Ngã ba của Đường 9 với Đường 129 tại Sê Tha Muộc.

Ngày đăng: 08:57 26/02/2015 Lượt xem: 715

Ngã ba của Đường 9 với Đường 129 tại Sê Tha Muộc

 

           Sê Tha Muộc nằm ở phía tây thị trấn Mường Phìn- tỉnh Savanakhet ( Lào) 10 km. Là một thị trấn sầm uất của huyện Mường Phìn. Nơi đây đã từng là trụ sở của Ban chỉ huy xây dựng Đường 9 vào khoảng các năm 1983-1987.

          Trong chiến tranh vị trí này Bộ đội Trường Sơn gọi là Kê Pô. Bắt đầu từ năm 1962 Kê Pô là điểm gặp đường 9 của con đường vận tải cơ giới đầu tiên của bộ đội Trường Sơn- Đường 129.

          Từ năm 1961 đường 129 đã được công binh Quân khu IV xây dựng nối liền đường 12 tại Lằng khằng với đường số 9 tại Kê Pô ( Sê Tha Muộc) dài 132 km  (đoạn đầu từ Mụ Giạ đến Xóm Péng sau đăng ký thuộc đường 128) qua các địa danh: Ka va, Dốc Nứa (K14), Tha Khô Khèn (K39), Ngầm Na Mô (K41), Na Thông Tún (K55), Na Nhôm (K60), Na Phi Lăng (K94), A Lom (K105), Na Ka Nong (K118), Kê Pô (Đ 9- K132).

           Đây là tuyến vận tải cơ giới đầu tiên trên đất bạn Lào. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, đồng chí Lê Hồng Huân đã từng lái xe trên trục đường này trong những ngày đầu tiên ấy Đường 129 vẫn được sử dụng suốt thời gian chiến tranh.

        Hàng theo đường 129 vào đến Kê Pô rồi theo đường 9 vào Sê Pôn, bản Đông hoặc đi tiếp theo đường 23, đường 128 vào Nam Lào rồi trở lại Tây Nguyên.

        Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh có kế hoạch xây dựng tại ngã ba đường 129 với đường 9 một bia Di tích đường Trường Sơn.

                                                Ngã ba đường 9 với đường 129

 

Bài và ảnh : Vũ Trình Tường

tin tức liên quan