Đoàn công tác Hội TSVN thăm, làm việc với một số Hội, BLL các tỉnh Miền Trung

Ngày đăng: 02:05 22/04/2023 Lượt xem: 294

ĐOÀN CÔNG TÁC HỘI TSVN THĂM, LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ HỘI, BLL
CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ DỰ ĐẠI HỘI HỘI TS TỈNH BÌNH THUẬN 
NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)
 
      Từ ngày 14 đến ngày 19/4/2023, Đoàn công tác Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) do Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch dẫn đầu đã đi thăm, nắm tình hình, làm việc với một số Hội, Ban liên lạc Trường Sơn các tỉnh Miền Trung và dự Đại hội Hội Trường Sơn tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ III (2023 - 2028). Cùng đi có lãnh đạo Ban Tổ chức và Văn phòng.
 
       Tại Quảng Ngãi: Ngày 14/4/2023 đoàn làm việc với Chủ tịch Hội TS tỉnh Vương Đình Bường. Theo báo cáo: Hiện tại Hội TS tỉnh có 122 Hội viên hầu hết ở độ tuổi trên 70, 80 và 90. Hội có 18 đồng chí nòng cốt Trường Sơn, còn lại tự nguyện tham gia sinh hoạt ở 7 Chi hội. BCH 9 đồng chí, Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch tuy ở không gần nhau nhưng duy trì sinh hoạt, thông tin qua Zalo đều đặn. Quỹ hội còn 80 triệu gửi ngân hàng, các Chi hội tự thu Hội phí, chủ động về tài chính để hoạt động và thăm hỏi Hội viên. Năm 2024 hết nhiệm kỳ II Hội sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ III, mọi hoạt động duy trì đều đặn… Tại cuộc làm việc đồng chí Vương Đình Bường cung cấp nhiều thông tin về Hội với đoàn (Ảnh).

 

Đ/c Vương Đình Bường - Chủ tịch Hội TS tỉnh Quảng Ngãi  (Thứ hai trái sang)
báo cáo tình hình hoạt động với đoàn.

 
 
      Kết luận buổi làm việc: Thiếu tướng Võ Sở ghi nhận và hoan nghênh trách nhiệm cao của tập thể BCH, Thường trực Hội, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch mặc dù sức khỏe yếu, vẫn đi xe gắn máy 3 bánh tích cực xuống cơ sở thăm hỏi Hội viên và chỉ đạo hoạt động. Phương hướng tới đồng chí chỉ đạo cần tặng cường kết nạp hội viên mới; Quán triệt tư tưởng phương châm hoạt động Đại hội III Hội TSVN, đặc biệt là hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, trong đó triển khai ngay hoạt động thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và xúc tiến chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III trong năm 2024. Nhân dịp này Chủ tịch tặng 2 suất quà cho 2 Hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
       Tại Bình Định: Sáng ngày 15/4/2023, đoàn làm việc với Thường trực BLL và các đồng chí Trưởng, Phó Ban liên lạc TS tỉnh Bình Định. Đồng chí Nguyễn Khắc Minh - Trưởng BLL báo cáo: Tổng số Hội viên toàn tỉnh có 1.500 Hội viên, sinh hoạt ở 7 Chi hội. Từ năm 2020 đên nay phát triển thêm 3 Hội viên tổ chức (Chi hội TNXP, Trường Quân chính và F470); Củng cố tổ chức BLL huyện Tuy Phước; 5 năm qua BLL huy động xây 13 nhà tình nghĩa mức 45 - 70 triệu/căn, tặng hàng trăm suất quà  từ 300.000đ - 1 triệu đồng và 5 sổ tiết kiệm 2 - 5 triệu đồng. Khó khăn của BLL hiện nay là địa phương chưa cho phép thành lập Hội, đề nghị TW Hội tác động để được thành lập Hội theo NĐ 45 và báo cáo nhiều nội dung khác liên quan tới hoạt động của BLL với đoàn (Ảnh dưới).
 

Đ/c Nguyễn Khắc Minh - Trưởng BLL (đứng) và các đồng chí trong Thường trực BLL
báo cáo tình hình với đoàn công tác Hội TSVN


Chủ tịch Hội TSVN tặng sách và chụp ảnh lưu niệm với BLL
 
        Phát biểu kết luận buổi làm việc: Chủ tịch Hội TSVN khen ngợi BLL TS tỉnh Bình Định thời gian qua làm được nhiều việc, tập thể BLL đoàn kết, Thời gian tới cần nghiên cứu Điều lệ Hội để vận động kết nạp Hội viên mới theo hướng mở rộng, kiên trì tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan và UBND tỉnh để ủng hộ, giúp đỡ trong việc thành lập Hội, đồng thời Chỉ đạo các cấp BLL chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, phong trào thi đua khi Đảng, chính quyền, MTTQ và các cấp phát động. Triển khai hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn… Kết thúc buổi làm việc, đoàn tặng sách BLL, đến thăm tặng quà Đại tá Nguyễn Đình Kiệt 95 tuổi lão thành Trường Sơn tại Thành phố Quy Nhơn (Ảnh dưới).
 

Thiếu tướng Võ Sở và đoàn công tác cùng BLL đến thăm,
tặng quà Đại tá Nguyễn Đình Kiệt, cán bộ lão thành TS 95 tuổi
tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
 
      Tại Phú Yên: Chiều cùng ngày 15/4/2023, đoàn đã đến thắp hương Thiếu tướng Phan Quang Tiệp, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12 tại Thành phố Tuy Hòa (Ảnh).

 

Đoàn  thắp hương Thiếu tướng Phan Quang Tiệp, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12
tại tư gia ở Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 
     Tại Phòng làm việc Nhà khách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí Phan Vũ Nhân - Phó Chủ tịch Thường trực, quyền Chủ tịch; Nguyễn Đình Huồng - Phó Chủ tịch; Nguyễn Thị Tô Hà - Chi hội phó Tp. Tuy Hòa đã tiếp và báo cáo tình hình về Hội, tình hình chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III (2023 - 2028), báo cáo thông qua nội dung các dự thảo văn kiện với đoàn đồng thời xin ý kiến tiến hành Đại hội trong quý II/2023 (Ảnh).
 

Đoàn công tác nghe Thường trực Hội TS tỉnh Phú Yên báo cáo tình hình của Hội
và thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III (2023 - 2028) của tỉnh này

     Chia sẻ khó khăn biến động nhân sự thời gian qua của Hội TS tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Võ Sở và Đại tá Ngô Quốc Quỳ đã dành nhiều thời gian chỉnh sửa nội dung, chỉ đạo hoàn thiện văn bản đang chuẩn bị và bổ sung các văn bản còn thiếu… Với tinh thần “vì Trường Sơn”, nghĩ tới cha mình (Thiếu tướng Phan Quang Tiệp là bố đẻ đồng chí Phan Vũ Nhân; cụ Nguyễn Đình Thảo, cán bộ lão thành Trường Sơn bố đẻ đồng chí Nguyễn Thị Tô Hà), cả hai hứa hẹn với Thiếu tướng Võ Sở sẽ nhận nhiệm vụ hoạt động Hội để tri ân với cha và các CSTS là đồng đội của cha mình, duy trì, củng cố Hội Trường Sơn hoạt động, mặc dù công việc cá nhân và gia đình hết sức bận rộn.
      Kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Võ Sở ân cần động viên các đồng chí trong Thường trực Hội, tặng sách, Bản tin TS Trường Sơn cho lãnh đạo Hội TS tỉnh Phú Yên (Ảnh dưới).

 
 
Các đồng chí lãnh đạo Hội TS tỉnh Phú Yên đón nhận sách, Bản tin từ Chủ tịch Võ Sở
 
     Tại Bình Thuận: Sáng ngày 17/4/2023 Chủ tịch Võ Sở và đoàn công tác dự Đại hội nhiệm kỳ III (2023 - 2028) Hội Trường Sơn tỉnh này (hoitruongson.vn đã đăng). Đại hội có 115 Đại biểu và khách mời tham dự, trong đó có 95 Hội viên đại diện cho 578 Hội viên sinh hoạt ở 6 huyện thị, thành phố toàn tỉnh về dự. Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu chỉ đạo. Lãnh đạo địa phương có đồng chí Bố Thị Xuân Linh - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đại biểu các Sở, ban ngành, các Tổ chức Hội dự động viên.
Đại hội bầu 11 Ủy viên BCH, đồng chí Hoàng Ngọc Trúc được BCH bầu làm Chủ tịch. Ban Kiểm tra 3 đồng chí do đồng chí Đào Xuân Thủy làm Trưởng ban.

 

Đại hội Hội TS tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ III (2023 - 2028) ngày 17/4/2023


Chủ tịch Hội TSVN tặng sách đồng chí Bố Thị Xuân Linh - UVTV Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh (bên trái) và đồng chí Vũ Thị Ngọc Liên -
Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Bình thuận

 
      Tại Đà Nẵng: Sáng 19/4/2023, đoàn làm việc với Thường trực Hội TS Tp. Đà Nẵng, tại đây đồng chí Chủ tịch đang ở ngoài Bắc có việc gia đình, các đồng chí: Đại tá Trần Văn Tăng - Phó Chủ tịch Thường trực, Đại tá Đỗ Ngọc Thế - Phó Chủ tịch và Thượng tá Nguyễn Văn Dung - UVTV/Chánh Văn phòng đã tiếp, báo cáo tình hình hoạt động của Hội với đoàn (Ảnh).
 

Đoàn công tác nghe Thường trực Hội TS Tp. Đà Nẵng báo cáo tình hình
 
      Theo báo cáo của địa phương: Hội TS Tp. Đà Nẵng hiện có 442 Hội viên, 6/7 quận huyên có tổ chức (1 không có do không có Hội viên), trong đó có 5/6 Hội thành lập theo NĐ 45, 1 đã có quyết định đang chuẩn bị thành lập Hội. Hội đã làm thẻ cho 328 Hội viên. Năm 2022 sửa 2 nhà tình nghĩa, tặng 45 suất quà, riêng ủng hộ địa phương lũ lụt 100 suất, mừng thọ 81 Hội viên, thăm viếng 49 người, Ủng hộ các phong trào 3 triệu đồng …. Hội đang chỉ đạo Đội văn nghệ luyện tập biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn và đang nghiên cứu thành lập hội VHNT TS thành phố…
      Kết luận buổi làm việc: Thiếu tướng Võ Sở khen ngợi hoạt động của Hội TS Tp. Đà Nẵng, đề nghị Hội Đà Nẵng hỗ trợ BLL TS tỉnh Quảng Nam hoạt động; Triển khai hoạt động thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 -19/5/2024); Tăng cường kết nạp Hội viên, đồng thời chỉ đạo một số nội dung khác về tổ chức Hội… kết thúc buổi làm việc đoàn và Hội TS Tp. Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Hội.


      Trước đó đoàn đã đến cám ơn lãnh đạo và cơ quan Công ty Thành An 96 (Binh đoàn 11) đơn vị đã giúp đỡ hoàn toàn xăng xe ô tô miễn phí phục vụ đoàn đi công tác 6 ngày gần 2.000 Km. Trước khi rời Đà Nẵng bay ra Hà Nội đoàn được mời vào thăm và tham quan Trung đoàn Không quân 929 Sư đoàn 372 bay huấn luyện chiến đấu tại sân bay Đà Nẵng.
        Tối ngày 19/4/2023 đoàn đã về Hà Nội an toàn, kết thúc đợt công tác Miền Trung.
 
                      Tin, ảnh: Danh Bình
 

tin tức liên quan