Tìm mộ liệt sĩ Phạm Kiến Quỳnh (Phan Kim Quỳnh)

Ngày đăng: 09:40 25/07/2018 Lượt xem: 1.870

       Tìm mộ liệt sĩ  Phạm Kiến Quỳnh (Phan Kim Quỳnh)
 
 
          Kính gửiHội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam

(V/v tìm Liệt sĩ hi sinh trên đường hành quân vào Nam trên đất nước Lào hoặc CamPuchia)

         
         Tôi tên là : Phan Xuân Tuấn

          Địa chỉ : 17/30/24 Lê Đình Chinh, Phường Hoa Lư, Tp.Pleiku tỉnh Gia lai
          ĐT : 0905141346
          Tôi viết đơn nhờ hội tìm mộ Liệt sĩ là chú ruột có thông tin như sau :
          Tên Liệt sĩ : Phạm Kiến Quỳnh (Tên đúng Phan Kim Quỳnh)
          Quê quán : Khánh Thành – Yên Thành – Nghệ An
          Nhập ngũ : tháng 8/1969
          Đi B : tháng 10/1970
          Hi sinh : ngày 30/12/1970
          Cấp bậc : Binh nhất
          Đơn vị khi hi sinh theo giấy báo tử : V104KB - hi sinh tại mặt trận phía nam
          Đơn vị khi hi sinh theo bản trích lục tỉnh đội Nghệ An : V104, F7, B2
          Đơn vị khi hi sinh theo hồ sơ lưu tại quân khu 7 : D2257, Đ770, Cục Hậu Cần,
          Nơi hi sinh Bệnh xá C23.
          Theo tin đồng đội cung cấp :
          Thông tin từ đồng đội chú Đặng Ngọc Khả cung cấp : hành quân từ ngoài Bắc vào Nam thì đây là bệnh xá lớn nhất, Liệt sĩ hi sinh do sốt rét ác tính, khi hi sinh, có Cô Loan hoặc cô Lan quê Thanh Chương – Nghệ An làm y tá tại bệnh xá này, xin cô này một lọ Plexilin ghi tên tuổi quê quán chôn cùng, chôn ở hàng thứ 3 hoặc thứ 4 tính từ trên xuống, khả năm còn trên đất nước Lào,
          Chú Đặng Ngọc Khả cho biết thêm sau khi hành quân qua đất Campuchia, đơn vị của chú còn ở lại đất Campuchia thêm 1 tháng khi đó Liệt sĩ Phan Kim Quỳnh đã hi sinh. Điện thoại chú Khả người đồng đội ở cùng quê, đi cùng đợt, chôn cất đồng đội khi hi sinh : 01672155812, sau ngày đất nước hòa bình, chú Khả định cư và sinh sống tại tỉnh Kiên Giang, gia đình mới liên hệ được năm trước !
          Qua tra cứu tại Cục Chính Sách Bệnh xá C23, Đoàn 770, Cục Hậu Cần còn có trên 50 liệt sĩ hi sinh và chôn cất tại nghĩa trang này chưa thấy tên trên các nghĩa trang trong cả nước.
          Thông tin từ gia đình Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hướng, quê Thái Bình,  cùng hi sinh tại Bệnh xá C23 theo hồ sơ , cho biết thêm từ người đồng đội đi cùng Liệt sĩ Hướng hi sinh tại binh trạm 47 Trường Sơn tại bệnh xá của đoàn 559.
          Vậy gia đình tìm hiểu bệnh xá 47 này có phải phía nam của Lào không, hoặc các cựu chiến bình từng công tác tại Bệnh xá C23 Đoàn 770 cho gia đình xin thêm thông tin.
          Kính mong các bác Cựu Chiến Binh cung cấp thêm thông tin để gia đình viết đơn đề nghị các đội quy tập các anh về với quê hương.
          Kính mong quý hội Trường Sơn đăng tin tìm kiếm phần mộ Liệt sĩ Phan Kim Quỳnh cho gia đình chúng tôi. Kính chúc quý hội sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
          Gia đình xin trân trọng cảm ơn !                                                         
                                                                                      Pleiku ngày 25 tháng 7 năm 2018
                                                                                            ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH
                                                                                                Phan Xuân Tuấn
                                                                           

 


Liệt sĩ Phạm Kiến Quỳnh



Giấy báo tử





Hồ sơ gốc liệt sĩ



Hồ sơ Bệnh xá C23-770






Bản trích lục Nghệ An





Thư trả lời Quân khu 7





Tổ quốc ghi công



Bảng vàng danh dự

 
tin tức liên quan