THẮM THIẾT TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA

Ngày đăng: 06:02 10/09/2020 Lượt xem: 1.421
THẮM THIẾT TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA
 
         Nhân kỷ niệm 60 năm tình hữu nghị Cu Ba – Việt Nam, kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam. Trong 2 ngày, 8/9/2020 và 9/9/2020, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Nước Cộng hòa Cu Ba do Bà Lianys Torres Rivera-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn, cùng phu quân Carlos và con gái; Tùy viên Quốc phòng - Đai tá Juan Miguel Garcia; Trưởng phòng Lãnh sự - Maiker Comendador và phu nhân; cùng các cán bộ và nhân viên Văn phòng Đại sứ Nước Cộng hòa Cu Ba tại Hà Nội;  đoàn đã tổ chức tới thăm và dâng hương các di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia: Đền Trần ( nơi thờ 14 vị vua nhà trần) tại thành phố Nam Định. Đoàn tới dâng hương Tượng đài tưởng niệm Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại quảng trường 3-2 thành phố Nam Định. Đoàn dâng hương Bác Hồ (nhân ngày giỗ Bác 21 tháng 7 âm lịch), tại đền thờ Bác Hồ , trong Bảo tàng Đồng quê – nơi thờ Bác và lưu giữ các hiện vật của vùng quên Đồng bằng Bắc bộ và Trường Sơn, Trường Sa, Biển đảo của Việt Nam, do gia đình Thiếu tướng Hoàng Kiền và Nhà giáo Ngô Thị Khiếu xây dựng.
        Tại các nơi đoàn đến thăm và dâng hương, Đoàn Đại sứ quàn Nước Cộng hòa Cu Ba, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, hướng dẫn, giúp đỡ chân tình, thắm thiết tình hữu nghị Việt Nam – Cu Ba của các đơn vị: Ban quản lý Di tích Đền Trần - Nam Định; của Ban quản lý Quảng trường 3-2 và Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – thành phố Nam Định; của  Huyện ủy và UBND huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định, của Đảng ủy và UBND xã Giao Thịnh, cùng gia đình Thiếu tướng Hoàng Kiền – AHLLVTND, Phó Chủ tịch Hội TSVN và phu nhân – Nhà giáo Ngô Thị Khiếu, Giám đốc Bảo tàng; của Giám đốc Vũ Thúy Lành và các cán bộ, nhân viên Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa trực thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam; của đồng chí Đại tá Phạm Tín – nguyên Cán bộ đối ngoại Bộ Bộ Công an, phiên địch viên của đoàn đại biểu Đại sứ quán nước Cộng hòa Cu Ba.
       Chương trình thăm và dâng hương Bác Hồ và các vị Vua Nhà Trần tại các di tích lịch sử, văn hóa quốc gia, ở thành phố Nam Định và huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định, của Đoàn đại biểu Đại sứ quán Nước Cộng hòa Cu Ba ( một trong những hoạt đọng lớn kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ Cu Ba – Việt Nam) của đoàn đã thành công tốt đẹp.
       Tin, ảnh – BTV Quốc Huy .


 


Đoàn Đại sứ Nước Cộng hòa Cu Ba dâng hương tại Đền Trần Nam Định.



Đoàn Đại sứ Nước Cộng hòa Cu Ba chụp ảnh lưu niệm tại Đền Trần Nam Định.



Đoàn Đại sứ Nước Cộng hòa Cu Ba dâng hương tại Tượng đài Trần Hưng Đạo - TP Nam Định.



Đoàn Đại sứ Nước Cộng hòa Cu Ba tặng tranh quý về Chủ tịc Phi đen cho Trung tâm Thăm CTX Hội TSVN tại Tượng đài Trần Hưng Đạo - TP Nam Định.



Đoàn Đại sứ Nước Cộng hòa Cu Ba chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Trần Hưng Đạo - TP Nam Định.



Đoàn Đại sứ Nước Cộng hòa Cu Ba chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Đồng Quê - Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định.



Bà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Cu Ba dâng hương Bác Hồ tại Đền thờ Bác Hộ - Bảo tàng Đóng Quê- Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định.



Bà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Cu Ba trao tặng ảnh quý  Chủ tịch Phiden cho  Nhà giáo Ngô Thị Khiếu - Giám đốc và Thiếu tường Hoàng Kiền tại Bảo tàng Đóng Quê- Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định.
tin tức liên quan