2 Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào khảo sát các di tích Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn.

Ngày đăng: 10:13 04/04/2023 Lượt xem: 529
 
2 BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM VÀ LÀO
KHẢO SÁT DI TÍCH LỊCH SỬ Ở TÂY TRƯỜNG SƠN.
 

          Theo đề nghị của Hội Trường Sơn Việt Nam về việc kiến nghị Đảng, Nhà nước Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước bạn Lào xét công nhận các Di tích Lịch sử Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn là Di tích lịch sử Quốc gia Lào. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Đoàn khảo sát các Di tích Lịch sử ở Tây Trường Sơn. Đoàn gồm 14 thành viên đại diện  các cơ quan có liên quan do Thiếu tướng Lê Văn Sang, Cục phó Cục Tuyên huấn làm Trưởng đoàn. Đại tá Vũ Trình Tường, Trưởng ban Lịch sử truyền thống Hội TSVN và Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, Binh đoàn 12 là thành viên của Đoàn. Về phía Bạn cũng tổ chức một Đoàn khảo sát gồm 14 thành viên do Đại tá Kẹo Su Văn, Cục phó Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng Đoàn.
          Hai Đoàn khảo sát đã gặp nhau tại cửa khẩu Cầu Treo, Hương Khê, Hà Tĩnh và thống nhất nội dung, chương trình khảo sát.
        Trong 3 ngày đầu tiên, Đoàn khảo sát bắt đầu từ Thị trấn Lạc Sao (tỉnh Khăm Muộn, Lào)  rồi về đường 12, khảo sát ngã ba Lằng Khằng, trọng điểm Seng Phan, đi qua ngầm Xóm Péng. Tại ngầm Xóm Péng, Đoàn không khảo sát. Đoàn khảo sát ngã ba tiếp Lùm Pùm rồi đi vào Đường 20 để khảo sát cụm trọng điểm ATP. Tuy nhiên do điều kiện khách quan nên Đoàn chỉ vào đến Chà Là, cách Phu La Nhích 10 km thì không đi được nữa phải quay ra. Đoàn đi tiếp về Đường 18 để khảo sát Kho xăng K5 tại Bản Cọ. Tại đây Đoàn đã phát hiện trong hang đá Kho xăng K5 có tấm bia liệt sỹ. Do đường đi rất xấu nên ô tô bị nổ lốp 2 lần. Lốp dự phòng đã hết nên Đoàn phải chờ mấy tiếng giữa đường để chờ xe chở lốp lên. Điểm tiếp theo là Đèo Văng Mu, Tổng kho tại khu vực Na Hi và Hầm Chỉ huy Bộ Tư lệnh 559 tại Chân núi Phú Caton (khu vực đường 9 tại Savanakhet). Đoàn tiếp tục khảo sát tại ngầm Thà Khống, Cầu treo Bản Đông, đoạn đường 129A tại Mương Nông.  
       Những ngày tiếp theo, Đoàn tiếp tục hành trình khảo sát các di tích ở Savanakhet và khu vực các tỉnh Nam Lào: Saravan và tỉnh Sê Kong…Rất tiếc, do thời tiết và đường sá không cho phép nên tại trọng điểm ATP, Đoàn khảo sát không thể vào được Cụm trọng điểm liên hoàn nổi tiếng này của đường 20 nằm trên lãnh thổ Lào. Địa điểm Kho KG4 thuộc Bộ Tư lệnh khu vực 471 khu vực Phù Trường trước đây – địa điểm xử lý thi hài Chính ủy Đặng Tính và các liệt sĩ cùng đi hy sinh tháng 4 năm 1973. Do khó khăn về đường sá không còn, nên Đoàn đã không tìm thấy địa điểm trên. Tại khu vực biên giới Tà Ngâu nằm trên đường C4 trước đây thuộc Binh trạm 37 (Sư đoàn 470), nơi để kho tàng của K20 (ông chủ Đức Phương). Hiện khu vực này đang có sự tranh chấp lãnh thổ giữa Lào và Campuchia nên không thể tiến hành khảo sát.
       Tại các địa phương mà Đoàn tiến hành khảo sát đều được Ban Chỉ huy quân sự và bộ đội địa phương dẫn đường, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình.
        Đoàn đang tiếp tục hành trình khảo sát và sẽ kết thúc vào ngày 9/4/2023.
       Tại các địa điểm khảo sát, 2 Đoàn đã tiến hành xác định vị trí, tọa độ di tích trên bản đồ, mô tả thực trang di tích, mô tả dân cư trên địa bàn di tích…Những tư liệu quý trên đây được 2 Đoàn khảo sát của Bộ Quốc phòng Việt – Lào xác nhận sau đó trên cơ sở mô tả lịch sử di tích, Đoàn khảo sát của ta sẽ hoàn tất văn bản. Bộ Quốc phòng sẽ trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam để trao đổi với Bạn xét công nhận các di tích lịch sử Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh bên Tây Trường Sơn là Di tích lịch sử Quốc gia Lào.
 
Tin ảnh: Vũ Trình Tường
(Thành viên Đoàn khảo sát)



Đoàn chụp ảnh trước cửa hang Kho K5 sau khi đã khảo sát xong.



Đoàn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng bào Lào.



Đoàn phát hiện trong Kho K5 1 tấm bia Liệt sĩ Phùng Cự Lâm, sinh năm 1938, hy sinh ngày 12/8/1970.



Phút nghỉ trên đường của Đoàn khảo sát.




Chiếc cầu bê tông cao 20 mét bắc qua khu vực ngầm Xóm Péng đã bị lũ cuốn trôi. Thế mới biết sức mạnh của lũ ở Tây Trường Sơn.
 



Để qua sông, địa phương Bạn đã lập một bến phà nhỏ phục vụ đi lại. Xe của Đoàn khảo sát chuẩn bị sang sông.







tin tức liên quan