Đoàn Thể thao Việt Nam tại Seagams 33 - Ký Sự: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:16 22/12/2025 Lượt xem: 1
ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM TẠI SEAGAMS 33
                                                 
        SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan kéo dài 12 ngày với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu. Tất cả 11 quốc gia ở Đông nam Á  gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste đều đăng ký tham dự nhưng sau lễ khai mạc Campuchia đã rút toàn bộ lực lượng, từ bỏ cuộc chơi. Không chỉ là sân chơi thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, SEA Games  còn là “tấm gương phản chiếu” trình độ chuyên môn, công tác quản lý và năng lực tổ chức của các quốc gia tham dự.
      Ở kỳ đại hội này, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục để lại nhiều dấu ấn tích cực với thành tích: 87 Huy chương vàng; 81 Huy chương bạc; 110 Huy chương đồng; Tổng cộng: 278 huy chương xếp thứ 3 toàn đoàn sau Thái Lan và Indonesia. Nếu tính thêm 5 HCV ở các môn biểu diễn/demonstration, tổng số HCV Việt Nam đạt được là 92, hoàn thành chỉ tiêu 90–110 HCV đặt ra trước Đại hội. Theo thống kê: Đoàn Việt Nam có 841 vận động viên; chủ nhà Thái Lan có tới 1.530 vận động viên; Indonesia 1.020 vận động viên; Philippines 1.157 vận động viên; Malaysia 1.192 vận động viên; Singapore 976 vận động viên. Như vậy, so với đoàn Thái Lan, Việt Nam ít hơn 689 vận động viên; ít hơn Indonesia 179 vận động viên; ít hơn Malaysia – đoàn xếp thứ 4 = 351 vận động viên; và ít hơn Singapore đoàn xếp thứ 6 = 135 vận động viên. Trong bối cảnh lực lượng mỏng hơn rõ rệt, lại phải đối mặt với thực tế nhiều môn và nhiều nội dung thế mạnh của thể thao VN không có trong chương trình thi đấu, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh, ý chí và hiệu quả thi đấu cao, qua đó duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực. Những con số về huy chương và lực lượng tham dự đã phản ánh rõ nỗ lực vượt khó của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội lần này. Đáng chú ý, SEA Games 33 tiếp tục cho thấy sự thành công của các môn thể thao Olympic trong cơ cấu thành tích của thể thao Việt Nam, các môn Olympic đã mang về 59 Huy chương Vàng, chiếm gần 70% tổng số Huy chương Vàng của toàn đoàn.
       Điểm sáng dễ nhận thấy là sự ổn định ở các môn thế mạnh truyền thống như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, đấu kiếm và các môn võ, bóng đá nam…tất cả đã mang về những thành tích quan trọng, phản ánh quá trình đầu tư lâu dài, bài bản. Nhiều vận động viên trẻ lần đầu dự đại hội nhưng vẫn thi đấu tự tin, đạt thành tích tiệm cận kỷ lục SEA Games  cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo kế cận. Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu và ý thức kỷ luật của đoàn thể thao Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong nhiều nội dung, vận động viên Việt Nam vẫn duy trì phong độ ổn định dù phải thi đấu dày, điều kiện thời tiết không thuận lợi hoặc chịu áp lực từ khán giả chủ nhà. Đây là minh chứng cho sự tiến bộ trong công tác huấn luyện thể lực, hồi phục và tâm lý thi đấu.
        Những gương mặt vận động viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, đóng góp lớn vào vị trí hạng 3 toàn đoàn của Việt Nam: Về điền kinh có Nguyễn Thị Oanh, Đoàn Thu Hằng đồng đội của Oanh; môn bắn súng có Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung; môn Bơi lội & Bơi đường dài có Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiền, Nguyễn Kha Nhi, Mai Trần Tuấn Anh; môn Vật, Karate, Taekwondo & Các môn võ thuật có Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thanh Trường. Trần Thị Ánh Tuyết.  Trong bóng đá & Các đội tuyển Đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam cũng có rất nhiều gương mặt sáng giá làm nên kì tích…
       Tuy đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đoàn thể thao Việt Nam vẫn bộc lộ hạn chế về chiều sâu lực lượng ở một số môn. Ở những nội dung không phải thế mạnh, khoảng cách trình độ với nhóm dẫn đầu khu vực vẫn còn khá rõ. Việc phụ thuộc vào một số gương mặt chủ lực khiến thành tích ở vài môn thiếu tính bền vững, đặc biệt khi vận động viên trụ cột gặp chấn thương hoặc sa sút phong độ. Ngoài ra, tâm lý thi đấu trên sân khách vẫn là vấn đề đáng lưu ý. Một số vận động viên trẻ chưa giữ được sự bình tĩnh trong các thời điểm quyết định, dẫn đến kết quả không như kỳ vọng. Điều này cho thấy thể thao Việt Nam cần tiếp tục chú trọng hơn đến công tác huấn luyện tâm lý, nhất là trong các giải đấu lớn có tính cạnh tranh cao.
        Seagams 33 được kỳ vọng là một trong những kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á hiện đại, chuyên nghiệp và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế trước thềm Asiad và Olympic, phản ánh vai trò và uy tín của Thái Lan trong khu vực. Tuy nhiên những lùm xùm, thiếu minh bạch trong công tác tổ chức, trong việc lựa chọn và sắp xếp các môn thi đấu chưa thật sự tạo được sự cân bằng, gây khó cho nhiều đoàn thể thao. Một số môn mang tính đặc thù cao, ít phổ biến trong khu vực được đưa vào chương trình thi đấu tạo lợi thế cho đội chủ nhà, khiến cơ hội cạnh tranh giữa các quốc gia không đồng đều. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tính khách quan trong việc đánh giá thực lực chung của thể thao Đông Nam Á. Công tác trọng tài và điều hành thi đấu ở một vài môn thiếu công bằng gây nhiều bức xúc, một số quyết định chưa thực sự thuyết phục đã khiến vận động viên và ban huấn luyện các đoàn phải khiếu nại, làm giảm đi tính  minh bạch vốn là tinh thần cốt lõi của thể thao. Ngoài ra, cơ sở vật chất và hậu cần tại một số địa điểm thi đấu chưa đồng bộ. Điều kiện tập luyện, di chuyển và sinh hoạt của vận động viên giữa các khu vực có sự chênh lệch, ảnh hưởng nhất định đến quá trình chuẩn bị chuyên môn…Tất cả nhưng hạn chế đó không chỉ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của các đoàn thể thao mà còn làm mất đi hình ảnh của nước chủ nhà Seagams 33
       Một kỳ đại hội thành công không chỉ được đo bằng số lượng huy chương, mà còn bằng sự công bằng, chất lượng tổ chức và niềm tin của các quốc gia tham dự. Những tồn tại trên không chỉ ảnh hưởng tới uy tín của Ban tổ chức mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn cho chất lượng tổ chức sự kiện thể thao khu vực trong tương lai.

           Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan