Khánh thành và trao tặng tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Ngày đăng: 11:06 11/12/2020 Lượt xem: 1.509
KHÁNH THÀNH VÀ TRAO TẶNG
TƯỢNG CỐ TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN
 
         Pho tượng tạc hình cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn hôm nay chính thức được khánh thành và trao tặng cho Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.
         Trước đó với tấm lòng tôn kính và biết ơn vô hạn vị Tư lệnh kính yêu của Bộ đội Trường Sơn - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Tập đoàn Thái Bình Dương do anh hùng lái xe Trường Sơn – Phan Văn Quý ( Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn) đã tâm nguyện và đề nghị được đúc tặng ông Pho tượng tượng khi Người còn sống và tâm nguyện ấy của Phan Văn Quý và Tập đoàn Thái Bình Dương đã được Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên xúc động ghi nhận . Sau thời gian dài thực hiện, được sự giúp đỡ của Nghệ sỹ Khắc Cường và Làng nghề đúc đồng Ý Yên Nam Định, Pho tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được chế tác bằng chất liệu đồng nguyên chất có tỷ lệ 1/1 (bằng người thật), tạc dáng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên trong tư thế ngồi, mũ sắt úp trên đầu gối, tay phải cầm ống nhòm, quan sát một trọng điểm, một cung đường để vạch định một kế hoạch chiến dịch vận tải mới… đã được hoàn thành, với chất lượng cao, phản ảnh trung thực chân dung của Trung tướng. Tuy nhiên trong thời gian Pho tượng đang chế tác ở giai đoạn hoàn thiện thì Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên lâm bệnh và ông đã ra đi… Và vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 ( 20 ngày sau khi Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên qua đời) Pho tượng được Tập đoàn Thái Bình Dương trực tiếp chuyển tới trao tặng tại nhà riêng gia đình Cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và Pho tượng đã được trang trọng đặt bên bàn thờ của ông.
         Nay với mục đích thực hiện phần di nguyện của Cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, các con, cháu trong gia đình ông cùng với sự đồng thuận của Tập đoàn Thái Bình Dương đã thống nhất và quyết định hiến tặng Pho tượng quý cho Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng kính trọng, sự biết ơn và tôn vinh những công lao đóng góp hết sức to lớn của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung và và làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại nói riêng. Đồng thời có ý nghĩa lưu giữ hình ảnh, công lao của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên trường tồn với thời gian, góp phần giáo dục lịch sử và truyền thống cho các thế hệ mai sau.
         Về tham dự buổi lễ khánh thành và trao tặng hôm nay có:
- Đồng chí Bùi Tuấn Quang – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
- Đại tá Vũ Phúc Hậu – Bí thư Đảng ủy – Phó Tư lệnh Binh đoàn 12
- Đại tá Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tư lệnh Binh đoàn 12
- Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương.
- Nhà sử học Dương Trung Quốc – Đại biểu Quốc hội Khóa 13 – Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.
- Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu – Nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc phòng.
- Thiếu tướng Phan Khắc Hải – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin
- Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng. Phó Chủ tịch Hội TS Việt Nam
- Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam
- Thiếu tướng, GS, TS Thầy thuốc Nhân dân Trần Minh Đạo – Nguyên Viện trưởng Bệnh viện 198 – Bộ Công an.
- Đại tá Nguyễn Đức Thuận – Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12 – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Long Biên
- Ông Nghiêm Xuân Hùng – Tổng Giám đốc Khối nội chính Tập đoàn Thái Bình Dương.
- Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.
- Họa sỹ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam
- Nhà điêu khắc Nguyễn Khắc Cường – Tác giả của tác phẩm ( Pho tượng)
- Ông Nguyễn Sỹ Hưng – Con trưởng đại diện gia đình Cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
- Các đồng chí Trưởng, Phó phòng, ban cơ quan Binh đoàn 12; Trưởng các Ban của cơ quan Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các cơ quan Cty CP Tập đoàn Thái Bình Dương; Cán bộ, nhân viên Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, Các cơ quan Báo chí và truyền hình…
         Trước giờ khai mạc lễ khánh thành và trao tặng tượng Cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cho Bảo tàng là lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ nằm trong khuân viên của Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.
         Buổi lễ khánh thành và trao tặng tượng Cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cho Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh diễn ra long trọng, đúng nghi thức và ngắn gọn… Nhiều lời phát biểu, nhiều chia sẻ của các đại biểu – Tất cả đều thấm đẫm tình cảm dành cho vị Tư lệnh kính yêu của Trường Sơn – Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, dành cho những người đã ngã xuống và cả những người đã một thời cống hiến tuổi thanh xuân trên đại ngàn Trường Sơn.           Niềm vui trộn lẫn niềm xúc động biểu hiện rõ nét trên khuân mặt mọi người có mặt tham dự. Cảnh vật và không khí trong khuân viên Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh hôm nay và mãi mai sau hẳn sẽ tươi mới hơn, ấm cúng hơn bởi bắt đầu từ ngày hôm nay - ở nơi này luôn có bóng hình của vị Tư lệnh kính yêu của Trường Sơn huyền thoại… Bắt đầu từ ngày hôm nay linh hồn của vị Tư lệnh kính yêu của Trường Sơn đã tìm đến và sẽ hòa quyện với linh hồn của 19.243 dòng tên được tạc trên những tấm bia đá nơi đây ví như sự tìm đến và hòa quyện của họ ngày nào trên con đường đã đi vào lịch sử - Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh.

 

Một trong những hình ảnh tại Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ




Quang cảnh và đại biểu tham dự lễ khánh thành và trao tặng tượng (3 ảnh trên)


Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương: "...Ông luôn là tấm gương để tôi cùng bao đồng đội noi theo… Đơn giản thôi – Việc làm của Tập đoàn chúng tôi thể hiện lòng kính trọng, sự biết ơn và tôn vinh những công lao đóng góp hết sức to lớn của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên…"


Đại tá Vũ Phúc Hậu – Bí thư Đảng ủy – Phó Tư lệnh Binh đoàn 12: Tên tuổi của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên sẽ mãi là một phần không thể thiếu của Trường Sơn huyền thoại…


Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng. Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam: Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên – Con người của công việc, đầy tố chất sáng tạo và táo bạo… Ông nói: Mọi công việc ở Trường Sơn không ai được phép nói không làm được mà thay vào đấy chỉ có thể nói là làm việc ấy bằng cách nào…


Nhà sử học Dương Trung Quốc – Đại biểu Quốc hội Khóa 13 – Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam: Một dòng chữ nhỏ trên tấm bia, một Pho tượng, một bức tượng đài – Tất cả đấy là những nguồn lực làm nên lịch sử - đó là lịch sử và lịch sử mãi mãi ghi nhận…


Nguyễn Sỹ Hưng – Con trai cả của Cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Hiến tặng lại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh Pho tượng kính quý này là một phần trong lộ trình gia đình chúng tôi thực hiện di nguyện của Cha tôi…



Đại biểu danh dự bên Pho tượng trước và sau khi tấm nhung đỏ được kéo xuống (2 ảnh trên)

 
 
Bức tranh thơ với 4 câu thơ thể khoán thủ - Vinh danh Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên do CCB Trường Sơn Phạm Sinh kính tặng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của ông. Nhân sự kiện đặc biệt này CCB Phạm Sinh đã nhân bản thêm 04 bức tặng cho: Binh đoàn 12; Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh; Tập đoàn Thái Bình Dương và Hội Trường Sơn Việt Nam.



Những tấm ảnh lưu niệm trong buổi lễ (2 ảnh trên)
 
Phạm Sinh

tin tức liên quan