Hội TSVN làm việc với Binh đoàn 12

Ngày đăng: 04:25 16/07/2021 Lượt xem: 1.172
HỘI TSVN LÀM VIỆC VỚI BINH ĐOÀN 12

Theo định kỳ, sáng nay 16/7/2021, tại phòng giao ban Binh đoàn 12, Hội TSVN có buổi làm việc với Lãnh đạo Binh đoàn 12 để đánh giá công tác phối hợp trong 6 tháng đầu năm và thống nhất các nội dung công tác phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2021.
Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 do Đại tá Vũ Phúc Hậu, Phó Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện Phòng Chính trị, Phòng Lao động, Phòng Hành chính cùng Ban Chính sách Binh đoàn.
Hội Trường Sơn Việt Nam có các đồng chí: Chủ tịch Hội Võ Sở, các Phó Chủ tịch: Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Hồ Sĩ Hậu, Trần Văn Phúc và Nguyễn Văn Ninh. Cùng dự có đồng chí Phạm Thành Long (Trưởng Ban Tuyên truyền – Thi đua), Vũ Trình Tường (Trưởng ban Tuyền thống – Lịch sử), Trần Thị Chung (Chủ tịch Hội Nữ CSTS – Đường Hồ Chí Minh), Đậu Xuân Tường (Phó Ban Chính sách).
Đại tá Vũ Phúc Hậu, sau khi phát biểu khai mạc buổi làm việc giữa 2 cơ quan đã mời Chủ tịch Hội Võ Sở phát biểu.
Chủ tịch Võ Sở chúc mừng Binh đoàn 12 được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định giữ lại phiên hiệu Binh đoàn và tạo điều kiện đầu tư xây dựng trụ sở mới tại phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Hội đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Hội và Binh đoàn trong việc tặng quà các gia đình chính sách, giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh; Cám ơn Binh đoàn tạo điều kiện để Hội có Văn phòng mới tại tầng lửng rộng đẹp hơn trước…; 2 bên đã phối hợp để hoàn thành Bia lưu niệm Đoạn đường hữu nghị Việt Nam – Cuba tại nam cầu ĐaKrông, Quảng Trị; Thông báo về việc Hội TSVN vận động được trên 2,5 tỷ đồng cho quỹ phòng chống Covid-19 và trao trực tiếp cho UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 50 triệu đồng và 10 ngàn khẩu trang…Chủ tịch Võ Sở cũng thông báo các nội dung chính của Hội trong 6 tháng cuối năm: Hoàn tất trách nhiệm Cụm Thi đua của UB TƯ MT TQ Việt Nam; Hoàn thành việc xuất bản cuốn “31 Di tích lịch sử và địa danh Trường Sơn”, cuốn “Biên niên sự kiện 10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam”; tổ chức nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” để tiếp tục giúp đỡ các hội viên Trường Sơn gặp khó khăn; cuối năm 2021 tổ chức trao 300 chăn ấm cao cấp cho hội viên chủ yếu ở miền Trung; Hướng dẫn thực hiện các chương trình sau Đại hội nhiệm kỳ III, tiếp tục ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19…Hội tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 12 triển khai xây dựng Bi di tích tại Khe Hó; Triển khai xây dựng Di tích lịch sử Đường Tây Trường Sơn tại Lào; tổ chức cuộc họp với Bộ Lao động – thương binh và xã hội để tham vấn và giải quyết một số tồn đọng về chế độ chính sách với Bộ đội Trường Sơn…
Thay mặt Binh đoàn 12, Đại tá Vũ Phúc Hậu đã thông báo tóm tắt việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Binh đoàn 6 tháng đầu năm: …Việc làm chuyển tiếp từ năm 2020 với giá trị 7000 tỷ đồng; Binh đoàn trúng thầu một số dự án lớn với giá trị hơn 4000 tỷ đồng (như đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Quốc lộ 45 đi Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt), thủy điện IALY mở rộng. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng đều có tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020 (Sản xuất tăng 110 tỷ đồng, nghiệm thu tăng 102 tỷ đồng, thanh toán tăng 31 tỷ đồng, tìm việc làm tăng 1.770 tỷ đồng). Việc xây dựng trụ sở mới đã xây xong phần thô và đang hoàn thiện. Dự kiến Binh đoàn sẽ chuyển về làm việc tại trụ sở mới vào đầu năm 2022. Binh đoàn đã báo cáo cấp trên đề nghị chuyển Tổng Công ty XD Trường Sơn thành doanh nghiệp an ninh-quốc phòng, tái thành lập 3 lữ đoàn dự bị động viên và bổ sung nhiệm vụ quân sự quốc phòng…
Nội dung chương trình phối hợp giữa Hội và Binh đoàn, 6 tháng cuối năm cần tiếp tục triển khai: Xây dựng Bia di tích Khe Hó và Bi di tích Sở chỉ huy BTL Trường Sơn ở Bến Tắt và Di tích Tây Trường Sơn (do dịch bệnh Covid nên 6 tháng đầu năm 2021 chưa triển khai được); tiếp tục triển khai giải quyết các chế độ chính sách, nhất là các trường hợp công nhận Liệt sỹ; triển khai các hoạt động nhân dịp 27/7 và kỷ niệm 60 năm thảm họa chất độc da cam; Theo dõi, giúp đỡ và đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ III của Hội…
Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Hồ Sỹ Hậu, Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Ninh, Phạm Thành Long, Vũ Trình Tường, Đậu Xuân Tường và Trần Sơn đã trao đổi thêm một số điểm cụ thể…
Đồng chí Vũ Phúc Hậu, kết luận Hội nghị. Đồng chí lưu ý: Binh đoàn 12 đánh giá cao Hội TSVN trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh nhưng vẫn triển khai được nhiều việc rất hiệu quả. Sau khi thống nhất kế hoạch phối hợp chung giữa 2 cơ quan, mỗi bên cần có kế hoạch chi tiết để triển khai từng nội dung cụ thể; Hai bên cần quan tâm hơn nữa đến những sự kiện lịch sử liên quan đến Bộ đội Trường Sơn; Binh đoàn 12 sẽ lưu tâm đến việc cán bộ nghỉ hưu của Binh đoàn cần có trách nhiệm tham gia hoạt động Hội…; Việc khen thưởng của nhà nước Lào cho lực lượng của Bộ đội Trường Sơn tham gia trực tiếp giúp Bạn, Hội và Binh đoàn cần phải làm rõ để các cấp có thẩm quyền hai bên hiểu rõ một cách thực chất…
        Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp vào buổi sáng cùng ngày.

       Tin ảnh: Thành Long

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ HỘI NGHỊ



Toàn cảnh Hội nghị giữa Hội TSVN và Binh đoàn 12.



Chủ tịch Hội Võ Sở, thay mặt Hội TSVN thông báo về kết quả triển khai 6 tháng đầu năm của Hội.



Đại tá Vũ Phúc Hậu, Phó Tư lệnh - Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12 thông báo về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và chương trình phối hợp công tác 6 tháng cuối 2021.



Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn trao đổi làm rõ hơn một số việc.



Phó Chủ tịch Hoàng Kiền phát biểu.



Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hậu, phát biểu.



Phó Chủ tịch Trần Văn Phúc phát biểu.



Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ninh phát biểu.



Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 12 Trần Sơn phát biểu.



Đại tá Vũ Phúc Hậu kết luận Hội nghị.



Lãnh đạo Hội TSVN và Binh đoàn 12 chụp ảnh kỷ niệm nhân Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn chương trình phối hợp 6 tháng cuối năm 2021.























 

tin tức liên quan