ĐẠI HỘI HỘI TRƯỜNG SƠN LẦN THỨ HAI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025) TỈNH NINH BÌNH

Ngày đăng: 06:47 12/12/2020 Lượt xem: 1.149
ĐẠI HỘI HỘI TRƯỜNG SƠN LẦN THỨ HAI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025) TỈNH NINH BÌNH

                Sáng ngày 11/12/2020, tại Hội trường nhà khách Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Tỉnh Ninh Bình.
               Về dự Đại hội có Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Đồng Thị Mai - Phó Chủ tịch Hội Nữ Trường Sơn Việt Nam; Đại tá Ngô Quốc Quỳ - Phó Ban Tổ chức Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam; Trung tá Phạm Ngọc Phiên - Chủ tịch Hội Trường Sơn Ninh Bình; đại biểu các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh Ninh Bình và hơn 100 hội viên, đại diện cho hơn 4000 hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình.
           Thay mặt lãnh đạo hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình, đồng chí Lê Thị Lan - Phó Chủ tịch Thường Trực khóa I (2015 - 2020) đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2020 - 2025). Tổng kết nhiệm kỳ I, báo cáo nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ I, toàn tỉnh Hội đã phấn đấu đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu do Đại hội I đề ra, có 52 lượt tập thể và 82 lượt cá nhân xuất sắc được các cấp khen thưởng. Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình được Ban chấp hành Trung ương hội tặng hai Bằng khen; UBND tỉnh Ninh Bình tặng hai bằng khen; UBMTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tặng một Bằng khen. Công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thồng; công tác hoạt động tình nghĩa được các cấp hội quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là phong trào thi đua "Chiến sỹ Trường Sơn làm theo lời Bác sản xuất kinh doanh giỏi, công tác tốt"; "Giúp nhau xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống". Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; cũng như nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
            Về Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2020 - 2025) Báo cáo nêu rõ: "Tiếp tục phát huy truyền thống "Trường Sơn anh hùng, nghĩa tình đồng đội", quán triệt và thực hiện phương châm chỉ đạo của Trung ương Hội "Tập hợp, đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả". Phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần tự lực, tự cường và tiềm năng, thế mạnh của hội viên; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, MTTQ, Hội và địa phương phát động; làm tốt công tác tri ân tình nghĩa đối với các gia đình có công với cách mạng, chia sẻ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. Đoàn kết xây dựng Hội các cấp vững mạnh, góp phấn xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh vững mạnh, xây dựng quê hương Ninh Bình văn minh, giàu mạnh...
             Thay mặt Ban chấp hành, đồng chí Phạm Ngọc Phiên - Chủ tịch Hội khóa I báo cáo kiểm điểm của BCH và Ban Kiểm tra khóa I và Phương hướng khóa II.
            Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Phạm Văn Sang - Ủy viên thường vụ khóa I báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động của Hội khóa I; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khóa II.
             Đại hội thảo luận Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ I và Phương hướng nhiệm kỳ II.
           Thay mặt lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao Hội Trường Sơn Ninh Bình, bằng nhiệt huyết, tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội I đã đề ra, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao...
           Đại hội đã bầu Ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn tỉnh khóa II gồm 25 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Trung tá Trần Xuân Sinh - AHLLVTND đắc cử Chủ tịch Hội Khóa II.
            Đại hội II nhiệm kỳ (2020 - 2025) tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp.

                                                           Tin, ảnh : Cảnh Hồng

Hình ảnh Đại hội:

 

Đoàn chủ tịch Đại hội


Các đại biểu dự Đại hội


Đồng chí Lê Thị Lan báo cáo


Đồng chí Phạm Ngọc Phiên báo cáo


Đồng chí Phạm Văn Sang báo cáo


Đại tá Nguyễn Văn Ninh phát biểu


Trung ương Hội tặng hoa và quà Đại hội




Ban chấp hành khóa 2(2020-2025) ra mắt ( 2 ảnh trên)


Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu trao bàng khen cho các hội viên


Đại tá Nguyễn Văn NInh trao bằng khen cho các hội viên
tin tức liên quan