Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 09:45 24/03/2023 Lượt xem: 384
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ
HỘI TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471

 
 
       Sáng nay - 24/3/2023 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471, đánh giá hoạt động của Hội trong quý I, và đề ra phương hướng hoạt động của Hội trong quý II - năm 2023. Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471chủ trì Hội nghị, đồng chí đánh giá chung: 
       Trong quý I, Hội vẫn duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, thi đua tuyên truyền. Phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội Trường Sơn anh hùng, sống, làm việc, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đóng góp xây dựng địa phương, ngay từ các Ban Liên lạc, Hội cơ sở. Nhiều đơn vị tổ chức gặp mặt nhân dịp ngày thành lập đơn vị như E593, E17. E37, Hội Trường Sơn Bắc Ninh - Bắc Giang, Hội Trường Sơn Gia Lâm, Hà Nội… Ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị và đẩy mạnh các hoạt động của Hội. Ban Thường vụ Hội Sư đoàn đều cử Đại biểu đến tham dự với các Hội và Ban Liên lạc cơ sở.
       Tham gia dự lễ Kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Noi gương và học tập tinh thần dũng cảm, mưu lược của đồng chí Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn anh hùng.
       Tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức Hội như bầu bổ sung các đồng chí ủy Ban Chấp hành, chia tách các đơn vị Hội để hoạt động có hiệu quả hơn (Ra quyết định thành lập 2 Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh)
Các hoạt động tình nghĩa, thăm, viếng các Hội viên bị ốm đau, qua đời vẫn được duy trì thường xuyên từ các Hội, Ban Liên lạc cơ sở đến Hội của Sư đoàn. Như viếng Nguyên Binh trạm phó Binh trạm 36 Đặng Hồng Tâm từ trần…
       Đồng thời đồng chí Chủ tịch cũng nêu ra phương hướng đẩy mạnh các hoạt động trong quý II/2023 với các nội dung cơ bản:
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua giáo dục truyền thống;
- Củng cố tổ chức;
- Hoan nghênh, ủng hộ tinh thần các đơn vị tổ chức gặp mặt, kỷ niệm trong Qúy II năm 2023 của các Hội , Ban Liên lạc truyền thống các đơn vị;
- Chú ý công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm phải hoàn thành việc xây Bia Di tích của Sư đoàn 471 trong thời kỳ chống Mỹ tại tuyến đường Trường Sơn, vì đó là dấu ấn lâu dài, để giáo dục truyền thống của Sư đoàn.
- Phối hợp, Kiến nghị với Hội Truyến thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và các cơ quan hữu quan, để giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định162/CP của Chính phủ cho đối tượng là Cựu chiến binh Trường Sơn trong thời kỳ chiến đấu ở Biên giới Tây Nam và chống Fun Rô ở Tây Nguyên… 
       Sau thảo luận sôi nổi, cụ thể, Ban Thường vụ nhất trí định hướng hoạt động trong Qúy II và năm 3023 trên một số hoạt động cơ bản sau:
1, Trọng tâm trong quý II/2023 là Phát động toàn thể cán bộ, hội viên Hội Trường Sơn Sư đoàn hưởng ứng và ủng hộ cả về tinh thấn và vật chất Xây dựng Bia Di tích của Sư đoàn. Hoàn thành việc thiết kế, dự toán ngay trong Qúy II và hoàn thành việc xây dựng Bia Di tích trong năm 2023.
2, Phối hợp, kiến nghị với các cơ quan hữu quan và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam để giải quyết chế độ chính sách cho hội viên theo chế độ của Nghị định 162/CP của Chính Phủ và các chế độ khác như nạn nhân chất độc màu da cam…
3, Tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, thống kê Danh sách, số lượng hội viên các Ban liên lạc, Hội Trường Sơn trực thuộc.
4, Hướng dẫn các Ban Liên lạc, Hội trực thuộc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyến thống của bộ đội Trường Sơn vào năm 2024. Tích cực tham gia Cuộc thi viết về “ Chiến sỹ Trường Sơn trong cuộc sống mới” và “Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Trường Sơn” lần thứ nhất …
5, Thường xuyên duy trì các nề nếp hoạt động tình nghĩa, từ thiện, thăm hỏi các hội viên gặp khó khăn, bệnh nặng, ốm đau dài ngày. Phúng viếng các dồng chí tuổi cao sức yếu, từ trần…

 
Phan Vĩnh Điển
Uỷ viên Ban Thường vụ Hội TS F471
Hội viên Hộ VHNT TS

tin tức liên quan