Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn về với Ninh Bình

Ngày đăng: 06:40 30/11/2020 Lượt xem: 1.372
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO TRƯỜNG SƠN
VỀ VỚI NINH BÌNH
 
         Được sự quan tâm của Hội Trường Sơn Việt Nam và sự đồng ý của cấp ủy, Chính quyền, của ngành Y tế địa phương. Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường trung tâm xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn phối hợp với Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho Hội viên Trường Sơn và một số đối tượng chính sách đặc biệt trên địa bàn huyện Yên Khánh.
         Về dự và tham gia chương trình: Đoàn đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam gồm có: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực; Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch; Đại tá Đậu Xuân Tường, Phó Ban Chính Sách; Đồng chí Lê Hồng Huân, Phó Ban tuyên truyền thi đua. Đoàn công tác của Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn do bà Triệu Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm với 11 Y, Bác sỹ, lương y trong đó có một số người đang hoạt động trong Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Ông Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế là người con của quê hương Yên Khánh cùng về tham dự chia sẻ tư vấn công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Đoàn đại biểu Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Ninh Bình có đồng chí Phạm Ngọc Phiên - Chủ tịch Hội Trường Sơn; đồng chí Phạm Thị Cúc, Ủy viên BCH Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh, Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh. Dự và tham gia chương trình còn có các đồng chí là lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đại diện ngành Y tế huyện Yên Khánh và tỉnh Ninh Bình; Các đồng chí lãnh đạo xã Khánh Nhạc – Nơi đăng cai địa điểm tổ chức chương trình. Từ tỉnh Yên Bái xa xôi đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên BCH Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc, Trưởng Ban LL Nữ Trường Sơn tỉnh Yên Bái được tin cũng về Ninh Bình để tham dự chương trình này...
        Trên 200 hội viên Hội Trường Sơn huyện Yên Khánh là đối tượng được khám bệnh và cấp thuốc của chương trình đã có mặt đầy đủ và đúng giờ. Niềm vui mừng phấn khởi được biểu hiện trên nét mặt và nụ cười của mỗi người bởi lẽ không hẳn là được khám bệnh và tư vấn sức khỏe mà còn là cơ hội để họ được gặp gỡ và giao lưu đồng đội…
         Mặc dù toàn bộ chương trình theo kế hoạch của Ban tổ chức chỉ diễn ra trong khuôn khổ một buổi sáng nhưng tiến trình của chương trình được tiến hành rất khoa học và ấn tượng. Trước giờ thực hiện khám bệnh và cấp thuốc cho hội viên là một chương trình biểu diễn Nghệ thuật đầy ấn tượng, có tác dụng cổ vũ động viên tinh thần cho hội viên – chương trình do đội Văn nghệ Hội Trường Sơn thành phố Ninh Bình thực hiện.
         Vào chương trình chính. Thay mặt Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình và Ban tổ chức chương trình, đồng chí Phạm Ngọc Phiên, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh đã phát biểu khai mạc. Đồng chí nhấn mạnh: Thay mặt BCH Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình xin trân thành cảm ơn Hội Trường Sơn Việt Nam; cảm ơn Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn; cảm ơn Ông Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các Y, Bác sỹ, Dược sỹ trong đoàn đã dành sự quan tâm đặc biệt ưu ái này cho Ninh Bình; Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và ngành Y tế huyện Yên Khánh; tỉnh Ninh Bình; của xã Khánh Nhạc; đội Văn nghệ Hội Trường Sơn thành phố Ninh Bình…
         Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam đã phát biểu  động viên và chia sẻ trước những đồng đội Trường Sơn thân yêu của mình, như một lời tâm sự - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn nói: Chúng ta về đây hôm nay không hẳn chỉ là mục đích thực hiện chương trình khám bệnh và cấp thuốc… mà đây còn là một cuộc gặp mặt đồng chí, đồng đội, nó làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, sống vui, sống khỏe hơn… Giới thiệu về sự ra đời và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn – Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cho biết, để có được một tổ chức nhân đạo thiện nguyện này là xuất phát từ ý tưởng và sự cố gắng tìm kiếm những nguồn lực phục vụ cho tôn chỉ mục đích “nghĩa tình đồng đội” của lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam và đặc biệt ý tưởng và sự cố gắng ấy lại gặp được những người luôn có tấm lòng hướng thiện như bà Triệu Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm cùng các cộng sự của mình đến từ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn là một tổ chức thiện nguyện trực thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam. Ra đời mới được hơn một năm nhưng chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại Yên Khánh, Ninh Bình hôm nay đã là chương trình thứ 5 của Trung tâm. Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của Trung tâm và người cùng chung tay đồng hành với Trung tâm, đó là Cty Cổ phần Dược phẩm Davinci-Pháp. Cuối bài phát biểu của mình – Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cảm ơn Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn; cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và ngành Y tế đã giúp đỡ để chương trình hôm nay thành công mang lại niềm vui cho những hội viên được nhận sự quan tâm hôm nay…
         Với tư cách là người tiên phong gây dựng lên Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn – Giám đốc Triệu Thị Thu Hà khẳng định: Để phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn phối hợp với Cty Cổ phần Dược phẩm Davinci-Pháp (đơn vị cung cấp thuốc) và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tình nguyện thực hiện buổi khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí này nhằm tri ân những đối tượng là Thương bệnh binh, gia đình chính sách, Hội viên Hội Trường Sơn trên địa bàn nhằm góp chút phần san sẻ bớt gánh nặng của họ, giúp họ thêm sức khỏe, thêm niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy nhiên do còn có một số hạn chế nên số và chất lượng tham gia của Trung tâm còn nhiều hạn chế, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm… Chúng tôi đã và đang sát cánh cùng với Hội Trường Sơn Việt Nam để công tác hỗ trợ nhân đạo này ngày thêm phát triển. Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn luôn mong muốn rằng chúng tôi không chỉ đến với các anh chị, cô bác hôm nay mà chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành giúp đỡ anh chị, cô bác trong công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở những năm tiếp theo…  
         Từ bên lề chương trình hôm nay có một tình tiết rất ấn tượng và ý nghĩa – Đó là sự có mặt của CCB Trường Sơn Lê Văn Đôn. Ông Đôn quê gốc ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi và hiện đang sinh sống tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông nguyên là cán bộ của Phòng Cán bộ, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Với 94 tuổi đời và 72 tuổi Đảng, ông được mời về đây, trong niềm vui mừng và xúc động khi được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn và các đồng chí trong Ban tổ chức trực tiếp đón ngoài sân Hội trường. Ông Lê Văn Đôn đã chia sẻ: Mình đã gần trăm tuổi rồi, tôi không nghĩ mình lại có ngày hôm nay được gặp lại bao đồng chí đồng đội một thời chung chiến hào ở Trường Sơn; không nghĩ rằng Hội Trường Sơn Việt Nam lại làm được việc lớn hơn tất cả đó là chăm sóc cuộc sống tinh thần cho hội viên thông qua hoạt động nghĩa tình đồng chí đồng đội và tôi cho rằng sự kiện hôm nay chính là niềm động viên tinh thần, là cái nghĩa, cái tình đồng đội…
         Khi được phỏng vấn trước ống kính của nhóm Biên tập viên Trường Sơn – Đồng chí Phạm Minh Cử, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn huyện Yên Khánh phát biểu trả lời ngắn gọn: Khi chúng tôi phát giấy mời – hội viên mừng đến ngỡ ngàng, họ đã cảm ơn chúng tôi… còn hôm nay, giờ này tôi lại thay mặt cho BCH Hội Trường Sơn huyện Yên Khánh cùng toàn thể các hội viên chẳng biết nói gì hơn là lời cảm ơn “Nghĩa tình Trường Sơn” – Cái mà nó đã và đang được xây nên từ tôn chỉ mục đích của Hội Trường Sơn Việt Nam và một trong những người góp những viên gạch xây nên nó là Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn.
         Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho Hội viên Trường Sơn huyện Yên Khánh được diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp với 100% hội viên về dự cùng với những bộ phận phục vụ đều được khám bệnh và phát thuốc. Mặc dù thời gian làm việc của đoàn có kéo dài tới quá 12 giờ trưa nhưng tất cả đều cố gắng, đều vui – Cái vui có được trong mỗi người hôm nay hẳn nó được mang đến từ “Truyền thống và nghĩa tình Trường Sơn”. .

 





Đại biểu và hội viên tham dự chương trình (2 ảnh trên)



Một trong những tiết mục Văn nghệ phục vụ chương trình của đội VN Hội TS thành phố Ninh Bình



Đồng chí Phạm Ngọc Phiên, Chủ tịch Hội TS tỉnh Ninh Bình khai mạc Chương trình.


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu.



Ông Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.



Bà Triệu Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn phát biểu.



Một trong 4 bàn khám bệnh và tư vấn sức khỏe của chương trình.



Bà Triệu Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn trực tiếp trao thuốc cho hội viên.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn bên người anh, người đồng đội Trường Sơn Lê Văn Đôn.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng các đồng chí đoàn Hội Trường Sơn Việt Nam
chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn 
Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn. 



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng các đồng chí đoàn Hội Trường Sơn Việt Nam
và đồng chí Lê Hồng Huân tặng sách và lịch cho UBND xã Khánh Nhạc - Yên Khánh, Ninh Bình.

 
Phạm Sinh và Hồng Huân thực hiện
tin tức liên quan