Hội Trường Sơn Yên Bái khởi công làm nhà tình nghĩa cho hội viên

Ngày đăng: 04:21 24/03/2021 Lượt xem: 801
 HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH YÊN BÁI
TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG VÀ TRAO KINH PHÍ
LÀM NHÀ NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘI VIÊN
 
         Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2021 tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái và Hội Trường Sơn thành phố Yên Bái do Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh chù trì, đã tổ chức Lễ khởi công và trao kinh phí đợt một 25 triệu đồng tại hiện trường nơi khởi công, làm nhà tình nghĩa cho Hội viên Nguyễn Chí Trung từ nguồn hỗ trợ của  Hội Trường Sơn Việt Nam. 
         Lãnh đạo phường Nguyễn Thái Học tham dự có các đồng chí: Vũ Đức Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy; Lê Khánh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND; Trần Hùng - Chủ tịch MTTQ; đại biểu Hội CCB; tổ dân phố số 10 cùng gia đình và Phóng viên Truyền hình địa phương đến dự đưa tin.
          Hội viên Nguyễn Chí Trung sinh 1951, nguyên là lái xe thuộc C5 giao liên Binh trạm 37 Trường Sơn, sau đó tăng cường đi Quân khu 7 rồi phục viên, chuyển ngành, hiện tại là đối tượng hưởng chế độ Bệnh binh, Da cam, 3 con bị di chứng hóa học từ bố, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giữa lòng thành phố nhưng nhà cửa sập xệ cấp bốn tuyềnh toàng.
         Ngày 2 tháng 3 năm 2020 một cơn lốc lớn kèm mưa đá quét qua thành phố làm nứt đổ tường nhà, bốc mái tôn bay xa 20 mét làm vợ anh bị thương nặng vùng đầu phải cấp cứu khâu 25 mũi, trước cảnh màn trời chiếu đất đi ở nhờ, Hội Trường Sơn địa phương và đồng đội đã đùm bọc, chia sẻ giúp đỡ. TW Hội Trường Sơn quyết định trích quỹ nghĩa tình Trường Sơn hỗ trợ cùng gia đình và địa phương làm nhà để gia đình sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống.
 
HÌNH ẢNH LỄ TRAO KINH PHÍ KHỞI CÔNG LÀM NHÀ TẠI HIỆN TRƯỜNG


Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch Hội T.Sơn tỉnh Yên Bái (đứng) chù trì,
phát biểu tại hiện trường nơi ngôi nhà sụp đỏ, bay mái tôn


và chuyển đợt một 25 triệu đồng từ nguồn TW Hội Trường Sơn hỗ trợ
cho Hội viên Nguyễn Chí Trung tại vị trí nhà đã sập đổ sẽ xây dựng nhà mới


Đ/c Vũ Đức Doanh - Phó Chủ tịch Hội T.Sơn Tp. Yên Bái trao quà cho gia đình


Phu nhân Hội viên Nguyễn Chí Trung may mắn thoát chết qua cơn cuồng phong
xúc động thay mặt gia đình phát biểu cám ơn Hội Trường Sơn các cấp và đồng đội
cùng địa phương đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn bất khả kháng. 


Các đại biểu và vợ chồng Hội viên Nguyễn Chí Trung (thư ba và tư trái sang)
chụp ảnh lưu niệm ngày nhận kinh phí và khởi công làm nhà tình nghĩa.

          Tin, ảnh: Danh Bình - Tống Hiền














 
 
 
 
tin tức liên quan