HỘI TRƯỜNG SƠN ĐÀ NẴNG: TỔNG KẾT NĂM 2020

Ngày đăng: 09:56 21/12/2020 Lượt xem: 1.355
                           HỘI TRƯỜNG SƠN ĐÀ NẴNG: TỔNG KẾT NĂM 2020
 

           Chiều 19/12, dưới sự chủ trì của Thượng tá Bùi Trung Trắc, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Thành hội, Ban chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Hội Trường Sơn Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
             Mở đầu phiên họp, đồng chí Bùi Trung Trắc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương hội vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

 
 
             
              Về đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, báo cáo đã đề cập: Năm 2020 là năm gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid – 19 và thiên tai bão lũ, song các Chi hội vẫn tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, có 16 hội viên (đối tượng người có công) được địa phương hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 320 triệu đồng. Nhân dịp đón Tết Canh Tý 2020, Thành hội và các Chi hội trích từ nguồn Quỹ nghĩa tình đồng đội trao quà Tết cho 36 hội viên với số tiền 7,2 triệu đồng, riêng số hội viên là Cựu TNXP được thành phố hỗ trợ quà tết mỗi người 550.000 đồng; Trong năm, có 3 quận (Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất Hội Trường Sơn quận. Trong quá trình tổ chức Đại hội ngoài sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất, tinh thần, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN các quận đều đến dự với Đại hội, nhân dịp này có 48 hội viên được địa phương tặng quà với số tiền 9,6 triệu đồng, riêng Quận hội Thanh Khê được Quận ủy tặng 2 triệu đồng vào Quỹ nghĩa tình đồng đội của Quận hội. Tính đến nay Thành hội có 3/6 Hội tổ chức thành viên.
            Hội viên toàn thành phố tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 56 hội viên vinh dự được cử làm đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều hội viên tham gia cấp ủy Chi bộ, Tổ trưởng, Tổ phó dân phố, Trưởng, Phó Ban Công tác Mặt trận, trưởng chi hội đoàn thể ở khu dân cư luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn thể hội viên trong thành phố gương mẫu thực hiện việc giãn cách xã hội để chung tay phòng chống dịch Covid - 19. Đồng chí Lê Hữu Việt, Chủ tịch Hội Trường Sơn quận Thanh Khê đã vận động, quyên góp được 12.500 chiếc khẩu trang y tế, trị giá 25 triệu đồng để góp phần cùng địa phương phòng chống dịch Covid – 19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQVN, 100% hội viên đã ủng hộ mỗi người từ 30 đến 100.000 đồng để chung tay phòng chống Covid-19 và hỗ trợ các địa phương khắc phục bão lũ. Hầu hết gia đình hội viên được bình xét đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020.
             Ban chấp hành đã thảo luận, thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng Đại hội III Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026, tập trung chỉ đạo Đại hội thành lập Hội Trường Sơn ở các quận còn lại. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Phối hợp với Hội Cựu TNXP, Hội Tù yêu nước và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận huyện làm tốt công tác giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ.
               Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND (22/12/1941 – 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, tập thể Ban chấp hành đã đến chúc mừng lãnh đạo, chiến sĩ Công ty 532, dự gặp mặt, giao lưu với đơn vị.
 
                                                                              
Tin, ảnh: Lê Huấn
                                                                                  CTV tại Đà Nẵng

tin tức liên quan