GẶP MẶT KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN CÔNG BINH 251 (27/11/1965 – 27/11/2020)

Ngày đăng: 06:05 23/11/2020 Lượt xem: 1.165
GẶP MẶT KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP  TRUNG ĐOÀN CÔNG BINH  251
(27/11/1965 – 27/11/2020)
 
          Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2020, tại nhà văn hóa phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 251 Công binh cơ giới Trường Sơn, tổ chức trọng thể buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Trung đoàn ( 27/11/1965 – 27/11/2020).
          Về dự chương trình gặp mặt kỷ niệm cùng với Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 251 công binh có: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ( Hội TSVN), Tổng Thư ký Hội và Trung tá Nguyễn Thị Minh Cử - Trưởng BLL Nữ CSTS quận Cầu Giấy, Phu nhân Thiếu tường Hoàng Anh Tuấn; Đồng chí Đại tá Đoàn Danh Bình – Phó Chánh Văn phòng Hội TSVN; Đồng chí Đồng Thị Mai- Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS Việt Nam; Đồng chí Nguyên Quốc Huy – BTV Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn.
          Cùng về dự và chung vui với Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 251 công binh, về phía khách mời có: Đại tá Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái; Đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Yến – Chủ tịch Hội Nữ CSTS tỉnh Yên Bái; Đồng chí  Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ nhiệm CLB văn nghệ Trường Sơn tỉnh Yên Bái và 16 nam nữ diễn viên của CLB. Cùng dự buổi gặp mặt kỷ niệm còn có đại biểu đại diện Hội Trường Sơn Sư đoàn 470, Hội Trường Sơn các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội.
         Về dự chương trình gặp mặt kỷ niệm cùng với Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 251 công binh có: các đồng chí Đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân đân, UBND, MTTQ và các Ban, ngành đoàn thể phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
        Về dự buổi gặp mặt có: Đại tá Nguyễn Hữu Trọng – Trưởng Ban liên lạc Danh dự Trung đoàn Công binh 251; Thượng tá Đặng Sơn Trưởng Ban liên lạc; cùng hơn 150 đồng chí Cựu chiến binh và thân nhân của Ban liên lạc Trung đoàn 251 Công binh cơ giới của Bộ Quốc phòng ( đồng chí tuổi cao nhất năm nay 87, thấp nhất 73, cách đây 55 năm các đồng chí là những thanh niên của thành phố Hà Nội lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 251 Công binh cơ giới/ Bộ tư lệnh Công binh, đơn vị chủ lực tham gia xây dựng sân bay quân sự Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
         Mở đầu chương trình Gặp mặt kỷ niệm, các diễn viên CLB văn nghệ Trường Sơn tỉnh Yên Bái, đã biểu diễn một chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quê hương, Đất nước và Người chiến sỹ Công binh, Chiến sỹ Trường Sơn chào mừng buổi gặp mặt kỷ niệm.
      Thượng tá Đặng Sơn – Trưởng BLL, thay mặt đoàn đã phát biểu ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của Trung đoàn 251 Công binh cơ giới  Trường Sơn. Trong bài phát biểu đồng chí Trưởng Bamn liên lạc viết:
       “ ...Với cái tên đầy đủ là Trung đoàn Công binh cơ giới xây dựng sân bay 251 (Trung đoàn CB 251), trực thuộc Binh chủng Công binh, lực lượng gồm một Tiểu đoàn đủ của Trung đoàn CB 83; cán bộ, công nhân viên và dàn xe máy của Bộ Nông trường; chiến sĩ mới của Thành phố Hà Nội nhập ngũ tháng 01/1966. Sau một thời gian ngắn huấn luyện chiến sĩ mới ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Trung đoàn nhận nhiệm vụ xây dựng sân bay Yên Bái ở khu vực huyện Trấn Yên, nhiều xã trong huyện phải di dời để làm sân bay. Trung đoàn đã đào đắp, san lấp hàng ngàn mét khối đất đá, cùng với các lực lượng của Công trường 130 (chủ yếu là công nhân và TNXP). Trong những năm đó, máy bay giặc Mỹ đánh phá sân bay suốt ngày đêm, đơn vị bị tổn thất người và phương tiện, xe máy.
          Tháng 3/1968, Trung đoàn nhận nhiệm vụ mới, hành quân vào Trường Sơn mở đường, bắc cầu, đảm bảo giao thông đưa hàng ra phía trước, chỉ còn lại một lực lượng nhỏ và xe máy tiếp tục thi công xây dựng sân bay Yên Bái.
          Vào Trường Sơn, Trung đoàn nhận nhiệm vụ mở đường tránh trọng điểm Văng Mu, địch đánh phá ác liệt cả ngày và đêm; đảm bảo giao thông, nâng cấp đường 128B, đường Nava, Ngầm Tôm Ru, trọng điểm Tha Mé, dốc 28, Tà Beng, Mường Noòng. Các trọng điểm đều có trạm barie điều hành xe vào ra, san lấp hố bom để xe qua trọng điểm ác liệt được an toàn.
          Mưa rừng, thác lũ, chống chọi với sốt rét, song vẫn hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Tháng 10/1970, Trung đoàn có quyết định giải thể, cán bộ, chiến sĩ được điều về các đơn vị, riêng Tiểu đoàn 2 được điều động về đứng trong đội hình của Trung đoàn CB 98 Anh hùng.
          Sau chiến thắng 30/4/1975, nhiều đồng chí cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được phục viên, chuyển ngành, đi học...
          Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn CB 251 Trường Sơn được thành lập ngày 30/4/1993. Hiện nay là thành viên của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường HCMinh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam), với tinh thần tự nguyện, giữ vững truyền thống, hoạt động tình nghĩa. Tính đến nay BLL hoạt động đã được hơn 27 năm, làm được nhiều việc nghĩa tình, giữ vững truyền thống của Trung đoàn CB xây dựng sân bay Yên Bái anh hùng Công binh mở đường, đảm bảo giao thông trên tuyến đường Trường Sơn anh hùng, huyền thoại. Từ khi thành lập đến nay, Ban liên lạc Trung đoàn CB 251, đã được Hội Trường Sơn Việt Nam đánh giá là BLL Truyền thống hoạt động tốt, đúng tôn chỉ, mục đích của Hội: Tập họp, Đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả . Được Hội TSVN và các cấp Hội tặng nhiều bằng ken, giấy khen.
          Năm tháng trôi qua, từ ngày thành lập đến nay đã 55 năm, người còn, người mất, song Trung đoàn CB 251 vẫn là mái nhà chung để các Hội viên Trường Sơn của Trung đoàn gặp mặt hàng năm, ôn lại kỷ niệm những ngày gian khổ xây dựng sân bay Yên Bái và mở đường Trường Sơn. Tự hào là chiến sĩ QĐND Việt Nam, nhắc nhau giữ vững phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, góp phần nhỏ bé làm nên con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh, con đường giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước...
         Từ trong trái tim những CCB Trung đoàn Công 251 rất tin tưởng và kỳ vọng vào lớp cán bộ trẻ hôm nay, các đồng chí, đồng đội được đào tạo, huấn luyện có lý tưởng cách mạng vững vàng, có trình độ kỹ chiến thuật cao, chắc chấn sẽ phát huy truyền thống Công binh Việt Nam Anh hùng, Truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần  bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và toàn toàn vẹn lãnh thổ của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc và giàu đẹp, phồn vinh...”.
        Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã phát biểu chúc mừng và tặng hoa, quà chúc mừng BLL Trung đoàn công binh 251
      Đảng ủy, UBND phường Phú Thượng và các đoàn đại biểu của các Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái, Hội Nữ CSTS, CLB văn nghệ Yên Bái, Hội Trường Sơn Sư đoàn 470 và Hội Trường Sơn các quận huyện đã tặng hoa, quà chúc mừng.
      Đại tá Nguyễn Hữu Chính và Đại úy Nguyễn Quốc Thiện – Những cán bộ chỉ huy và chiến sỹ của Trung đoàn 251 những ngày đầu thành lập, đã phát biểu cảm tưởng của Cựu chiến binh Trung đoàn 251, trong 55 xây dựng và trưởng thành  của Trung đoàn 251 Công binh từ ngày thành lập đến nay.
      Đặc biệt trong buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm thành lập Trung đoàn 251 Công binh cơ giới Trường Sơn, cán bộ, hội viên BLL Trung đoàn 251 còn được Hội Trường Sơn Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và làm tốt công tác Nghĩa tình Trường Sơn.
      Kết thức chương trình Gặp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm với BLL và các hội viên; cùng dự tiệc liên hoan chúc mừng thành công của chương trình gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Trung đoàn Công binh cơ giới 251Trường Sơn ( 27/11/1965 – 27/11/2020).
      Tin và ảnh: Quốc Huy – Ban Tuyên truyền.

 


Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - PCT Hội TSVN tặng hoa, quà chúc mừng.



Đẳng ủy, UBND phường Phú Thượng tặng hoa chúc mừng.



Đaị diện Hội Nữ CSTS tặng hoa, quà  chúc mừng.



Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Yên Bái biểu diễn văn nghệ chúc mừng.



Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện - Phó trưởng BLL dẫn chương trình.



Đồng chí Thượng tá Đặng Sơn - Trưởng BLL phát biểu ôn lại Truyền thống 55 năm của Trung đoàn.



Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn- PCT Hội TSVN phát biểu chúc mùng.



Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn- PCT Hội TSVN trao tặng Bằng khe cho các tập thể.



Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn- PCT Hội TSVN trao tặng Bằng khe cho các cá nhân.



Đồng chí Đại tá Nguyễn Chính- nguyên cán bộ Trung đoàn 251 phát biểu cảm tưởng.



Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn- PCT Hội TSVN và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BLL Trung đoàn 251 công binh cơ giới Trường Sơn.
tin tức liên quan