Hội TSVN dự Lễ kỷ niệm 1981 năm Hai Bà Trưng

Ngày đăng: 04:32 17/04/2021 Lượt xem: 1.380
LÃNH ĐẠO HỘI TSVN DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM 1981 NĂM HAI BÀ TRƯNG

      Sáng nay, 17/4/2021 (mồng 6 tháng 3 Tân Sửu) mặc dù thời tiết mưa gió, nhưng tại Đền thờ Hai Bà Trưng, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Lễ tưởng niệm 1981 năm ngày tuẫn tiết của Hà Bà Trưng vẫn diễn ra trang trọng. Cán bộ, nhân dân xã Hát Môn và các địa phương trong vùng đã tới dâng hương, tưởng niệm rất đông. Ngày 6/3 âm lịch hàng năm - ngày Hai Bà Trưng tuẫn tiết tại đây sau cuộc khởi nghĩa vang động trời đất do Hai Bà phát động (40-43 đầu công nguyên). Cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán đô hộ nước ta do Hai Bà phát động là cuộc kháng chiến đầu tiên thể hiện ý chí đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc dưới cờ của Hai Bà là cuộc kháng chiến độc nhất vô nhị của lịch sử nhân loại tại một quốc gia do phụ nữ chỉ huy. Sau khi thu về 65 thành trì trong cả nước, giặc Đông Hán đã huy động một lực lượng quân ồ ạt từ phương Bắc kéo sang. Nghĩa quân do Hai Bà chỉ huy đã không ngăn được sự tiến quân hùng hâu của giặc cướp nước, Hai Bà đã rút lui về Hát Môn - nơi mà năm 40 Hai Bà đã chọn nơi đây làm căn cứ và dấy cờ khởi nghĩa. Và Hai Bà đã cùng tuẫn tiết để không rơi vào tay giặc... Tưởng nhớ Vua Bà, ngay sau khi cái chết oanh liệt của Hai Bà, nhân dân Hát Môn đã lập Đền thơ tưởng nhớ Hai Bà. Tại đây, ngày này nhân dân Hát Môn có tục dâng bánh trôi, bánh chay lên Hai Bà. Ngày 6/3 âm lịch hàng năm còn được gọi là Ngày dâng bánh trôi, bánh chay của cả vùng.
      Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt - Đền thờ Hai Bà Trưng tại Hát Môn đã có lịch sử gần 2000 năm. 
     Trước Lễ tưởng niệm, một chương trình ca nhạc truyền thống đã được các nghệ sĩ dân gian địa phương thể hiện. 
      Về dự Lễ có lãnh đạo Thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ. Lãnh đạo Hội TSVN có các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Hồ Sỹ Hậu (Phó Chủ tịch Hội), đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội TS Hà Nội cùng một số cán bộ Hội TSVN và Hà Nội. Đoàn đại biểu Tổng Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng; Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ đã về dự.
     Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ - Trưởng ban Tổ chức Lễ tưởng niệm đã đọc diễn văn tưởng niệm. Trước Đền thờ Hai Bà, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Trung Tuấn đã đọc Chúc văn và cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hai Bà.
      

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM DO THÀNH LONG VÀ HỒNG HUÂN THỰC HIỆN.



Dù trời mưa nhưng nhân dân trong vùng vẫn đến dâng lễ rất đông.



Hai Voi đá chầu trước cửa Đền thờ Hai Bà



Bia di tích ghi lời hịch của Hai Bà trong lễ dấy binh khởi nghĩa được đặt trang trọng phía trước Đền.



Thủy đình, tương truyền nơi Hai Bà thường ngồi đàm đạo quân cơ trước khi khởi binh.



Dàn voi, ngựa phủ phục phía trước Đền thờ - lực lượng hùng hậu trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.



Tham dự Lễ tưởng niệm (từ phải qua trái), là các đồng chí: Nguyễn Doãn Hoàng, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ; Trung tướng Phạm Tuân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TSVN; Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội; Đại tá Nguyễn Đức Thuận (áo đen), Chủ tịch Hội TS Hà Nội; Đại úy Nguyễn Quốc Thiện, Trưởng ban Tổ chức, Hội TS Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội TS Hà Nội...



Chương trình ca nhạc do các nghệ sỹ địa phương biểu diễn. Ảnh trên và 2 ảnh dưới.









Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban Tổ chức Lễ tưởng niệm Kiều Trọng Trí đọc diễn văn tưởng niệm.



Chủ tịch UBND Trần Trung Tuấn đọc Chúc văn tại Lễ dâng hương tưởng niệm Hai Bà. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng các đại biểu dự Lễ.



Đông đảo nhân dân đứng chật sân Đền chuẩn bị vào dâng lễ tưởng niệm Hai Bà.























 
tin tức liên quan