HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC NỮ TRƯỜNG SƠN HUYỆN QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH

Ngày đăng: 10:02 11/05/2021 Lượt xem: 1.043
HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC NỮ TRƯỜNG SƠN HUYỆN QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH
 

 Để chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Trường Sơn Việt Nam (13/5/2011- 13/5/2021), chiều 11/5/2021, Ban Công tác Nữ Trường Sơn huyện Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá hoạt động trong thời gian qua và đề ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
 Đến dự có Trung tá, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội TS tỉnh; đồng chí Mai Xuân Sự, Trưởng BLLTS huyện. Đồng chí Võ Thị Lan, Trưởng Ban Công tác Nữ TS huyện chủ trù Hội nghị với 11 đồng chí là Trưởng BLLTS, phụ trách Công tác Nữ TS  xã, thị trấn toàn huyện.
 Hội nghị diễn ra trong tình hình COVID – 19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên các hội viên đã thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống Covid. Tổng số hội viên tham dự Hội nghị không quá 20 người.
 Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Thị Lan, Trưởng Ban Công tác nữ TS huyện đánh giá hoạt động trong thời gian qua. Qua báo cáo đã thể hiện một số nội dung hoạt động cơ bản sau:
 - Công tác truyền thống: Ban Công tác nữ TS huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền về Điều lệ của Hội thông qua các buổi sinh hoạt Hội. Nêu gương tốt của hội viên về công tác hoạt động Hội, về công tác giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Làm tốt công tác văn hóa, văn nghệ, giao lưu bóng chuyền …để  động viên tinh thần cho hội viên tin yêu hơn về Hội. Nhiều BLLTS xã, thị trấn đã tổ chức cho hội viên nữ đi thăm Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc nhằm giáo dục truyền thống cho hội viên, tạo điều kiện cho hội viên mở mang tầm nhìn về xã hội.
 - Công tác đền ơn đáp nghĩa: Trong năm qua, Ban Công tác nữ TS toàn huyện đã tặng 30 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các nhà hảo tâm, hội viên có kinh tế khá gây quỹ được 22,4 triệu để thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn, hội viên qua đời. Nhân ngày TBLS Ban Công tác Nữ đã tặng 10 suất quà trị giá 1,2 triệu đồng cho hội viên là thương binh, gia đình liệt sỹ.
 - Công tác xã hội: Ban Công tác  Nữ TS huyện đã ủng hộ 6,5 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống covid theo lời kêu gọi của UBTTQVN. Trong nạn  hồng thủy năm 2020, Ban Công tác  Nữ TS, các hội viên, con cháu hội viên đã kêu gọi các nhà  hảo tâm và tình nguyện đóng góp quà, tiền trị giá 212,5 triệu đồng để hỗ trợ cho hội viên TS gặp khó khăn, bị thiệt hại nhằm khôi phục, dần ổn định cuộc sống.
 - Nhiệm vụ trong thời gian tới: tham gia tốt công tác phòng chống Covid. Tranh thủ thu hoạch lúa vụ Đông Xuân thắng lợi. Làm tốt công tác tình nghĩa đồng đội. Giúp nhau xóa đói giảm nghèo tiến lên làm giàu. Tham gia tốt Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
 Phát biểu với Hội nghị đồng chí Mai Xuân Sự, Trưởng BLL đã giới thiệu sách đề cương tuyên truyền “10 năm Hội TS Việt Nam” cho hội nghị; ghi nhận những đóng góp của Ban Công tác Nữ TS huyện đồng thời nhắc nhở các đồng chí là cán bộ Hội cần phát huy hơn nữa truyền thống quê hương Quảng Ninh Anh hùng.
 Hội nghị đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Thị Như và đồng chí Phạm Thị Hoa làm Phó Ban Công tác Nữ TS huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hội nghị kết thúc tốt đẹp trong không khí cởi mở.  Các hội viên đã tổ chức chụp ảnh lưu niệm.
 
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang Bản tin Trường Sơn






Quang cảnh cuộc họp dãn cách để phòng chống Covid-19.


 
Các đại biểu Ban Công tác Nữ TS huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.



Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm.


tin tức liên quan