HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỒNG CHÍ ĐỒNG SỸ NGUYÊN NHÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN XUẤT SẮC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM – NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG QUẢNG BÌNH”

Ngày đăng: 10:24 24/02/2023 Lượt xem: 880
HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỒNG CHÍ ĐỒNG SỸ NGUYÊN NHÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN XUẤT SẮC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM – NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG QUẢNG BÌNH”

Sáng nay, 24/2/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Bình, Bộ Quốc phòng – Văn phòng Chính phủ và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của Cách mạng Việt Nam – người con ưu tú của quê hương Quảng Bình”.

      Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự. 
     Dự và chủ trì Hội thảo khoa học có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Chính phủ, Đồng Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn Phó Tổng Tham mưu trưởng; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Tới dự còn có Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ,  Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các vị tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, các Quân khu, Quân đoàn, Binh chủng, Binh đoàn, các Học viện, nhà trường Quân đội; Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; các quan Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành của tỉnh Quảng Bình.
      Đoàn đại biểu của Binh đoàn 12 có Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh cùng một số cán bộ cơ quan Binh đoàn. Hội Trường Sơn Việt Nam có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên truyền – Thi đua.
     Ông Nguyễn Sỹ Hưng, con trai cả của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cùng đại biểu gia đình và quê hương Trung tướng.
     Gần 500 đại biểu đã tham dự Hội thảo khoa học đầy ý nghĩa này trong chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
     Mở đầu Hội thảo là Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ tỉnh Quảng Bình. Màn múa hát bên bở sông Gianh đã tái hiện màn sử thi về tuổi thơ và quá trình hoạt động cách mạng và chiến đấu trên Trường Sơn huyền thoại của Trung tướng. Màn sử thi múa hát đầy ấn tượng khi tái hiện những hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc trong cuộc đối đầu gian khổ và ác liệt của Trường Sơn huyền thoại…Các đại biểu như lắng lại khi nghe bài hát “Người lính già Trường Sơn” hát về Tướng Đồng Sỹ Nguyên với con đường Trường Sơn… Kết thức chương trình nghệ thuật là bài hát truyền thống “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân.
          Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo đã phát biểu khai mạc Hội thảo. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo đã phát biểu khai mạc Hội thảo.
          Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Phó Trưởng ban Chỉ đạo Kỷ niệm đã trình bày bản đề dẫn Hội thảo. Bản đề dẫn đã khái quát về cuộc đời sôi nổi cách mạng hoạt động cách mạng của đồng chí. Ông trở thành người cộng sản khi mới 16 tuổi xuân. Cuộc đời ông được Đảng, Nhà nước và Quân đội ta trao nhiều chức vụ quan trọng. Đề dẫn cũng đã dành những đánh giá trí tuệ, bản lĩnh và sự sắc sảo trong chỉ huy của ông trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Ông đã góp phần quan trọng cùng binh đoàn Trường Sơn với lực lượng hùng hậu 9 sư đoàn, 21 trung đoàn trực thuộc và hơn một vạn TNXP Trường Sơn đã làm nên một Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Tên tuổi đồng chí gắn liền với nhiều công trình tiêu biểu của đất nước như: Nhiệt điện Phả Lại, Thủy điện Hòa Bình, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy giấy Bãi Bằng, cầu Chương Dương, cầu Thăng Long, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh…
          Trung tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đã trình bày tham luận: “Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên với việc xây dựng và phát triển nghệ thuật tác chiến hiệp đồng binh chủng trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn”.
          Đồng chí Đại tá Phạm Văn Việt, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn công binh 77: “Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với Đại đội tôi”. Đồng chí kể lại những kỷ niệm cảm động của Tư lệnh với đơn vị công binh của anh.
          Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ trình bày tham luận: “Dấu ấn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với xây dựng và phát triển ngành giao thông vận tải”. Đồng chí đã phát động phong trào thi đua: “Năng xuất, chất lượng và hiệu quả”. Tiêu chí thi đua này đã và đang là phong trào thi đua của Ngành Giao thông vận tải. Ông còn chủ trương đẩy mạnh xây dựng giao thông nông thôn…
          Đại tá TS Vũ Ngọc Thủy trình bày tham luận “Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với nghệ thuật tổ chức lực lượng chiến đấu trên tuyến vận tải chiến lượng Trường Sơn”.
          Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, trình bày tham luận “Tổ chức hệ thống binh trạm trên Đường Trường Sơn – sáng tạo của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên”.
          TS Trần Thăng với tham luận “Phát huy giá trị của Đường Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.
          Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong với tham luận “Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với Bộ đội phòng không trong bảo vệ tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn”.
         
          Ông Nguyễn Sỹ Hưng, con trai Tướng Đồng Sỹ Nguyên với bài “Nhớ ba – tròn thế kỷ”…
          Thiếu tướng, TS Vũ Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện LSQS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thảo đã trình bày Báo cáo tổng thuật tham luận tại Hội thảo. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp khoa học và thực tiễn của các tham luận, góp phần làm rõ hơn chủ đề Hội thảo hôm nay về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Bản tổng thuật đã tổng kết một số điểm nổi bật: Một là: Tiếp tục khẳng định Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Hai là: Làm rõ những đóng góp xuất sắc của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba là: Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tư lệnh của chiến trường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.  Bố là: Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là  tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.
          Thay mặt Bộ Quốc phòng và các cơ quan đồng tổ chức Hội thảo (Văn phòng Chính phủ và Tỉnh Quảng Bình), Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã phát biểu cám ơn sự đóng góp quý báu của các tướng lĩnh, các nhà khoa học đã làm nên thành công của Hội thảo. Đồng chí đánh giá: Hội thảo khoa học “Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của các mạng Việt Nam – Người con ưu tú của quê hương Quảng Bình” là đóng góp đầy ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Đồng chí cám ơn lãnh đạo Tỉnh Quảng Bình đã giúp đỡ để Hội thảo thành công tốt đẹp…
          Các đại biểu dự Hội thảo đã được tặng cuốn Kỷ yếu Hội thảo dày 845 trang khổ lớn. Có thể nói cuốn Kỷ yếu Hội thảo là tập tài liệu khoa học, toàn diện về những cống hiến của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn, và nhiều lĩnh vực khác của đất nước. Đấy là sự đánh giá cống hiến xuất sắc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với đất nước và dân tộc trong chặng đường 80 năm hoạt động cách mạng của đồng chí.

         Bài tường thuật và ảnh: Thành Long & Hồng Huân

Chương trình nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ Tỉnh Quảng Bình biểu diễn chào mừng Hội thảo. 2 ảnh dưới.




 
 

Toàn cảnh Hội thảo "Đồng chí Trung tương Đồng Sỹ Nguyên nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Quảng Bình". Ảnh dưới.

 
 
 
     

Thượng tướng - TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học "Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Quảng Bình".    
 


Đại tá, TS Phan Văn Việt, nhà thơ, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn công binh Trường Sơn, tham luận "Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với đại đội tôi".



Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, tham luận với đề tài "Tổ chức hệ thống Binh trạm - Sáng tạo cuả Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên".







tin tức liên quan