THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG VIẾT: “GƯƠNG SÁNG NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN” - Đăng lần thứ 3

Ngày đăng: 09:13 03/05/2021 Lượt xem: 1.041
THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG VIẾT:
“GƯƠNG SÁNG NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN”


             (Đăng lần thứ 3)
 

Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn các tỉnh thành phố, các đơn vị truyền thống cả nước.
 
         Rời Trường Sơn, trở về với cuộc sống đời thường, các Nữ Chiến sĩ Trường Sơn tiếp tục có nhiều tấm gương sáng vượt qua hoàn cảnh, vượt qua bệnh tật, tiếp tục vươn lên thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong xây dựng và phát triển Hội. Họ là những tấm gương tiếp tục tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay. Những tấm gương sáng ấy cần được phát hiện và tuyên dương, cổ vũ;
         Để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban Thường vụ Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên truyền – Thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam phát động cuộc vận động viết: “GƯƠNG SÁNG NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN”.
         Kết quả của cuộc vận động viết này sẽ được in sách làm quà tặng chào mừng Đại hội.

                             THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG
  1. TÊN GỌI CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG:
Cuộc vận động viết này có tên gọi: “GƯƠNG SÁNG NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN”.
  1. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
-Hội Nữ Chiến sĩ trường Sơn Đường Hồ Chí Minh.
-Ban Tuyên truyền – Thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam.
  1. NỘI DUNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG.
-Viết về những tấm gương chiến sĩ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, các binh chủng của Bộ đội, Thanh niên xung phong (TNXP), Dân công hỏa tuyến (DCHT) Trường Sơn năm xưa;
-Viết về những tấm gương nữ hội viên Trường Sơn hôm nay vượt lên bệnh tật, hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi con cháu trưởng thành, thành đạt…;
-Viết về những tấm gương hội viên Nữ tiêu biểu trong hoạt động tình nghĩa Trường Sơn, những tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động: “Hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”;
-Viết về những tấm gương nữ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội.
  1. THỂ LOẠI:
-Truyện ký, ký, ghi chép, mẩu chuyện (dài không quá 1500 từ);
-Thơ (dài không quá 100 câu).
-Ảnh chân dung nghệ thuật, ảnh phóng sự.
  1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM:
-Các tác phẩm phải bảo đảm chính xác, chân thật “người thật, việc thật”, có đầy đủ họ, tên, địa chỉ chỗ ở hiện nay của nhân vật (số điện thoại nếu có).
-Tác giả chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật tính chính xác về nhân vật và sự việc trong tác phẩm của mình.
-Dưới các tác phẩm, phải ghi đầy đủ họ tên, đơn vị, địa chỉ gia đình, số điện thoại của tác giả.
-Các tác phẩm phải đánh máy vi tính rồi gửi theo địa chỉ thư điện tử: khoaluonghts@gmail.com hoặc địa chỉ zalo: Phạm Thành Long
-Các tác phẩm gửi dự thi chưa công bố trên sách báo.
  1. THỜI GIAN GỬI TÁC PHẨM:
-Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ 1/4/2021 đến hết ngày 31/7/2021.
  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
-Tất cả hội viên Hội Trường Sơn Việt Nam (nam và nữ) trong cả nước đều có quyền dự thi.
-Các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn; các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước đều có quyền tham gia cuộc vận động này.
  1. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO:
Ban Tổ chức:
Trưởng ban: Đồng chí Trần Thị Chung, Chủ tịch Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh.
Phó Trưởng ban: Nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam.
Và một số thành viên khác.
Ban Giám khảo:
Trưởng ban: Nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.
Phó Trưởng ban: Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn.
         Và một số thành viên khác.
  1. GIẢI THƯỞNG: (Tiền mặt kèm theo Giấy Chứng nhận).
Giải Tác phẩm:
-3 Giải Nhất: Cho mỗi thể loại (Văn xuôi, Thơ, Ảnh), mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
-6 Giải Nhì: Mỗi thể loại có 2 giải Nhì, mỗi giải 2 triệu đồng.
-9 Giải Ba: Mỗi thể loại có 3 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng.
-15 Giải Tư: Mỗi thể loại có 5 giải Tư, mỗi giải 500 ngàn đồng.
Giải Tập thể:
-Có 3 giải Tập thể dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia cuộc vận động và có chất lượng. Mỗi giải 2 triệu đồng.
-Những tác phẩm lọt vào Vòng chấm Chung khảo và các tác phẩm đoạt giải sẽ được Ban Tổ chức công bố trong cuốn sách mang tên “Gương sáng Nữ Chiến sĩ Trường Sơn” – quà tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Trường Sơn Việt Nam Nhiệm kỳ III, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2021.
 
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc vận động sẽ được tổ chức trong dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Cuộc Vận động viết “GƯƠNG SÁNG NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN” là cuộc vận động rất có ý nghĩa và lần đầu tiên được tổ chức bởi Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh. Vì vậy yêu cầu các tổ chức Nữ của Hội, Ban Liên lạc, các đơn vị truyền thống các cấp cần chủ động tuyên truyền, vận động để hội viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động này. Tổ chức Hội, Ban Liên lạc Nữ các cấp cần báo cáo với Lãnh đạo Hội Trường Sơn cùng cấp về cuộc vận động này để xin chỉ đạo triển khai vận động các lực lượng hội viên trong và ngoài đơn vị mình tham gia dự thi.
Các cấp Hội, Ban Liên lạc Nữ các cấp tổng hợp báo cáo kết quả cuộc vận động của đơn vị mình về Thường trực Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh.
Mọi thắc mắc, tìm hiểu thêm về cuộc vận động này xin điện thoại cho đồng chí Trần Thị Chung (ĐT: 0916229388 – 0913229388) hoặc đồng chí Phạm Thành Long (ĐT: 0984 108450).
 
Nơi nhận:                                                   TM/BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG
-Thường trực Hội TSVN (để BC)                                      Trưởng ban
-94 thành viên Hội TSVN (để phối hợp)
-Lưu Hội Nữ CSTS;
-Lưu Ban TT-TĐ và Văn phòng Hội TSVN.
 
                                                                                      Trần Thị Chung
                                                                     Chủ tịch Hội Nữ CSTS Đường HCM
 
 

tin tức liên quan