Cụm Thi đua số 2 Tây Bắc tổng kết thi đua năm 2025
Ngày đăng:
03:50 07/12/2025
Lượt xem:
64
CỤM THI ĐUA SỐ 2 TÂY BẮC TỔNG KẾT 2025
Sáng nay, 7/12/2025, tại Lữ đoàn thông tin 604 Quân khu II, (Việt Trì, Phú Thọ), Cụm Thi đua số 2 đã tổ chức tổng kết năm 2025.
Gần 100 đại biểu là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban chuyên môn, Hội Nữ CSTS đến từ 5 Hội TS trong Cụm (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Hải Phòng) đã về dự Tổng kết.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực cùng các đồng chí: Ngô Quốc Quỳ (Trưởng ban Tổ chức), Phạm Thành Long (Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua), Nguyễn Văn Quyết (Phó Chánh Văn phòng) Hội đã về dự và chỉ đạo Hội nghị nghị. Thượng tá Đỗ Thanh Long, Phó Chính ủy Lữ đoàn 604 đã dự Hội nghị.
Hội nghị đã được xem một chương trình văn nghệ chọn lọc khá ấn tượng chào mừng Hội nghị của CLB Văn nghệ Nữ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ.
Đại tá Vũ Tiến Đặng, Chủ tịch Hội TS Phú Thọ, Cụm trưởng, thay mặt báo cáo kết quả thi đua tổ chức hoạt động năm 2025 của Cụm. Dù năm 2025 gặp nhiều khó khăn, song Hội TS các cấp đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt hoạt động Hội: Tổng số hội viên của Cụm: 18.500 người. Năm 2025 các đơn vị đã tổ chức thăm chiến trường xưa và thăm các di tích lịch sử cho 6.620 hội viên, chi phí khoảng gần 2 tỷ đồng; Tổ chức tuyên tuyền giáo dục cho 7.620 hội viên; làm 5 phóng sự tuyên truyên trên truyền hình; xuất bản 3 đầu sách với 900 cuốn; xây dựng 21 chương trình văn nghệ, biểu diễn 65 buổi cho 8.650 người xem; tổ chức gặp mặt truyền thống tại 88 xã phường với 7.545 hội viên tham dự; xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa trị giá 512 triệu đồng; tặng 1.713 suất quà cho hội viên, trị giá 240 triệu đồng; viếng 136 hội viên với 152 triệu đồng; tổ chức mừng thọ 615 hội viên với 82 triệu đồng; hiến 5.420 m2 đất cho công trình phúc lợi; đóng góp 3.200 ngày công; khám bệnh miễn phí cho 2.750 hội viên; cho hội viên vay không lấy lãi 350 triệu đồng; tặng 32 triệu đồng cho hội viên nghèo; ủng hộ đồng bào vùng lũ 87 triệu đồng; ủng hộ Cuba: 36 triệu đồng...
Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội TS tỉnh Lào Cai đã phát biểu phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn của Yên Bái và Lào Cai hôm nay. Đồng chí cũng trao đổi những kinh nghiệm tổ chức và hoạt động cụ thể của các cơ sở Hội Lào Cai.
Trung tá Cao Bá Đáo, Chủ tịch Hội TS TP. Hải Phòng, mặc dù dự báo nhiều khó khăn nhưng Hội TS Hải Phòng thể hiện quyết tâm cao trong vai trò Cụm trưởng Thi đua của Cụm số 2 trong năm 2026. 6 nội dung, chỉ tiêu thi đua của Cụm trong năm 2026 chắc chắn sẽ hoàn thành tốt đẹp...
Phát biểu với Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn biểu dương kết quả của Cụm Thi đua số 2 đã đạt được trong năm 2025. Phó Chủ tịch cũng tranh thủ thông báo nhanh về tình hình ổn định tổ chức Hội sau sáp nhập các tỉnh thành phố và kinh nghiệm tổ chức và hoạt động Hội sau sáp nhập tại các địa phương cả nước. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ những khó khăn đồng thời động viên đội ngũ lãnh đạo Hội các cấp tiếp tục hướng về phía trước, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Trường Sơn trong thời kỳ mới...
Phó Chủ tịch Hoàng Anh Tuấn đã chứng kiến ký kết thi đua giữa các đồng chí Chủ tịch Hội Trường Sơn 5 tỉnh trong Cụm Thi đua số 2.
Tin ảnh: Phạm Thành Long
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA CỤ THI ĐUA SỐ 2:

Một số tiết mục văn nghệ chọn lọc của CLB Văn nghệ Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Phú Thọ chào mừng hội nghị. 2 ảnh trên.

Đại tá Vũ Tiến Đặng, Chủ tịch Hội TS Phú Thọ, Cụm trưởng Thi đua số 2 báo cáo kết quả hoạt động năm 2025.

Trung tá Cao Bá Đáo, Chủ tịch Hội TS Hải Phòng - Cụm trưởng năm 2026 của Cụm Thi đua số 2 phát biểu quyết tâm nhận vai trò Cụm trưởng năm 2026.

Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội TS Lào Cai, phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn phát biểu với Hội nghị.

Các đồng chí Chủ tịch Hội TS 5 tỉnh trong Cụm Thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2026 trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn.

Lãnh đạo Hội TS trong Cụm Thi đua chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Hội TS Việt Nam.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm.
tin tức liên quan