QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ VINH DANH CỦA CHỦ TỊCH HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

Ngày đăng: 09:24 07/06/2021 Lượt xem: 1.327
--------------------------------------------------------------------------------------

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG
VÀ VINH DANH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

      Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Chỉ trong thời gian ngắn một số tập thể và cá nhân trong và ngoài Hội Trường Sơn Việt Nam đã tích cực tham gia kịp thời, có hiệu quả và rất đáng được tôn vinh ghi nhận.
      Sáng ngày 7/6/2021, sau giao ban, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam - Thiếu tướng Võ Sở đã Quyết định tặng Bằng khen và Vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, cùng Hội TSVN tham gia phòng chống dịch Covid-19:


1- Khen thưởng: 2 tập thể, 2 cá nhân.

- Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Chủ động vận động tổ chức, hội viên Nữ CSTS trong toàn quốc quyên góp ủng hộ kinh phí, vật chất - từ ngày 27/4-5/6 hai lần cử đoàn tới tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh tặng tiền và hàng hoá ủng hộ Hội Nữ CSTS tỉnh Bắc Giang phối hợp chống dịch.

- Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang: Làm tốt việc tiếp nhận và phối hợp phân phối tiền, vật chất các đoàn tới ủng hộ. Tự vận động được 400 triệu, tham gia chống dịch.
- Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Nữ CSTS tỉnh Bắc Giang, được Hội TS của tỉnh phân công Chủ trì, phối hợp làm tốt việc tiếp nhận, phân phối tiền và hàng hoá ủng hộ chống dịch.
- Đồng chí Dương Vũ Huyến, Phó Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 473 Hải Phòng.
Làm tốt việc vận động con cháu cùng Hội Thiện nguyện Lê Chân Hải Phòng tặng hàng hoá, chi viện cho Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang và Hội Nữ CSTS của tỉnh.

2- Vinh Danh: 1 tập thể, 1 cá nhân:

- Hội Thiện nguyện Lê Chân Hải Phòng: Đã ủng hộ rất kịp thời 20 tấn hàng hoá cho Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang phối hợp tặng cho lực lượng tuyến đầu & người mắc dịch, cách ly tại tỉnh Bắc Giang.
- Cựu Chiến Binh, Ngô Văn Lực, Giám đốc Cty TNHH SX-TM Nam Hiệp Lực Tp Hồ Chí Minh. Ủng hộ 10.000 khẩu trang cao cấp cho Hội TSVN chuyển tới lực lượng tuyến đầu chống dịch.
  
     Trong điều kiện phải thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, Hội Trường Sơn Việt Nam chưa thể tới trao tặng Bằng khen và Bằng Vinh danh trực tiếp cho các tập thể, cá nhân được.











     
Phạm Tiến Ích
(Phó Ban TTTĐ - Hội TSVN)

tin tức liên quan