Tô thắm thêm nghĩa tình thủy chung Việt Lào - Sự kiện từ một chuyến đi

Ngày đăng: 07:11 26/02/2023 Lượt xem: 512

 
TÔ THẮM THÊM NGHĨA TÌNH THỦY CHUNG VIỆT-LÀO
- SỰ KIỆN TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
 
       Giữa độ xuân mới Quý Mão, từ ngày 22-26/2/2023 Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thực hiện chuyến đi thăm nước bạn Lào. Đoàn có 33 thành viên là các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình Thương binh, Liệt sĩ ở các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Nam Định và thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam làm trưởng đoàn.
       Trong khuân khổ lộ trình của chuyến đi, 
ngày 24/2 đoàn đến Thủ đô Viên Chăn. Tại đây đoàn được Hiệp hội Cựu chiến binh Viêng Chăn tổ chức tiếp đón trọng thị tại Trung tâm tổ chức sự kiện thành phố Viêng Chăn. Các đồng chí Đại tá In Huan Vo La  San, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Cựu chiến binh Thủ đô Viêng Chăn; Đại tá Boun Ngao Si Koum Phon, Phó Chủ tịch Hiệp Hội; Trung tá Thong Mi Phim Ma Sone, Trưởng ban kiểm tra; Thiếu tá Som Pha Van A Nou Mone, chánh Văn phòng; Thiếu tá May Li Kothilat và nhiều Cựu chiến binh Lào.
       Thay mặt Hiệp Hội CCB Viên Chăn, Đại tá In Huan Vo La  San, Phó Chủ tịch Hiệp Hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân các bộ tộc Lào, xây dựng thành công nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Trong chiến tranh các đồng chí bộ đội Việt Nam đã đổ biết bao nhiêu xương máu giúp cách mạng Lào, ngày nay nhân dân và bộ đội Việt Nam, đặc biệt là các đồng chí cựu chiến binh cũng đã hoạt động tình nghĩa tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Lào dũng cảm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào - Việt…
       Trong lời đáp từ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu trước hết cám ơn Hiệp Hội cựu chiến binh Viên Chăn tiếp đón trọng thị đoàn, đồng thời khẳng định suốt những năm tháng chiến tranh, nhân dân các bộ tộc Lào đã chở che, giúp đỡ bộ đội Việt Nam mở con đường Trường Sơn huyền thoại. Đường Trường Sơn trở thành tuyến chi viện chiến lược, khi ở trên đất Vệt Nam, khi chạy qua đất Lào để vận chuyển vật chất, binh lực từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Đường Trường Sơn là mạch máu giao thông quan trọng, góp phần quyết định vào thắng lợi vĩ đại, đem lại hòa bình cho toàn cõi Đông Dương. Sự thành công của lực lượng bộ đội Trường Sơn có công sức rất lớn của nhân dân và bộ đội Lào đã chí tình giúp đỡ bộ đội Việt Nam góp phần vào chiến công của Quân đội, của cách mạng Việt Nam. Tiếp nối truyền thống anh hùng, ngày nay Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tiếp tục đóng góp mọi nguồn lực để chung tay xây dựng đất nước, vun đắp mối tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, Nhà nước và các dân tộc hai nước.
       Phát biểu của giám đốc Trung tâm Vũ Thị Thúy Lành khẳng định tình cảm gắn bó keo sơn, chia ngọt, sẻ bùi, chia lửa ở các chiến trường, tương trợ lẫn nhau giữa các đồng chí bộ đội hai nước Việt Nam-Lào, ngày nay là các cựu chiến binh cùng nhau vun đắp nghĩa tình. Từ khi thành lập đến nay đã gần 20 năm, Trung tâm luôn được sự giúp đỡ chí tình của các bạn Lào.
       Bs Lê Lợi, Phó Chủ tịch Hội VH-NT Trường Sơn, cựu chiến binh sư đoàn 968 Quân tình nguyện Nam Lào phát biểu cho rằng, ngay từ xưa người Lào đã chọn Việt Nam là bạn tốt để chơi, câu ngạn ngữ “áp nạm tong mi dù, xạng bạn tong dù năm căn”, nghĩa là “đi tắm phải cùng bạn, dựng bản phải ở chung nhau”, hai nước cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn-Phu Luông đánh kẻ thù xâm lược. Lịch sử hai dân tộc chứng minh sự đoàn kết keo sơn đó.
       Các bài hát bằng cả hai thứ tiếng Lào Việt, những điệu múa uyển chuyển, những giai điệu về Trường Sơn đi cùng năm tháng được tái hiện bởi các CCB hai nước nhiệt tình hưởng ứng.
       Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm tư gia của Đại tá Phim Mạ Chăn Vông Păn Nha, nguyên Tùy viên Quân sự nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam. Tại đây đoàn được Đại tá và phu nhân cùng gia đình đón tiếp nồng hậu, sau lễ phục khén là cuộc trò chuyện chân tình cùng bữa cơm đầm ấm, thấm tình anh em…
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ SỰ KIỆN

 
Từ trên xuống - Toàn cảnh nơi 
Hiệp hội Cựu chiến binh Viêng Chăn tổ chức tiếp đón đoàn


Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Trưởng đoàn thăm chiến trường xưa Hội TSVN


Đại tá In Huan Vo La  San, Phó chủ tịch hiệp hội CCB Viêng Chăn


Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu trao tặng bức ảnh quý – Bác đang cùng chúng cháu hành quân
cho Hiệp hội CBB Viêng Chăn


Song ca Tình Việt Lào anh em do giám đốc Trung tâm Thăm chiến trường xưa -
Vũ Thị Thúy Lành cùng đồng đội biểu diễn…


Chụp ảnh lưu niệm giữa đoàn và Hiệp hội CCB Viêng Chăn


Lễ Phục kén (buộc chỉ cổ tay) tại nhà Đại tá Phim Mạ Chăn Vông Păn Nha 
 
Bs Lê Lợi,
Phó Chủ tịch Hội VH-NT Trường Sơn
ư
tin tức liên quan