Hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 07:30 05/01/2026 Lượt xem: 79
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH LÀO CAI
 
    Ngày 2/1/2026 Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai đã họp thống nhất nội dung và các công việc chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
    Ban Thường vụ thảo luận thống nhất: Năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Hội và của đia phương, đối với Hội thuận lợi là cơ bản, các cấp Hội, Ban liên lạc phát huy tốt truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh anh hùng thời kỳ mới, song cũng không ít khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, địa bàn rộng, bị chi phối ban đầu khi sáp nhập và thực hiên chính quyền địa phương hai cấp, Hội viên nhiều người tuổi cao, sức yếu,thậm trí còn có cán bộ thiếu nhiệt tình tâm huyết với hoạt động Hội.
    Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND - UBND - MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh, Cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ của Thường trực các cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam. Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai dã khắc phục khó khăn đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững chắc, hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai phát triển giàu mạnh.
    Về công tác tổ chức: Hiện có 44 tổ chức Hội cơ sở trực thuộc, trong đó 31 Hội cấp xã, 7 Hội cấp phường, 3 Hội đơn vị chủ lực (Hội 470, E89 và Pháo phòng không), 1 Hội văn học nghệ thuật, 2 Câu lạc bộ (CLB F344 và CLB nghệ thuật).
   Tháng 6/2025 (thời điểm trước hợp nhất, sáp nhập): Có 2.929 Hội viên (Yên Bái 2.007, Lào Cai 922); Hội viên từ trần trong năm 87 đồng chí, Chuyển khẩu khỏi tỉnh 35 đồng chí, thôi sinh hoạt 463 đồng chí. Một số đơn vị hành chính xã cũ do Hội viên ít, địa bàn sau sáp nhập rộng, giao thông đi lại khó khăn, tuổi cao sức, khỏe yếu, nguồn cán bộ bố trí là người đứng đầu không có, vì vậy một số xã vùng sâu, vùng xa không thành lập được Hội.
   Từ tháng 7/2025 Hội xã phường kiện toàn sau sáp nhập: Có 31 Hội xã và 7 Hội phường, đến nay đã có 13 Hội hoàn thành việc hợp nhất sáp nhập theo hướng dẫn số 29 CV- HTS ngày 12/10/2025 của Thường trực Tỉnh Hội, Chú tịch UBND các phường, xã ban hành quyết định hợp nhất thành lập theo đơn vị hành chính đó là Hội các xã: Bảo Thắng, Trấn Yên, Hưng Khánh, Thác Bà, Việt Hồng, Lương Thịnh, Mậu A, Tân Lĩnh, Quy Mông, Lâm Thượng, Lục yên và phường Cam Đường. 26 xã phường còn lại trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ thành lập.
   Kết nạp hội viên: 6 tháng đầu năm 2025 (trước sáp nhập) 62 đ/c, sau sáp nhập tháng 7/2025 đến nay không có. Thời điểm tháng 12/2025 toàn tỉnh có 2.044 Hội viên (Nam 1.824, nữ 520).
   Kiện toàn tổ chức có nhiều nỗ lực: Thực hiện công văn số 1911 của Bộ Nội vụ; Hướng dẫn 30 ngày 2/6/2025, và số 35 ngày 30/6/2025 của TW Hội Trường Sơn Việt Nam; Công văn số 210 ngày 23/7/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp các Hội. Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập) thực hiện trách nhiệm là Trưởng ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch tổ chức trình tự các bước hợp nhất sáp nhập hai Hội tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Tại Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trrường Sơn hai tỉnh ngày 12/6/2025 và Hội nghị Ban chấp hành mở rộng ngày 26/6/2025 đã đồng thuân ra Nghị quyết, lập đề án sáp nhập Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai và Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái thành Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai với tổng số 2.929 Hội viên, Ban chấp hành hợp nhất 44, Ban Thường vụ 16 đồng chí, Thường trực Hội 6 gồm 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra 5 đồng chí.
   Ngày 9/8/2025 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có Quyết định số 750 cho phép hợp nhất Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai (cũ) và Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái (cũ) thành Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai (mới). Tiếp đó ngày 31/8/2025 tại Quyết định số 1751 Chủ tịch UBND tỉnh chuẩn y công nhận BCH - BTV - BKT và các chức danh chủ chốt của Hội (sau hợp nhất, sáp nhập) do đặc điểm khu vực, công tác cán bộ cần tăng cường vị trí Thường trực và ổn định cơ cấu Ban chấp hành đội với cơ sở. Tại tờ trình số 33 ngày 17/10/2025 Tỉnh Hội đề nghị TW Hội Trường Sơn Việt Nam bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Chiến UV BCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội TS tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) Phó Chủ tịch danh dự (sau sáp nhập) giữ chức Phó Chủ tịch Hội phụ trách khu vực Lào Cai (tỉnh Lào Cai cũ) bổ sung 01 Ủy viên Ban chấp hành tại Hội xã Bảo Yên , miễn nhiệm 02 Ủy viên Ban chấp hành  (lý do sức khỏe). Như vậy đến thời điểm tổng kết năm 2025 Hội có 45 Ủy viên BCH, Ban Thường vụ 17, Thường trực 7 gồm 1 Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra 5 do 1 đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng ban.
     Năm 2025 đã khép lại, với những nỗ lực không ngừng toàn Hội đã đạt được và hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đây là nền tảng để Hội Trường Sơn thực hiện trong những năm tới. Năm 2026 với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp, tổ chức Hội đã cơ bản đi vào nề nếp, với tinh thần lạc quan, phấn khởi và đồng lòng, đây là động lực để thực hiện nhiệm vụ trong năm mới.
   Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai họp ngày 2/1/2026 quyết định tổ chức Hội nghị Ban chấp hành, tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào ngày 24/1/2026.
 
              Tin, ảnh: Tống Hiền

 

Đại tá Nguyễn TIến Quang - Chủ tịch chù trì Hội nghị


Toàn cảnh và các đại biểu dự Hội nghị (ảnh trên và các ảnh dưới)





 
 
 
 

tin tức liên quan