tết cho các hội viên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
Hoàng Mạnh Hùng
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Thanh Hóa
tin tức liên quan