Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn trong bước đồng hành cùng cả nước chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 06:28 05/06/2021 Lượt xem: 1.878
----------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN TRONG BƯỚC ĐỒNG HÀNH
CÙNG CẢ NƯỚC CHỐNG DỊCH COVID-19
 
         Dich Covid-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam vào những ngày đầu tháng 5 năm 2021 – Diễn biến của dịch lần này hết sức phức tạp và khó lường, các ca nhiễm mới với tốc độ lây nhiễm rất nhanh, mạnh và tỷ lệ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng rất cao. Tính đến nay hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh và gần đây Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đà nguy cơ bùng phát dịch…
         Xuất phát từ truyền thống và tôn chỉ mục đích trọng tâm hoạt động của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn đó là: Làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội và tích cực hưởng ứng phong trào làm từ thiện vì mục tiêu an sinh xã hội. Với sự khởi xướng của đồng chí Chủ tịch Hội – Ngày 16 tháng 5 năm 2021 Ban Thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp và đưa ra quyết định phát động cán bộ, hội viên Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc chung sức đồng lòng ủng hộ tiền và vật chất giúp hội viên Trường Sơn nói riêng và cộng đồng vùng ảnh hưởng nặng nề của dịch nói chung.
         Tại phiên họp khẩn cấp này Thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đã quyết định trích quỹ Hội với số tiền là 15 triệu đồng chuyển vào quỹ ủng hộ và ngay sau đó trong khi Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc chưa ra văn bản phát động thì Ban vận động của Hội đã nhận được một số tiền ủng hộ của các đơn vị và cá nhân gửi về quỹ. Với số tiền ủng hộ ban đầu thu được 28 triệu đồng, theo đó ngày 17 tháng 5 năm 2021 Ban vận động đã phân bổ và chuyển toàn bộ số tiền trên về Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn 2 tỉnh, trong đó: Bắc Ninh là 8 triệu đồng và Bắc Giang là 20 triệu đồng.
         Rất ý nghĩa và cũng “rất trúng” khi ý tưởng của đồng chí Chủ tịch hội cùng với sự đồng thuận của các đồng chí trong Ban Thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc Ngày 27 tháng 5 năm 2021 Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc ra văn bản Số: 08/CV- HNCSTS gửi đến các Hội, Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn các tỉnh, thành phố và các đơn vị truyền thống trực thuộc Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh vận động tham gia hỗ trợ chống dịch COVID – 19 thì cũng là mốc thời gian - ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó điều quan trọng sát thực hơn mà các Hội, Ban Liên lạc truyền thống và hội viên Trường Sơn trong cả nước đang hướng tới đó là ngày 31 tháng 5 năm 2021 Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã có văn bản Số: 43/HTTTSĐHCMVN phát động, các cấp Hội, các đơn vị truyền thống Trường Sơn trong cả nước vận động hội viên và gia đình hội viên chung tay góp sức quyên góp ủng hộ việc phòng chống Covid-19.

         Với sự hưởng ứng tham gia của cán bộ, hội viên trong hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc và đặc biệt có cả những nhà hảo tâm ngoài hội. Tính đến 14h ngày 03 tháng 6 năm 2021 - Kết quả vận động ủng hộ được Ban vận động tập hợp được như sau:
 
         * Ủng hộ bằng tiền:
 
TT Tên Đơn vị, cá nhân Số tiền
(đồng)
01 Hội Nữ CSTS toàn quốc 15.000.000
02 Hội Nữ CSTS tỉnh Thái Bình   5.000.000
03 Ban Liên lạc Nữ CSTS TP Hồ Chí Minh 11.500.000
04 Ban Liên lạc Nữ CSTS tỉnh Ninh Bình   3.000.000
05 Ban Liên lạc Nữ CSTS tỉnh Nghệ An   3.000.000
06 Ban Liên lạc Nữ CSTS tỉnh Quảng Trị   4.100.000
07 Ban Liên lạc Nữ CSTS quận Cầu Giấy, HN   2.000.000
08 Ban Liên lạc Nữ CSTS tỉnh Thanh Hóa   3.500.000
09 Ban Liên lạc Nữ CSTS tỉnh Quảng Ninh   3.000.000
10 Ban Liên lạc Nữ CSTS Viện Thiết kế   1.000.000
11 Ban Liên lạc Nữ CSTS Ngành Chính trị   2.000.000
12 Hội Nữ CSTS Tiểu đoàn 930 – Nguyễn Thị Chiên, T. Bình   1.000.000
13 Ban Liên lạc Nữ CSTS tỉnh Phú Thọ   1.000.000
14 Trần Thị Chung – Chủ tịch Hội Nữ CSTS toàn quốc 20.000.000
15 Vũ Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS toàn quốc 10.000.000
16 Nguyễn Thị Thu Yến - Phó CT.TT Hội Nữ CSTS toàn quốc   1.000.000
17 Đồng Thị Mai - Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS toàn quốc   1.000.000
18 Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó CT Hội Nữ CSTS toàn quốc). Phó Ban LL Nữ CSTS TP HCM   5.000.000
19 Lê Thị Hồng Thơn - Ủy viên TV Hội Nữ CSTS toàn quốc   1.000.000
20 Phạm Thị Thủy – Phó Ban Liên lạc Nữ CSTS tỉnh Lào Cai   1.000.000
21 Cty Truyền thông LKT, Hà Nội ( Đối tác của đ/c Chung) 10.000.000
22 Cty TNHH Đầu tư KDPT nhà và TM Hà Nội và 2 cá nhân   4.000.000
23 Nguyễn Kim Quy - Ủy viên TV Hội Nữ CSTS toàn quốc   1.000.000
24 Phạm Thị Hồng Điệp - Hội viên TS Sư đoàn 471   1.000.000
25 Vũ Thị Thoa - Hội viên TS Sư đoàn 471      500.000
  Tổng cộng 110.600.000
 
           * Ủng hộ bằng vật chất:
 
TT Tên Đơn vị, cá nhân Danh mục vật chất Quy ra tiền
 
01
Trần Thị Hiền, Phó Ban Liên lạc họ Trần tại Hà Nội ( Đối tác của đ/c Trần Thị Chung)  
5 thùng Khẩu trang Y tế
 
7.500.000
02 Trần Thị Ngọc Bích ( Đối tác của đ/c Trần Thị Chung) 30 thùng nước tăng lực 4.350.000
 
03
 
Nhóm Cầu Giấy yêu thương ( Đối tác của đ/c Trần Thị Chung)
100 thùng nước khoáng và nước chanh muối Quang Hanh  
11.000.000
  Tổng cộng   22.850.000
 
         Như vậy tính đến nay Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đã vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền mặt và hàng hóa quy tiền là 133.450.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
         Từ kết quả giá trị nguồn ủng hộ trên – Thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc ban đầu đã lập phương án phân bổ như sau:
+ Chuyển về tỉnh Bắc Giang:
- Tiền mặt                                                                              =       40.000.000 đồng
- Hàng hóa Hội mua giá ưu đãi từ nguồn thu tiền mặt          =       22.150.000 đồng
- Toàn bộ hàng hóa ủng hộ nói trên với giá trị quy tiền         =       22.850.000 đồng
                             Cộng                                                         =       85.000.000 đồng
+ Chuyển về tỉnh Bắc Ninh                                                    =       23.000.000 đồng           
+ Chuyển về TP Hồ Chí Minh                                                =       10.000.000 đồng
+ Chuyền về nguồn ủng hộ của Trung ương Hội TS VN       =       10.000.000 đồng
                   Tổng kế hoạch phân phối                                 =      128.000.000 đồng
         Có một điều rất cảm động và mang ý nghĩa nhân văn “lá rách ít đùm lá rách nhiều” khi tập thể Ban Thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc thông qua kế hoạch phân phối này và thông báo vào Thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm sau Ban Thường trực nhận được phản hồi của đồng chí Vũ Thị Thúy Hòa, Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh - đồng chí Vũ Thị Thúy Hòa cho biết: Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố muốn số tiền 10 triệu đồng Hội toàn quốc dự kiến điều tiết vào để bổ xung quỹ phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh được chuyển sang ủng hộ cho tỉnh Bắc Giang – Điểm nóng nhất về dịch Covid-19… Phương án này đồng chí Vũ Thị Thúy Hòa đã trực tiếp gặp Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Nay đang là Trưởng Ban Liên Lạc truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Phan Khắc Hy ủng hộ và nhất trí cao việc làm này của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố, theo đó Thiếu tướng còn đánh giá cao việc làm kịp thời và đầy ý nghĩa của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc.
         Hưởng ứng lời kêu gọi của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 04 tháng 6 năm 2021 Ban Thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc tổ chức chuyển toàn bộ số hàng hóa lên trao cho Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang – Lượng hàng hóa bao gồm: 100 thùng nước cam ép; 100 hộp dầu xoa thảo dược cao cấp hiệu Đại Phú An; 05 thùng Khẩu trang Y tế; 30 thùng nước tăng lực; 50 thùng nước khoáng Quang Hanh và 50 thùng nước chanh muối – Tổng giá trị lô hàng này là 45 triệu đồng. Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc cùng đồng chí Nguyễn Thị Thu Yến - Phó Chủ tịch Thường trực  Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc trực tiếp bốc xếp và áp tải xe hàng đi giao. Cùng tham gia chuyến đi giao hàng này còn có đồng chí Lê Hồng Huân, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Ban tuyên truyền thi đua của Hội; Chị Phạm Thị Hồng Điệp - Hội viên TS Sư đoàn 471.
         Thông qua chuyến trực tiếp đi giao hàng ủng hộ tại Bắc Giang này. Đồng chí Trần Thị Chung, Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đã có lời phát biểu chia sẻ khó khăn cùng hội viên Trường Sơn, hội viên Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn và nhân dân tỉnh Bắc Giang, ghi nhận, động viên và đánh giá cao kết quả hoạt động, khai thác vận động ủng hộ và tinh thần trách nhiệm của tập thể chị em Ban chấp hành Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang cho chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 trên quê hương mình. Thay mặt Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang phát biểu đáp từ ý kiến của đồng chí Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc và biểu hiện lời cảm ơn gửi đến Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam; Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc cùng toàn thể chị em hội viên Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn trong cả nước cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ động viên cán bộ hội viên Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang cùng nhân dân trong tỉnh trong giai đoạn đầy khó khăn vì dịch bệnh này…

         Chủ trương cuộc phát động và thành công ban đầu của nó là kết quả của sự sáng suốt nhiệt tình và thấu hiểu của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban CH Hội. Kết quả của sự hưởng ứng nhiệt tình từ cán bộ hội viên Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc, của các nhà hảo tâm trong đó không thể không kể đến vai trò của đồng chí Chủ tịch Hội – Trần Thị Chung, ở đây chúng ta không có ý kể nhiều về cuộc vận động này với đóng góp tiền của của gia đình đồng chí cùng với sự vào cuộc ủng hộ một phần tiền mặt, ủng hộ toàn bộ số vật chất kể trên và ủng hộ thông qua việc bù giá tới 30% giá trị cung ứng hàng hóa từ các đối tác thân thiết của đồng chí… mà chúng ta đánh giá cái lớn hơn đó là  đồng chí là người tâm huyết, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, khởi xướng ý tưởng cuộc vận động và tổ chức thực hiện nó kịp thời và mang lại hiệu quả cao.
         Cuộc chiến với dịch Covid-19 của mỗi địa phương và của cả nước chúng ta chưa biết hồi kết … Cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam và 
Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc vẫn còn tiếp diễn. Ban vận động mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của chị em cán bộ hội viên trong hội, của các nhà hảo tâm mang tấm lòng thân thiện và nhân ái…
         Những việc mà cán bộ hội viên Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đang chung tay gánh vác để đồng hành cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước hôm nay dù chỉ là kết quả rất khiêm tốn, nhưng nó cũng đã và sẽ góp phần tích cực sớm đẩy lùi con dịch Covid-19 mang lại cuộc sống yên bình cho Tổ quốc thân yêu và cho mỗi chúng ta.  
 
MỘT SỐ HÌNH ÀNH HỘI NỮ CSTS TRAO HÀNG HÓA ỦNG HỘ TẠI BẮC GIANG NGÀY 04-6-2021



 
Tập kết hàng lên xe trước khi hướng về vùng dịch... 


Ban LL Nữ CSTS tỉnh Bắc Giang cùng đoàn Hội Nữ CSTS toàn quốc tại điểm tập kết giao hàng

 

 
Đồng chí Trần Thị Chung (bên trái) cùng đồng chí Nguyễn Thu Yến, Phạm Hồng Điệp
trực tiếp rỡ hàng giao cho 
Ban LL Nữ CSTS tỉnh Bắc Giang



Bộ trang phục phòng dịch được Ban lãnh đạo Hội Nữ CSTS toàn quốc gửi tới anh chị em Hội TS
và Ban LL Nữ CSTS Bắc Giang trực tiếp tham gia tiếp nhận và phân phối hàng ủng hộ



Phút chia tay vội vã ngay sau khi giao nhận xong xe hàng...  

 
Thực hiện: Phạm Sinh và Lê Hồng Huân
( Ban Tuyên truyền Thi đua, Hội Trường Sơn VN)
tin tức liên quan