HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH YÊN BÁI HỌP BCH MỞ RỘNG SƠ KẾT 6 THÁNG, PHÁT ĐỘNG THI ĐUA KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Ngày đăng: 12:22 26/05/2023 Lượt xem: 390
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH YÊN BÁI HỌP BCH MỞ RỘNG
SƠ KẾT 6 THÁNG, PHÁT ĐỘNG THI ĐUA KỶ NIỆM 65 NĂM
NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
 
       Sáng ngày 25/5/2023 tại Tp. Yên Bái, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái họp BCH mở rộng, 19/21 Ủy viên BCH và đại biểu khách mời về dự. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Uỷ viên UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Trường Sơn, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.
      Theo chương trình, Hội nghị BCH mở rộng tiến hành Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; Phát động thi đua ”Tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại” chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); Phát động cuộc thi viết " Chiến sỹ Trường Sơn anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay"; Thống nhất Kế hoạch tổ chức đi thăm chiến trường xưa trong tháng 6/2023.
      Tới dự chỉ đạo và động viên có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN; Hoàng Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Danh dự Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh; Đại biểu Ban Tuyên truyền Thi đua, Văn phòng Hội TSVN và Phóng viên Báo chí Truyền hình tỉnh Yên Bái đến dự đưa tin. 
       Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái có 12 tổ chức trực thuộc từ cuối năm 2022 đến nay kết nạp 111 Hội viên nâng tổng số Hội viên toàn tỉnh 1.639 Hội viên.
      6 tháng qua: Hội đã làm được nhiều việc: Kiện toàn tổ chức Hội Văn Chấn; đề nghị Hội và Chủ tịch Hội TS thành phố là thành viên MTTQ cùng cấp; Quán triệt cơ bản Điều lệ cho các Huyện hội; Ban hành các quy chế và hướng dẫn thực hiện Điều lệ; tổ chức tốt hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, 
tham gia Tết trồng cây; tổ chức đi thăm Di tích ATK Định Hóa; Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; phối hợp tổ chức giao lưu "Trường Sơn - Yên Bái - Việt Lào"; tặng 50 suất quà Hội viên cao tuổi, Hội viên xuất sắc, các cháu học sinh tiêu biểu trường phổ thông xã Đại Lịch; Phối hợp với Báo, Đài truyền hình tuyên truyền và làm phóng sự tuyên truyền về Quân đội, về Trường Sơn, Hội Trường Sơn Yên Bái...; tổ chức gặp mặt giao lưu dịp 48 năm giải phóng miền Nam, 64 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn tại trường PTTH Nguyễn Huệ; kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng; Phối hợp chăm lo sức khỏe Hội viên; Trích quỹ Hội và vận động các tổ chức cá nhân tặng 639 suất qùa tết và mừng thọ mức  từ 200.000 - 500.000đ.
        Phương hướng 6 tháng cuối năm 2023: Tỉnh Hội tiến hành tập huấn nghiệp vụ công tác cho 90 - 100 cán bộ Hội ở cơ sở; triển khai thi đua 65 năm, hưởng ứng cuộc thi viết; rà soát Hội viên khó khăn để có hướng giúp đỡ với phương châm tỉnh vận động làm 2 - 3 nhà, các Hội còn lại chủ động vận động làm 1 nhà tình nghĩa; tổ chức tốt thăm chiến trường xưa theo kế hoạch.... 

       Tại cuộc họp, Chủ tọa Hội nghị thống nhát trong BCH không đọc các dự thảo bởi tài liệu đã gửi các Ủy viên BCH từ trước. Cuộc họp dành và tập trung thời gian thảo luận, đánh giá kết quả đã thực hiện, làm rõ nguyên nhân, đồng thời thống nhất chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm; thảo luận cho ý kiến về các biện pháp tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm; phương thức và quy định triển khai cuộc thi viết do Hội TSVN phát động. Thảo luận về kế hoạch chi tiết, danh sách, kinh phí và phân công cán bộ chù trì, phụ trách công việc để tổ chức cho anh chị em trong BCH và một số Hội viên đi thăm chiến trường xưa. 
      Sau khi quán triệt, có 12 ý kiến đại diện Hội Trường Sơn thành phố và 11 huyện thảo luận; đồng chí Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu chỉ đạo, ghi nhận kết quả hoạt động tích cực, hiệu quả của các cấp Hội, Hội viên trong tỉnh, BCH đã tổ chức nhiều việc làm cụ thể, thiết thực mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và 133 năm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn thời kỳ mới. Yêu cầu Hội tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình công tác, làm việc phải có hiệu quả, số liệu cụ thể, không hô hào chung chung, tránh hiệu quả thấp, chú trọng làm tốt công tác truyền thống và chăm lo đời sống Hội viên, tích cực tham gia thực hiện các phong trào, thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động.
      Nhân dịp này Chủ tịch Hội Trường Sơn tặng phong bì động viên phong trào thi đua do Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái phát động và tặng Bản tin, sách cho địa phương.
      Thay mặt lãnh đạo Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Tiến Quang trân trọng cảm ơn lãnh đạo Hội TSVN đã quan tâm chỉ đạo, định hướng nhiều nội dung mới vào chương trình công tác Hội và xin tiếp thu, triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới. Đồng thời hoan nghênh, tiếp thu các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của các Ủy viên BCH, đồng chí đề nghị các cấp Hội và cá nhân các Ủy viên BCH chú trọng tập hợp, đoàn kết quyết tâm cao thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các nhiệm vụ của địa phương, xây dựng tổ chức Hội vững chắc, hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giầu mạnh theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, và hạnh phúc”.
       Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị BCH đã thông qua các nội dung do Thường trực Ban Thường vụ trình và thành công tốt đẹp.
 
              Tin, ảnh: Danh Bình - Tiến Ích

 

Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch Hội TS tỉnh Yên Bái


Thiếu tướng Võ sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu


và tặng phong bì động viên phát động thi đua và tặng sách cho địa phương


Đ/c Vũ Đức Doanh - Phó Chủ tịch Thường trực phát động Thi đua




Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh - Chánh Văn phòng  giới thiệu đại biểu


Nhà văn Hà L:âm Kỳ phát động cuộc thi viết


Đại biểu khách mời và các đại diện của các Hội phát biểu
(Ảnh trên và các ảnh dưới)














BCH chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu khách mời

tin tức liên quan