Hội nghị thông qua Đề án sáp nhập hai Hội Trường Sơn – TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
HỘI NGHỊ THÔNG QUA ĐỀ ÁN SÁP NHẬP
HAI HỘI TRƯỜNG SƠN – TP ĐÀ NẴNG VÀ TỈNH QUẢNG NAM
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, của Ủy ban Nhân dân và Sở Nội vụ 2 địa phương - TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; Thực hiện hướng dẫn của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam) về việc kiện toàn tổ chức Hội khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã. Ngày 19/6/2025, tại hội trường của Công ty 532 – Tổng CT Xây dựng Trường Sơn, Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng và Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo sáp nhập mở rộng, nhằm thông qua đề án hợp nhất hai Hội thành Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng (mới).
Tới dự và chỉ đạo hội nghị, về phía đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam có: có Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; Đại tá Bùi Thanh Phú, Phó Chánh Văn phòng Hội Trường Sơn Việt Nam
Về phia Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng có: Thượng tá Bùi Trung Trắc, Chủ tịch Hội (Trưởng Ban chỉ đạo); Đại tá Trần Văn Tăng, Phó Chủ tịch Hội; Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ, Phó Chủ tịch Hội cùng đông đủ các đồng chí trong BCH Hội.
Về phía Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Nam có: Đại tá Đoàn Đình Thục, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội làm trưởng đoàn cùng 16 đồng chí là UVBCH Hội.
Thượng tá Bùi Trung Trắc, Trưởng Ban chỉ đạo đã trình bày đề án sắp xếp, sáp nhập Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng và Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Nam thành Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng (mới). Theo đó, Đề án sáp nhập được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kỹ Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ “V/v một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện”; Công văn số 2904/UBND-SNV ngày 15/5/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng “V/v triển khai nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Công văn số 30/HTS –TC ngày 2/5/2025 của Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam “V/v Kiện toàn tổ chức hội khi hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã. Đồng thời căn cứ mục đích, tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Phương án sáp nhập đã tập trung giải quyết các vấn đề về tài sản, quỹ vốn của cả hai Hội. Theo đó, Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Nam và Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng không còn các khoản phải thu, phải chi trả. Riêng quỹ vốn của Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng còn 64.870.000đ được sử dùng chung cho cả Hội sau sáp nhập.
Về hội viên sau sát nhập với tổng số là 1.085 đồng chí. Trong đó có 455 đồng chí thuộc Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng và 630 đồng chí thuộc Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập).
Về BCH Hội sau sát nhập, Hội nghị thống nhất giữ nguyên số lượng các Ủy viên BCH của cả hai hội. Hiện tại là 36 đồng chí. Trong đó Ban TV gồm 12 đồng chí.
Các chức danh được hội nghị phân công cụ thể như sau:
Thượng tá Bùi Trung Trắc (ĐN) làm Chủ tịch; Đại tá Hà Tiến An (QN) làm Phó Chủ tịch Thường trực; Các đồng chí: Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ (ĐN); Đại tá Trần Văn Tăng (ĐN); Đại tá Ngô Chí Khang (QN) và Thượng tá Đinh Xuân Quý (QN) làm Phó Chủ tịch và 6 dồng chí là Ủy viên Ban TV. Ban Kiểm tra gồm 6 đồng chí. Trong đó, Đại tá Ngô Chí Khang (QN) làm Trưởng Ban; Đại úy Lê Hữu Việt làm Phó Ban cùng 4 đồng chí là ủy viên. Ban Chấp hành (sau sáp nhập) hoạt động cho đến khi UBND TP Đà Nẵng chấp nhận Hội (sau sát nhập) và đại hội gần nhất sẽ kiện toàn.
Về tổ chức thực hiện, hội nghị giao cho Ban Chỉ đạo sáp nhập Hội hoàn thiện hồ sơ xin sáp nhập, báo cáo Sở Nội vụ và UBND thành phố Đà Nẵng theo quy định. Trong thời gian chờ quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng cho phép sáp nhập Hội, BCH Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng (mới) đảm nhiệm điều hành hoạt động của Hội theo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ và các quy chế, quy định hiện hành của Hội Trường Sơn Đà Nẵng để đảm bảo tính liên tục và tính kế thừa kể từ ngày 1/7/2025.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đã bày tỏ sự thống nhất cao với đề án sáp nhập, đồng thời chỉ rõ những việc cần tập trung hoàn thiện.
Hội nghị bế mạc trong không khí phấn khởi, đoàn kết và đồng thuận cao. Hội Trường Sơn TP Đà Nẵng và Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Nam đã chính thức về chung một nhà.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ HỘI NGHỊ

Toàn cảnh hội nghị

Thượng tá Bùi Trung Trắc - Chủ tịch Hội TS Đà Nẵng trình bày Đề án sáp nhập

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Phó Chủ tịch Hội TSVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Hai Hội ký văn bản sáp nhập

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Bài và ảnh: Đỗ Thứ