Hội Trường Sơn xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội Thăm chiến trường xưa

Ngày đăng: 09:26 29/03/2023 Lượt xem: 339
HỘI TRƯỜNG SƠN XÃ TIẾN XUÂN, THẠCH THẤT
“THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA”
 
         Ngay sau hội nghị Ban Thường vụ Hội ngày 22 tháng 3 đề ra phương hướng hoạt động trong tháng 4 và 5 hướng tới các ngày kỷ niệm lớn trong nước, đặc biệt là kỷ niệm 134 ngày sinh Bác Hồ kính yêu và 64 năm ngày mở đường Trường Sơn, đồng thời cũng là dịp để các hội viên Trường Sơn của một địa phương ven sườn núi phía Tây Nam huyện - xã Tiến Xuân được Hội tổ chức đoàn 41 người gồm tất cả hội viên Trường Sơn trong xã và người thân tham gia chương trình về “Thăm chiến trường xưa” đầu tiên trên toàn huyện, từ ngày 25 đến 28 tháng 3,đoàn đã viếng thăm một số khu di tích như: Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Cố đô Huế, viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các di tích lịch sử miền Trung khác.
         Tuy thời gian cho một chuyến đi còn hạn chế, nhưng đây cũng là một sự trải nghiệm của những chiến sĩ Trường Sơn và người thân nơi bản Mường ven sườn núi Vua Bà – Một địa phương đã và đang xây dựng Nông thôn mới. Chuyến đi đã gợi nhớ về ký ức một thời chiến tranh và mục sở thị khung cảnh Đất nước đã và đang từng ngày đổi thay… Tuy nhiên có lẽ điều đáng ghi nhận nhất đó là một chuyến đi đánh dấu bước hoạt động Hội, của những chiến sĩ Trường Sơn huyện Thạch Thất thực hiện nghị quyết mà Hội nghị Ban thường vụ Hội vừa thông qua, mà Hội Trường Sơn xã Tiến Xuân bắt đầu được triển khai trước và trong quý II đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
 
Đoàn dâng hương tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn dâng hương tại Vũng Chùa, Đảo Yến – Nơi yên nghỉ của  Đại tướng Võ Nguyên Gìáp.
 
Ảnh do Trưởng đoàn Bùi Văn Sơn cung cấp
Tin : Nguyễn Sơn Hải CTV Trang tin và Bản tin Trường Sơn

tin tức liên quan