Hội TSVN giao ban thường kỳ sáng thứ Hai đúng dịp Covid-19 đang phức tạp

Ngày đăng: 01:28 19/07/2021 Lượt xem: 887
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
GIAO BAN SÁNG THỨ HAI 19/7/2021
THỜI ĐIỂM DỊCH COVID-19  ĐANG PHỨC TẠP  
 
     Sáng nay 19/7/2021, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) giao ban hàng tuần theo thường lệ, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội chù trì Hội nghị, Hội nghị nghe Văn phòng tổng hợp nhanh tình hình hoạt động trong tuần từ 12/7 - 19/7/2021 ở một số địa phương và cơ quan như sau:
      Địa phương:
      - Hội TS tỉnh Bắc Cạn: Vận động 110 suất quà mỗi suất 400.000 đ tặng Hội viên Thương binh dịp 27/7;
     - Hội TS Tp. Hải Phòng ngày 12/7 chuyển 8 triệu tiền mặt ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 cho MTTQ Tp. Hải Phòng, gửi chuyển Tài khoản Hội TSVN 20 triệu chung tay cùng Hội TSVN hoạt động tình nghĩa;
      - Hội TS tỉnh Lào Cai ủng hộ Quỹ Covid qua MTTQ tỉnh 14,3 triệu;
      - Hội TS tỉnh Hà Nam ủng hộ Quỹ Covid thông qua kênh địa phương 45 triệu trong đó 42,4 tiền mặt, 2,6 triệu nhắn tin.
     - Hội TS tỉnh Bình Dương chưa phát hiện có HV mắc Covid-19, UBND tỉnh đồng ý cho Hội TS tỉnh Bình Dương Đại hội nhiệm kỳ 3 dự kiến tháng 11/2021, Thường trực Hội TS tỉnh này đang xúc tiến gửi hồ sơ dự thảo ĐH xuống các Hội, BLL thành viên để lấy ý kiến đóng góp;
    - Hội TS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu đã triển khai xong các văn bản chỉ đạo của TW Hội, riêng khen thưởng sẽ triển khai cuối tháng 7 đầu tháng 8/2021 báo cáo, chưa phát hiện có Hội viên mắc Covid-19;
     - BLL Tp. Hồ Chí Minh có trên 1 ngàn Hội viên sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị 16 chưa phát hiện ai mắc Covid-19, đồng chí Nguyễn Thị Bình nữ CSTS đang cùng Hội viên gồng mình với BLL và địa phương phòng, chống Covid đã dành tình cảm cá nhân ủng hộ Hội TSVN 2.400 khẩu trang cao cấp;
      Cơ quan TW Hội:
     Trong tuần TW Hội đã có buổi làm việc định kỳ với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn và xúc tiến công việc phối hợp 6 tháng cuối năm 2021;
     Ban Tuyên truyền Thi đua tổng hợp cuộc thi viết gương sáng về Nữ CSTS đường Hồ Chí Minh, tổng hợp đề xuất công tác khen thưởng;
      Văn phòng dự thảo nội dung làm việc với Hội Hữu nghị Việt - Lào theo lời mời của Hội Hữu nghị Việt - Lào;
Ban Chính sách lập kế hoạch hoạt động 27/7, cùng với Ban Tài chính tổng hợp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid....
 
     TUẦN TỚI (Từ 19/7 - 26/7/2021), sau khi nghe các Ban chuyên môn báo cáo và đề xuất, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Thường trực và ý kiến tại Hội nghị, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội kết luận và chỉ đạo:
    - Sau giao ban sáng 26/7/2021 Thường trực gặp mặt Thương binh, gia đình Liệt sỹ cơ quan TW Hội; Đại diện Thường trực và cơ quan đi dâng hương các AHLS Trường Sơn tại Đài liệt sỹ Trường Sơn ở Bảo tàng đường Hồ Chí Minh;
    - Các Ban chuyên môn theo dõi tình hình hoạt động Hội và tình hình các địa phương bị ảnh hưởng dịch Covid để đề xuất TW Hội quan tâm động viên.
   - Tiếp tục tổng hợp kết quả các Hội, BLL ủng hộ quỹ Vắc xin phòng chống Covid với địa phương và các Hội, BLL tham gia chung tay cùng với TW Hội để TW Hội có nguồn điều tiết hoạt động tình nghĩa chung trong cả nước;
   - Hội tiếp thu, triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ về các công việc chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III (2021 - 2006), tiến hành chuẩn bị dự thảo các Quy chế hoạt động để thông qua ngay tại Đại hội III;
    - Ban Tổ chức chù trì chuẩn bị các văn bản về Đại hội nhiệm kỳ III Hội TSVN gửi Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch theo quy định;
   - Văn phòng, Ban Lịch sử Truyền thống chuẩn bị tốt nội dung đề đạt với Hội Hữu nghị Việt - Lào về các nội dung hai bên quan tâm theo ý kiến của Hội bạn, đồng thời đề nghị Hội TSVN tham gia Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội TSVN cử Đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào để thuận tiện trong công tác;
   - Triển khai hoạt động cửa hàng kinh doanh nông sản theo kế hoạch, vẫn khai trương nhưng trong phạm vi hẹp, ít người, giao Ban Kinh tế theo dõi, chỉ đạo theo Quyết định của Hội TSVN;
   - Các cấp Hội và cơ quan thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, công điện của địa phương về phòng, chống Covid-19 đồng thời cần hiểu đúng nội dung, nguyên tắc của các văn bản để thực hiện;
   - Về giao ban: Hội duy trì giao ban thứ Hai hàng tuần bình thường vì đến giao ban là đến công sở, trong tình hình hiện nay tăng cường điện thoại, liên lạc trao đổi qua Zalo, Internet để xử lý công việc...
 
                                                                                              Tin, ảnh: Danh Bình

 


Thiếu tướng Võ Sở chù trì Hội nghị, thời điểm dịch Covid-19 đang phức tạp
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị giao ban tại trụ sở Hội TSVN sáng thứ Hai ngày 19/7/2021



Khu vực Văn thư, Ban Tài chính làm việc bình thường



Lãnh đạo Hội TSVN và cơ quan đã tiếp nhận 2.400 khẩu trang Y tế cao cấp
do cá nhân chị Nguyễn Thị Bình từ Tp. Hồ Chí Minh gửi ra tặng



Mặc dù đang cùng Hội viên BLL Tp. HCM và địa phương
gồng mình phòng, chống dịch Covid-19
song chị Nguyễn Thị Bình luôn nghĩ về đồng đội Trường Sơn phia Bắc,
gửi chuyển phát nhanh 2.400 khẩu trang y tế cao cấp tặng Hội TSVN -
một nghĩa cử rất trân trọng.


















 
tin tức liên quan