TW Hội Trường Sơn chúc mừng Quốc khánh bạn Lào

Ngày đăng: 03:01 01/12/2020 Lượt xem: 1.074
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM CHÚC MỪNG KỶ NIỆM
45 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHDCND LÀO,
100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ CAY XỎN PHÔM VI HẢN

 
     Chiều ngày 30/11/2020, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2020) và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Cay sỏn Phôm Vi Hản. Đoàn Đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực dẫn đầu, cùng đi có các đồng chí: Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó Chủ tịch; Vũ Thúy Lành, Giám đốc Trung tâm và cán bộ cơ quan Trung ương Hội cùng cán bộ nhân viên Trung tâm đã tới Đại Sứ quán nước CHDCND Lào tại Thủ đô Hà Nội chúc mừng ngày lịch sử của nước bạn Lào. Cũng nhân dịp này Đoàn đã cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, chúc mừng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào Sẻng Phết Hung Bun Nhuông mới sang nhận nhiệm vụ tại nước CHXHCN Việt Nam,
     Tại Đại sứ quán, đồng chí Sẻng Phết Hung Bun Nhuông; đồng chí Vông Xay In Thạ Khăm, Tuỳ viên Quốc phòng, cùng cán bộ, nhân viên Đại Sứ quán đã thân mật đón tiếp đoàn. Sau khi tặng hoa, chào xã giao và chụp ảnh lưu niệm, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào; bày tỏ tình cảm kính trọng cố Tổng Bí thư Cay xỏn Phôm Vi Hản và chúc mừng đồng chí Sẻng Phết Hung Bun Nhuông mới đảm nhận Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam...Nêu bật tình đoàn kết chiến đấu của quân đội và nhân dân hai nước, nhất là trên chiến trường Trường Sơn ác liệt, bộ đội Việt Nam được nhân dân 7 tỉnh bên nước bạn Lào đùm bọc, giúp đỡ; nêu lại sự kiện về nước bạn Lào đã giữ được 1 km "Đường Trường Sơn" đoạn đi qua đất bạn Lào làm di tích lịch sử đặc biệt... và những hoạt động kết nối, tri ân, nghĩa tình của Bộ đội Trường Sơn Việt Nam với Nhà nước, Hội CCB và nhân dân nước bạn trong 10 năm qua... Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh việc Hội Trường Sơn Việt Nam đã đề nghị được các cấp có thẩm quyền ở Việt Nam nhất trí đề nghị bạn cho phép phối hợp xây dựng tượng đài tình hữu nghị chiến đấu giữa Quân đội hai nước cùng chiến đấu chống kẻ thù chung bên Tây Trường Sơn và trân trọng mời đồng chí Đại Sứ, cùng cán bộ, nhân viên ĐSQ tới thăm Hội Trường Sơn Việt Nam (Dự kiến vào ngày 19/12/2020).
    Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân nước CHDCND Lào đồng chí Đại sứ đã trân trọng ghi nhận, cảm ơn về tình cảm, tình hữu nghị sâu sắc, thuỷ chung và sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam dành cho Nhân dân Lào trong kháng chiến gian khổ, ác liệt cũng như ngày nay; biết ơn Quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có Bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu hy sinh, góp phần mang lại độc lập, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Lào, nhất là nhân dân ở các tỉnh biên giới giáp Việt Nam; đồng chí bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của thế hệ con, cháu phải kế thừa, phát huy truyền thống của cha ông, của thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghi thuỷ chung giữa hai Đảng, hai nhà nước; quân đội và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và tin tưởng những đề nghị của Hội Trường Sơn Việt Nam về xây dựng tượng đài, di tích bên Tây Trường Sơn sẽ được hai nhà nước xem xét ghi dấu ấn cho mai sau cũng như phục vụ tham quan của các tua du lịch. Đồng chí vui vẻ nhận lời tới thăm Hội Trường Sơn Việt Nam trong một ngày gần nhất.
      Nhận dịp này TW Hội Trường Sơn chung tay, tham gia cùng Đại sứ quán ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây nguyên của Việt Nam vừa qua bị bão lụt. 
 
                                                                     Tin, ảnh: Tiến Ích

 


Đoàn  Hội Trường Sơn Việt Nam tặng hoa chúc mừng 



Toàn cảnh ĐSQ tiếp đoàn 



Đại sứ Sẻng Phết Hung Bun Nhuông (bên trái)
tiếp thân mật, trao đổi với Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn



Lãnh đạo Hội trao sách, ấn phẩm của Hội tặng Đại sứ



Mọi người nâng ly chúc sức khỏe, chúc mừng ngày vui của bạn Lào



Đại sứ Sẻng Phết Hung Bun Nhuông
và Đ/c Vông Xay In Thạ Khăm, Tuỳ viên Quốc phòng chụp ảnh với đoàn.



Đại Sứ và cán bộ nhân viên ĐSQ chụp ảnh kỷ niệm với đoàn
(Ảnh trên và ảnh dưới)





Đoàn Hội Trường Sơn Việt Nam và Trung tâm chung tay cùng Đại sứ quán
ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây nguyên Việt Nam bị bão lụt.











 














 
tin tức liên quan