Đại hội Đại biểu lần thứ 2 Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Quảng Bình

Ngày đăng: 10:01 02/04/2021 Lượt xem: 989
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
        Ngày 31 tháng 3 năm 2021, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026
        Đến dự, có đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Thu Yến, Phó Chủ tịch Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc; đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội TS tỉnh Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Thị Thắm, Trưởng Ban LL nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Quảng Bình và hơn 50 đồng chí cán bộ hội viên xuất sắc là đại biểu tham dự Đại hội.
       Đại hội đã được thưởng thức những tiết mục Văn nghệ đặc sắc do các hội viên Ban LLTS phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới biểu diễn. Những bài hát ca ngợi Bác Hồ, Bộ đội Trường Sơn đã làm không khí hội trường sôi động, đưa các hội viên trở về với những năm tháng hào hùng chống Mỹ.
       Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Lài Uỷ viên BCH Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc, Ủy viên BCH Hội TS tỉnh đọc diễn văn khai mạc.
       Đồng chí Nguyễn Thị Thành Chủ tịch Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh đọc Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua bản báo cáo đã nêu những nét nổi bật như sau:
1, Công tác tổ chức Hội: Tính đến nay đã có 8/8 huyện, thị, thành phố, 92 xã, phường, thị trấn có tổ chức Ban công tác nữ CSTS đi vào hoạt động nhịp nhàng và tương đối hiệu quả. Với phương châm thành lập đến đâu, cũng cố vững chắc đến đó.
2, Về hoạt động giáo dục, phát huy truyền thống:
Tham gia lồng ghép, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội để tuyên truyền về Trường Sơn anh hùng, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; hiểu đầy đủ về giá trị lịch sử của tuyến đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
3, Hoạt động tình nghĩa:
Nhân các ngày lễ, tết các Ban công tác nữ TS các cấp đều tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình có công cách mạng, Thương binh, nữ CSTS neo đơn không nơi nương tựa. Tiêu biểu có đồng chí Nguyễn Thị Hạ, Trưởng Ban LL nữ TS Sư đoàn 470 huyện Bố Trạch đã kết nối với các nhà hảo tâm và phối hợp đầu tư xây 05 ngôi nhà tình nghĩa Trường Sơn, trị giá 350 triệu đồng (trong đó gia đình đồng chí tự đóng góp 210 triệu đồng). Đặc biệt trong đợt bão lũ lịch sử năm 2020, Ban LLTS Sư đoàn 472 thành phố Đồng Hới ủng hộ 68 triệu; Ban công tác nữ TS Phường Nam Lý – Đồng Hới ủng hộ 45 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Thị Hạ, Trưởng Ban LL nữ TS Sư đoàn 470 huyện Bố Trạch ủng hộ 81 triệu đồng; Đồng chí Võ Thị Lan, Trưởng Ban công tác nữ TS huyện Quảng Ninh ủng hộ 5 triệu đồng và kêu gọi các hội viên TS trong huyện ủng hộ 65 triệu đồng. Số tiền trên được gửi đến cho các hội viên gặp thiệt hại trong bão lũ.
 * Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026, với mục tiêu tổng quát  là: - Tập hợp, đoàn kết xây dựng, củng cố tổ chức. Công tác nữ TS từ tỉnh đến cơ sở vững chắc. Phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, tiềm năng sáng tạo, nghĩa tình của Nữ CSTS, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, cải tiến nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, xây dựng tổ chức Nữ CSTS theo hướng phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của Phụ nữ; xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, góp phần xây dựng Hội TS tỉnh ngày càng vững chắc
        Phát biểu với Đại hội, đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Thu Yến, Phó Chủ tịch Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội nữ CS TS tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới yêu cầu Hội nữ CSTS tỉnh nắm số lượng, đối tượng hội viên có hoàn cảnh khó khăn để Hội nữ CSTS  toàn quốc có kế hoạch giúp đỡ. Công tác phát triển hội viên cần mở rộng đối tượng, có chất lượng để Hội ngày càng được phát triển.
        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội TS tỉnh nhấn mạnh: Các cán bộ hội viên phải biết nhìn nhận khuyết điểm để có biện pháp khắc phục. Khai thác tiềm năng, tìm nguồn kinh phí để hoạt động. Có tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả để Hội TS tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh.
        Tham luận trước Đại hội các đại biểu đều tán thành bản Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026. và mong muốn các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Hội TS, đưa Hội vào hoạt động cùng khối Mặt trận.
        Đại hội đã bầu 11 Uỷ viên BCH, trong đó 03 đồng chí là Uỷ viên  Thường trực, 03 đồng chí Uỷ viên Ban kiểm tra. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Lài, Uỷ viên BCH Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc làm Chủ tịch, đồng chí Lê Thị Thuận, Trưởng Ban LL nữ CSTS thành phố Đồng Hới làm Phó Chủ tịch Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
       Đại hội thành công tốt đẹp trong sự đoàn kết thân ái, thắm thiết tình đồng đội.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ ĐẠI HỘI

 
Một trong những tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội


Đồng chí Nguyễn Thị Lài Uỷ viên BCH Hội nữ CSTS toàn quốc, đọc diễn văn khai mạc.


Đồng chí Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch Hội nữ CSTS tỉnh đọc báo cáo


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Yến, Phó Chủ tịch Hội nữ CSTS toàn quốc phát biểu


Đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội TS Tỉnh phát biểu


Đồng chí Võ Thị Lan, Trưởng Ban công tác nữ TS huyện Quảng Ninh tham luận


BCH mới ra mắt và chụp ảnh lưu niệm
với đồng chí Nguyễn Thị Thu Yến, Phó Chủ tịch Hội nữ CSTS toàn quốc.
 
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang TT và Bản tin Trường Sơn tại Quảng Bình

tin tức liên quan