HỘI TRƯỜNG SƠN BẢO YÊN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày đăng: 03:42 17/06/2021 Lượt xem: 1.036
HỘI TRƯỜNG SƠN BẢO YÊN
SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021


 

          Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hạn chế tập trung đông người, Hội Trường Sơn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chỉ tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn lại trong phạm vi họp BTV.
          Theo báo cáo sơ kết đánh giá do đồng chí Hoàng Tân Khoa, Chủ tịch hội trình bày: Đầu năm 2021 Huyện hội Bảo Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và của hội như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 62 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2021). Cụ thể tổ chức mít tinh kỷ niệm, phát động thi đua từng giai đoạn chào mừng và giao lưu kết hợp với các tổ chức đoàn thể, nhân dân dịp 30/4 (Trước khi dịch bùng phát); Kết nạp mới 5 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 185 đồng chí. Trong “Ngày hội non sông” hội viên Trường Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện vai trò làm chủ cầm lá phiếu trực tiếp bầu chọn người đại diện có đức, tài vào Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều cán bộ, hội viên tham gia thành viên tổ bầu cử đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Hội gương mẫu và vận động nhân dân địa phương thực hiện thông điệp 5K, hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 được 2.000.000 đồng tại UBMTTQVN tỉnh Lào Cai; các hội viên còn ủng hộ bình quân 20.000đ/người theo phát động của địa phương nơi mình cư trú.
          6 tháng đầu năm vào các dịp tết cổ truyền Tân Sửu và các ngày lễ, hội đã vận động và phối hợp cùng chính quyền, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, hội Chữ thập đỏ, hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin… trao tặng 130 suất quà cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, trị giá 98,4 triệu đồng; trao 1 nhà tình thương cho hội viên Nguyễn Văn Hiển (xã Nghĩa Đô bản thân và con trai nhiễm chất độc hóa học) trị giá 60 triệu đồng; trao tặng 1 xe lăn giúp hội viên Trịnh Văn Soạn thị trấn Phố Ràng cải thiện chất lượng cuộc sống và có cơ hội giao lưu sinh hoạt cộng đồng.
          Triển khai nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2021, Hội Trường Sơn huyện Bảo Yên thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2021 – 2026; tập trung củng cố, kiện toàn BLL Nữ Trường Sơn   nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức sự kiện nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10./.

                                           Tin, ảnh : QUANG CHÍNH  
 

tin tức liên quan