BCH Hội TS ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam họp thông qua Đề án sáp nhập thành Hội mới là Hội TS tỉnh Ninh Bình
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN 3 TỈNH:
NAM ĐỊNH, NINH BÌNH VÀ HÀ NAM THỐNG NHẤT ĐỀ ÁN SÁP NHẬP,
HỢP NHẤT THÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN MỚI
LÀ HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH NINH BÌNH
Thực hiện chủ trương của trên về sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hành chính nhà nước; theo đó Hội Trường Sơn các cấp cũng sáp nhập, tổ chức lại theo mô hình tổ chức chính quyền mới; sáng nay 12/6/2025, tại trụ sở Hội CCB tỉnh Ninh Bình, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành của 3 tỉnh thông qua đề án Sáp nhập, hợp nhát Hội 3 tỉnh, thành Hội, mang tên "Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình".
Thay mặt lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN), đồng chí Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch, cùng cán bộ cơ quan dự, chỉ đạo hội nghị;
Tham dự có 42/60 Uỷ viên Ban chấp hành của 3 tỉnh (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam) dự họp; 18 uỷ viên vắng, do tuổi cao, sức yếu, đường xa.
Thay mặt Ban chỉ đạo sáp nhập, đồng chí Vũ Hữu Ngoan - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) báo cáo toàn văn kết quả kỳ họp thứ nhất, ngày 8/6/2025 của Thường trực 3 Hội; đồng chí Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu động viên, nhấn mạnh mục đích sáp nhập, tổ chức lại lần này, yêu cầu các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành (BCH) hiện tại của 3 hội, ở 3 tỉnh đoàn kết, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, khẩn trương theo tiến độ sáp nhập tổ chức lại bộ máy hành chính của 3 tỉnh. Chuẩn bị tốt Đề án báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình "mới" về mô hình tổ chức, nhân sự, Điều lệ, để UBND tỉnh Quyết định.
Với tinh thần trách nhiệm cao, 17 uỷ viên BCH ở 3 tỉnh phát biểu và cán bộ cơ quan Hội TSVN phát biểu đóng góp ý kiến, bày tỏ quyết tâm khắc phục khó khăn tiến hành khẩn trương các bước, theo tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", phấn đấu đến ngày 20/6/2025 hoàn tất Đề án, báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình. Cụ thể: Số lượng, chất lượng hội viên ở 129 xã trong 3 tỉnh, dự kiến mô hình tổ chức Hội mới sau sáp nhập ở cấp tỉnh và cấp xã, phường; dự kiến Chủ tịch, các Phó chủ tịch, cơ cấu BCH; số lượng, nhân sự Ban Kiển tra cấp tỉnh; Điều lệ sửa đổi, bổ sung và trụ sở làm việc của Hội cấp tỉnh.
Sáng nay, các Uỷ viên BCH đã biểu quyết, đồng thuận cao, cử đồng chí Vũ Hữu Ngoan lâm thời giữ chức Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình; 4 đồng chí: Bùi Đức Sang (Nam Định); Lê Sỹ Thành (Hà Nam); Phạm Thị Cúc (Ninh Bình); Nguyễn Quang Hạnh (Nam Định) giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Hội và bầu 3 đồng chí: Phạm Văn Sang Nguyễn Xuân Đinh; Đỗ Văn Lực là Uỷ viên Ban Kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Sang làm Trưởng Ban Kiểm tra.
Đây là việc làm rất mới, chưa từng có trong quá trình hình thành và phát triển của Hội, nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Qua hội nghị, rút ra mấy điểm:
- Phải quán triệt, nghiên cứu nắm chắc nội dung công văn số 1911/BNV, ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ và công văn số 30/HTS, ngày 2/6/2025 của Thường trực Hội TSVN về kiện toàn tổ chức Hội...
- Đồng chỉ Trưởng Ban, Phó Ban chỉ đạo sáp nhập... phải tổng hợp đầy đủ kết quả hội nghị Lần thứ nhất (bằng văn bản) chuyển tới các uỷ viên BCH, BTV; chuẩn bị sẵn, ngắn gọn dự thảo các nội dung phải thông qua, lấy biểu quyết tại hội nghị BCH
- Chỉ kết luận các nội dung chuẩn bị đề án báo cáo UBND tỉnh. các nội dung khác để làm ở bước sau.
Mong các Hội đang chuẩn bị Hội nghị sáp nhập tham khảo, động viên, chia sẻ kinh nghiệm.
Tin, ảnh: Tiến Ích
Đ/c Vũ Hữu Ngoan - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình,
Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) báo cáo

Thiếu tướng Võ Sở và 3 Chủ tịch của 3 tỉnh trước khi sáp nhập
Thiếu tướng Võ Sở phát biểu chỉ đạo

Đ/c Bùi Ngọc Lại phát biểu

Đ/c Nguyễn Quang Hạnh phát biểu

Đ/c Đặng Sơn phát biểu

Các đại biểu tại cuộc họp (Ảnh trên và các ảnh dưới)






Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm