"Đại dịch - Đại chiến Covid hôm nay" - Hoàng Kiền

Ngày đăng: 03:14 05/04/2020 Lượt xem: 1.597

ĐẠI DỊCH - ĐẠI CHIẾN COVID HÔM NAY

Cuộc khủng hoảng Đại dịch COVID toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. "Cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba" giữa loài người với con vi rút corona bước vào giai đoạn quyết liệt.

TÌNH HÌNH ĐẠI CHIẾN TRƯỜNG

- Cuộc đại chiến đã lan rộng tới 206 quốc gia . Toàn cầu một màu đỏ hoang.
- Thế giới hơn 1, 3 triệu người nhiễm bệnh, hơn 60 nghìn người tử vong.
- Nước Mỹ hơn 310 nghìn người mắc bệnh, hơn 8, 4 nghìn người tử vong. Mỹ đang vượt lên rất nhanh, chỉ mấy ngày nữa là đứng đầu thế giới cả bênh nhân và người chết. Riêng ngày 4/4 Mỹ có 1480 người tử vong.
- Các nước Tây Âu vẫn đang thương vong nặng nề, Ý, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu tốp tử vong với 5 con số. Pháp, Anh đang tăng lên mạnh mẽ từng ngày , sẽ có bùng phát.

- Trung Quốc giai đoạn một đã chiến thắng, nay covid đang quay trở lại.

- Sau khi tàn phá Châu Âu, chiến trường chính đang chuyển sang châu Mỹ, nước Mỹ là nơi diễn ra cuộc quyết chiến chiến lược. Sẽ thắng nhưng với tồn thất vô cùng lớn.

VIỆT NAM

- Đến 5/4/2020 có 240 người mắc bệnh
- Đến sáng 5/4 - 24 giờ qua không thêm bệnh nhân nào
- Điều trị khỏi 90 người
- Chưa bị chết người nào.

CẦN NHẬN THỨC

Tôi đã có nhiều bài viết khảng định: Đây là cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba nổ ra.
Nhưng lần này không có bom đạn mà là Cuộc chiến tranh Sinh học giữa Con người với Thiên nhiên do con covid đại diện. Một cuộc chiến tranh phi truyền thống.
Cả thế giới chống lại con covid. Cần có sự hợp tác toàn cầu dưới sự điều hành của Liên hợp quốc.
Liên hợp quốc, Châu Âu, Mỹ và rất nhiều nước đã đánh giá sai về Đại dịch, về cuộc Đại chiến thế giới lần thứ ba này. Coi thường, chủ quan, bị động, không có phương án đối phó.
Chưa đưa ra cách đối phó có hiệu quả. Cuộc chiến tranh mà không có phương án tác chiến thì thua là chắc.
Cần học kinh nghiệm của Việt Nam để phổ biến cho các nước. "Chống dịch như đánh giặc " - CHUẨN MỰC.
Cần nêu cao vai trò của Tổ chức Y tế thế giới WHO, vai trò điều hành của Liên hợp quốc.
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chưa họp.
Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chưa họp.
Đây là sự yếu kém, thiếu trách nhiệm với Thế giới.
Cần có Bộ tổng chỉ huy tác chiến toàn cầu.

Con người sẽ thắng nhưng tổn thất vô cùng lớn. Thương vong hàng triệu người, suy thoái kinh tế trầm trọng, thất nghiệp, đói nghèo tăng lên rất cao.
Thế giới sẽ thay đổi sau cuộc đại chiến này.

VIỆT NAM TỰ TIN, VỮNG VÀNG, TOÀN THẮNG
CHIẾN THẰNG 30 - 4 SẼ LẶP LẠI, THẬT VINH QUANG VÀ TỰ HÀO

Sáng 05-4-2020
Thiếu tướng Hoàng Kiền












 

tin tức liên quan