ĐẠI HỘI HỘI TS TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LẦN THỨ III (Nhiệm kỳ 2023-2028)

Ngày đăng: 05:39 27/05/2023 Lượt xem: 559
ĐẠI HỘI HỘI TS TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
LẦN THỨ III (Nhiệm kỳ 2023-2028)

 
           Sáng ngày 19 - 5, tại hội trường Thành ủy TP. Vũng Tàu, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (Hội TS tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham dự của 246 hội viên trong toàn tỉnh.
          Dự Đại hội, về phía Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội cùng Đại tá Ngô Quốc Quỳ, Trưởng Ban Tổ chức Hội.
          Đồng chí Lê Văn Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ, cùng đại biểu các sở, ban, ngành chức năng thuộc UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tới dự.
          Tham dự Đại hội còn có đại biểu của các Hội: Hội TS tỉnh Bình Dương, Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
          Tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III của Hội Trường Sơn tỉnh. Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 các cấp Hội trong tỉnh đã luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban nhân dân và sự giúp đỡ tạo điều kiện của các Sở, Ban, ngành cơ quan chức năng các cấp trong tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu, ra sức khắc phục khó khăn, không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ; chủ động triển khai thực hiên các chương trình, kế hoạch hoạt động đề ra với sự sáng tạo, linh hoạt phù hợp trong từng thời điểm nên Hội đã hoàn thành toàn diện các chương trình và nội dung của Đại hội nhiệm kỳ II đề ra, xây dựng Hội ngày càng phát triển; công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống; hoạt động tri ân tình nghĩa đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; tuyệt đại đa số hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Qua đó uy tín, vị thế xã hội của Hội tiếp tục được giữ vững. Kết thúc nhiệm kỳ Hội Trường Sơn tỉnh đã được UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Trường Sơn Việt Nam tặng Bằng khen.
          Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đặt mục tiêu: Quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống – Tình nghĩa – Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Xây dựng các tổ chức Hội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể và các nhà trường trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả về công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng nhất là đối với thế hệ trẻ… Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương phát động như phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Chủ động, thực hiện tôt các hoạt động tri ân, tình nghĩa; phát huy nội lực của toàn hội với tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp để có điều kiện về vật chất, tài chính giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống.
          Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được trong giai đoạn 2018 -2023.
          Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị, ngay sau Đại hội BCH phải khẩn trương xây dựng, ban hành các quy chế làm việc; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Hội. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn Hội. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội. Nhân dịp này, đồng chí đã cảm ơn đồng chí Lê Văn Lâm, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những đánh giá, sự ghi nhận những thành tích, kết quả hoạt động của Hội TS Bà Rịa – Vũng Tàu và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các cơ quan chức năng của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội Trường Sơn tỉnh hoạt động tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng trong giai đoạn mới…
          Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm; Đại hội đã bầu 14/15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội và 4 đồng chí vào Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng chí Phạm Văn Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Đỗ Hồng Mạnh, Nguyễn Văn Song được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ III (2023-2028).
           
      Tin, ảnh: Ngô Quốc Quỳ, Trưởng ban Tổ chức Hội TSVN
 
          Một số hình ảnh của Đại Hội:



CLB Văn nghệ Trường Sơn Bà Rịa Vũng Tàu biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội.



Các đại biểu dự Đại hội.



Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tặng hoa, tặng quà và tặng Bằng khen của Hội cho Hội TS Bà Rịa Vũng Tàu.



Đồng chí Lê Văn Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội TS Bà Rịa Vũng Tàu.



Đồng chí Hoàn Anh Tuấn, Lê Văn Lâm tặng hoa chúc mừng BCH mới ra mắt Đại hội.








 

tin tức liên quan