Tấm lòng vàng vì đồng bào miền Trung

Ngày đăng: 03:01 19/10/2020 Lượt xem: 1.650
TẤM LÒNG VÀNG VÌ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

       

 

      Theo tin chúng tôi tổng hợp, tính đến sáng nay, 19/10/2020 Hội Trường Sơn một số địa phương, đơn vị đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua:
      -Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn của TƯ. Hội đã trích 32 triệu đồng hỗ trợ 15 hội viên Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế bị hư hỏng nhà cửa mỗi hội viên 2 triệu đồng; hỗ trợ 4 hội viên bị thương trong bão lụt mỗi đồng chí 500.000 đồng. Tuần qua, Hội TS Tỉnh đã tổ chức trao số tiền hỗ trợ trên tới từng hội viên.
      -Sáng nay, 19/10/2020, sau giao ban hằng tuần, Cơ quan Trung ương Hội đã tiến hành ủng hộ đồng bào miền Trung. (Văn phòng sẽ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung tiếp theo đối với những đồng chí vắng mặt hôm nay). Ảnh trên.
      -Tối thứ bảy vừa qua, Hội Trường Sơn đã ủng hộ 20 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo do UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
      -Tại Hội nghị Tổng kết công tác Nữ CSTS Thành phố Hải Phòng ngày 17/10 vừa qua, Hội TS Hải Phòng đã ủng hộ đồng bào miền Trung 3 triệu đồng thông qua Trung ương Hội.
      -Hội Nữ CSTS tỉnh Yên Bái gửi về TƯ. Hội 4 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, (Hội Nữ tỉnh: 2 triệu đồng, đồng chí Nguyễn Thị Yến – Chủ tịch Hội Nữ CSTS: 1 triệu đồng và mẹ chị, cụ Nguyễn Thị Minh Hồng, 87 tuổi, 52 năm tuổi Đảng ủng hộ: 1 triệu đồng).
        -Ban Liên lạc Nữ CSTS quận Cầu Giấy ủng hộ 10 triệu đồng.
       -Gia đình đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS Việt Nam (phụ trách phía Nam) đã gửi qua tài khoản Hội 25 triệu đồng để Hội hỗ trợ các hội viên Trường Sơn các tỉnh miền Trung (trong đó 2 con của chị từ nước ngoài gửi về 400 USD).
      -Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn 166 ca nô Trường Sơn và con gái Nguyễn Thị Phương đã gửi qua tài khoản của UBND xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào địa phương bị thiệt hại bởi bão lũ. (Gio Mai năm 1972 là căn cứ năm của Tiểu đoàn ca nô 166 suốt 81 ngày đêm Tiểu đoàn làm công tác chi viện cho các lực lượng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị).
      -Bước đầu, theo báo cáo nhanh có 61 hội viên Trường Sơn tại 3 tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi bão lũ. Trung ương Hội quyết định tiếp tục trích Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn 61 triệu đồng hỗ trợ mỗi hội viên 1 triệu đồng.
 
           Tin Thành Long - Ảnh Quốc Huy

tin tức liên quan