Hội Trường Sơn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Gặp mặt kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG.
GẶP MẶT KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
Hòa chung với không khí cùng cả nước kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2025), sáng ngày 18/5/2025, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội Trường Sơn) quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng với hơn 50 cán bộ, hội viên về dự.
Hội phấn khởi đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của: Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng; của Nhà thơ, doanh nhân Nguyễn Đăng Độ(1) và 4 Chi hội Trường Sơn các phường trong quận chúc mừng buổi gặp mặt.
Đến dự có Thượng tá Bùi Trung Trắc - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam; Đại tá Trần Văn Tăng - Phó Chủ tịch Thường trực và Đại tá, Phó GSTS Đỗ Ngọc Thứ - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Thành hội; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn các quận bạn trên địa bàn thành phố; Nhà thơ, doanh nhân Nguyễn Đăng Độ (người tài trợ chính cho Quận hội).
Đến dự và đưa tin về buổi gặp mặt còn có phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng; cộng tác viên Trang tin và Bản tin Trường Sơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BCH Quận hội đã ôn lại truyền thống hào hùng trong 66 năm qua của các lực lượng đã một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, góp phần to lớn vào chiến dịch Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hòa bình lập lại, kế thừa và phát huy truyền thống mở đường thắng lợi, Binh đoàn Trường Sơn (nay là Binh đoàn 12) đã có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế, góp phần cùng quân và dân cả nước xây dựng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo Di chúc của Bác Hồ. Khái quát tình hình hoạt động của Hội Trường Sơn Thanh Khê trong giai đoạn 2020-2025: Động viên hội viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bản chất, truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, các gương điển hình: Nguyễn Đức Kim, Huỳnh Kim Hương, Lê Thị Bích Lượt đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, được Quận ủy tặng Giấy khen. Kết nạp 14 hội viên mới. Kiện toàn 3 chi hội, thành lập mới 1 chi hội. Chi hội phường An Khê, sau khi thành lập, bằng nguồn tài trợ đã may quần áo đồng phục cho 13 hội viên 13.000.000đ. Đây là chi hội tiêu biểu trong toàn quận. Ban chấp hành Quận hội xác định công tác chăm sóc hội viên là mục tiêu hàng đầu, việc xây dựng quỹ hội là then chốt. Trao 1 sổ tiết kiệm 5.000.000đ (do Trung ương hội chuyển về) cho 1 hội viên bị thay 4 van tim; Hội đã tiếp cận các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vận động hỗ trợ kinh phí hỗ trợ 49 lượt hội viên già yếu 21.500.000đ; Viếng tử 9 hội viên qua đời 3.600.000đ; Mừng thọ 42 lượt hội viên 8.400.000đ. Thường trực Hội luôn quan tâm các hoạt động của hội viên nữ, ưu tiên nguồn kinh phí cho các hoạt động ngày 8/3 và 20/10, tạo cho chị em một không khí vui tươi đầm ấm, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời. Phối hợp chặt chẽ với Câu lạc bộ nữ CCB quận Thanh Khê, quyên góp kinh phí tặng quà cho trẻ mồ côi thành phố, trẻ mồ côi Chùa Hòa Châu – Hòa Vang (2) với tổng số tiền 5.700.000đ. Trong đại dịch Covid nhắc nhở hội viên chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Chính phủ, các quy định của địa phương, thực hiện tốt công tác cách ly xã hội, nhiều hội viên lăn mình trong tổ chống covid. Hình bóng các chiến sĩ Trường Sơn in đậm trong lòng dân như Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Văn Trung, Lê Hữu Việt, Vũ Thị Xa, Huỳnh Kim Hương, Trần Thị Sen, Hà Thị Sen; đặc biệt đồng chí Trần Thị Sen là ngôi sao tiêu biểu được Đảng ủy phường Xuân Hà tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào chống dịch covid; đồng chí Lê Hữu Việt (Chủ tịch Quận hội) đã vận động, quyên góp ủng hộ 25.000 nghìn chiếc khẩu trang y tế trị giá 50.000.000đ
Trong 5 năm qua có 15 hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ Trường Sơn”; Quận hội và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội; Thành hội tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân, Giấy khen cho 5 cá nhân; UBND quận Thanh Khê tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá, Phó GSTS Đỗ Ngọc Thứ - Phó Chủ tịch Thành hội đã biểu dương Quận hội Thanh Khê đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, là một trong những Quận hội xuất sắc của Thành hội. Hội viên luôn giữ gìn, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn. Hội chăm lo công tác nghĩa tình đồng đội, có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của Thành hội. Nhắc lại lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về Trường Sơn: “Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh là một chiến công hào hùng, một kỳ tích lịch sử, một kinh nghiệm quý báu của Đảng, của quân đội và Nhân dân ta sẽ mãi mãi tồn tại trong lịch sử kháng chiến chống xâm lược của dân tộc, sẽ tồn tại mãi trong ký ức và trong tình cảm thiêng liêng Nam-Bắc một nhà của mỗi người dân Việt Nam”. Mỗi cán bộ, hội viên hãy đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong giai đoạn cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp đơn vị hành chính. Thực hiện tốt các chương trình hoạt động do Thành hội đề ra. Bình tĩnh trước việc sắp xếp tổ chức Hội theo đơn vị hành chính mới, chờ đợi sự chỉ đạo cụ thể của Thành hội.
Nhân dịp này, Quận hội đã tổ chức trao tặng Bằng khen và Giấy khen của Thành hội cho 1 tập thể, 6 cá nhân“đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024-2025, phối hợp làm tốt các hoạt động truyền thống, nghĩa tình đồng đội góp phần phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn thời kỳ mới”; Thiệp mừng thọ của Thành hội cho 6 hội viên ở các độ tuổi 70, 75, 80 và 85 tuổi; Giấy khen của UBND quận Thanh Khê cho 5 tập thể và 15 cá nhân.
Các tiết mục văn nghệ do nhóm ca khúc Cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn quận phối hợp với CLB Nữ cựu chiến binh quận Thanh Khê biểu diễn chào mừng và chương trình giao lưu qua những ca khúc về Trường Sơn thân yêu, về quê hương đất nước và Bác Hồ kính yêu càng làm cho không khí buổi gặp mặt thêm vui vẻ, sôi động.
Buổi gặp mặt đã thành công tốt đẹp, được lãnh đạo Thành hội đánh giá cao./.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ BUỔI GẶP MẶT
Thành hội Đà Nẵng và doanh nhân Nguyễn Đăng Độ tặng hoa chúc mừng.(2 ảnh trên)
(2).jpg)
Ủy viên BCH Quận hội Nguyễn Văn Trung ôn lại truyền thống.
(3).jpg)
Đại tá Đỗ Ngọc Thứ, Phó Chủ tịch Thành hội phát biểu.
(4).jpg)
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt
(2).jpg)
(2).jpg)
Trao Bằng khen của Thành hội.(2 ảnh trên)
.jpg)
Trao Giấy khen của UBND quận.
.jpg)
Trao Thiệp mừng thọ của Thành hội.
.jpg)
.jpg)
Một số tiết mục trong chương trình Văn nghệ chào mừng (2 ảnh trên)
.jpg)
.jpg)
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.(2 ảnh trên)
Bài và ảnh: Lê Huấn
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Đà Nẵng
-------------------------
(1) Người thường xuyên tài trợ cho các hoạt động của Quận hội trong thời gian qua, riêng buổi gặp mặt này, ông đã tài trợ 10 triệu đồng.
(2) Gồm quần áo, sữa, mì chay, xì dầu, bột ngọt, v.v…